Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Huyền My muốn kết hôn năm 25 tuổi

Thứ năm, 06:58 09/08/2018 | Giải trí

GiadinhNet - “Tôi nghĩ 25 tuổi là độ tuổi thích hợp để lập gia đình. Lúc đó tôi sẽ trưởng thành hơn trong cả cách sống và công việc, ổn định hơn về tài chính để lo chu đáo cho gia đình của mình”, Á hậu Huyền My cho biết.


Á hậu Huyền My tại Myanmar. Ảnh: TL

Á hậu Huyền My tại Myanmar. Ảnh: TL

Từng nghĩ sẽ lập gia đình sớm

Như nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt Nam sau một vài năm hoạt động showbiz sẽ tìm công việc ổn định, Huyền My cũng bắt đầu bằng việc thực tập tại Đài Truyền hình để sắp tới có thể lên sóng VTV1. Về những thuận lợi và khó khăn khi bắt đầu công việc tại VTV, Huyền My chia sẻ: “Trở thành Á hậu Việt Nam từ năm 2014 nên bắt đầu tại Đài, tôi đã có một lượng khán giả nhất định; đây cũng là một thuận lợi cho công việc và chương trình mình đảm nhận. Hơn nữa, tôi có nhiều kinh nghiệm với máy quay và vai trò MC nên cũng không quá bỡ ngỡ. Còn khó khăn thì nhiều lắm. Trước đây, tôi dẫn các chương trình trẻ, rất thoải mái kiểu “Bữa trưa vui vẻ”; còn tại VTV1 là chương trình chính luận nên tôi phải vận nội công đến 200%, bắt buộc phải nghiêm túc, phải phát âm tròn vành rõ chữ trong khi bản tính trước nay nói rất nhanh. Các anh chị trong Đài còn hay đùa vui bảo tôi nên học đọc rap. Ngoài ra thời gian đầu chưa quen, tôi không nhớ được ký hiệu trong trường quay. Vừa phải nói, vừa phải nghe, vừa phải nhìn, tôi không làm được cùng một lúc nên chị Thụy Vân - người trực tiếp hướng dẫn cũng khá “oải”, nhất là lại dạy một đứa luôn tay luôn chân nghịch ngợm phải ngồi im, tập trung. Nhưng sau một thời gian, nhận được sự giúp đỡ của các anh chị trong Đài, bây giờ tôi “chuyên nghiệp” hơn rồi”.

Khi được hỏi về việc ổn định công việc xong thường các người đẹp Việt sẽ tính đến chuyện ổn định gia đình, nhất là mới đây có tin đồn Huyền My sẽ lên xe hoa vào cuối năm nay, Á hậu tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã nghĩ mình sẽ lập gia đình sớm, có con sớm, hai mẹ con sẽ như hai chị em, gần gũi, vui đùa với nhau. Tôi cứ hay tưởng tượng như thế nhưng về sau mình có nhiều đam mê hơn và duyên cũng chưa tới nên chưa thể tính chuyện lập gia đình được. Tuy nhiên, nếu hỏi về độ tuổi mong muốn tôi nghĩ 25 tuổi thích hợp để lập gia đình. Lúc đó tôi sẽ trưởng thành hơn trong cả cách sống và công việc, ổn định hơn về tài chính để lo chu đáo cho gia đình của mình”.

Dù lên tiếng hay không thì những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm, hay xích mích bạn bè trong showbiz vẫn vô tình, hoặc hữu ý truyền nhau trên mạng “không có lửa sao có khói”. Á hậu Huyền My tâm sự: “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lên tiếng để thanh minh giải thích về những tin đồn. Vì người nào muốn tin thì cũng tin rồi, càng nói họ càng không tin. Mà việc mình lên tiếng sẽ kéo theo đằng sau rất nhiều câu chuyện, thông tin, bài báo được thêu dệt nên. Và ở góc độ nào đấy, một bộ phận khán giả sẽ nghĩ mình lôi chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi và điều đó thì không nên. Còn lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Và thực tế bài báo nào cũng viết là nghi vấn mà, không có gì chắc chắn cả”.

Nói về chuyện công khai người yêu để đập tan tin đồn, Á hậu bộc bạch: “Gia đình tôi giáo dục rất nghiêm khắc. Thực tế, bố tôi sống ở Đức rất lâu và bố bị ảnh hưởng bởi người Đức nhiều nên rất kỹ tính và đôi khi hơi quân phiệt. Vì thế tôi cũng tự nghiêm khắc với bản thân. Ai cũng phải trải qua chuyện tình cảm nhưng tôi không muốn quen ai cũng công khai vì chẳng có gì chắc chắn hai người sẽ đi cùng nhau đến một kết quả như ý. Nhỡ không đến được với nhau thì rất buồn cười. Tôi sẽ chỉ công khai khi tôi chính thức kết hôn. Chẳng phải lúc đó khán giả sẽ ngạc nhiên hứng thú hơn sao!?”

“Vô duyên” với điện ảnh trong nước

Chia sẻ về thông tin mới đây Á hậu 23 tuổi “chân ướt chân ráo” chạm ngõ điện ảnh tại thị trường Myanmar, Huyền My kể: “Năm 2015, tôi từng nhận lời tham dự một bộ phim điện ảnh hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên bộ phim chưa thực hiện được. Vì thế, nhà sản xuất quyết định thay đổi kịch bản “đo ni đóng giày” cho tôi trong vai một cô du học sinh si tình”.

Bộ phim này được quay hoàn toàn ở đất nước Myanmar nên với một diễn viên tay ngang chưa có kinh nghiệm quả thực là thử thách của Huyền My. Nhưng cô quan niệm: “Công việc nào cũng có thách thức, muốn thành công phải vượt qua được khó khăn. Những khác biệt về ngôn ngữ, về văn hóa hay là lần đầu diễn xuất thì đúng là Huyền My đã gặp nhiều khó khăn hơn so với các diễn viên khác. Nhưng tôi nghĩ bản thân đã cố gắng hết sức, tròn vai. Ngoài việc diễn và thoại bằng tiếng Anh bên cạnh các diễn viên khác nói tiếng Myanmar thì thách thức lớn đối với tôi là việc phải khóc rất nhiều, đúng hơn là khóc liên tục. Nhân vật của tôi là cô gái si tình phải đấu tranh tìm lại người yêu, tìm lại trí nhớ của anh ấy khi tai nạn đã khiến anh ấy quên mình và dành tình cảm cho người con gái khác. Vai diễn đầu tay nên không dễ dàng tìm được cảm xúc như các diễn viên khác. Ngày nào cũng phải khóc, ngày nào tôi cũng hỏi mọi người: Em lại phải khóc à? Có cảnh nào không phải khóc không? Đó thực sự là cảm xúc điên cuồng mà trước giờ tôi chưa từng trải qua”.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh trong phim, khán giả ngỡ ngàng khi thấy Huyền My có những cảnh quay tình cảm nóng bỏng. “Thật ra, lúc đầu tôi cũng ngại vì mình là Á hậu. Hơn nữa, tôi cũng rất xấu hổ, không tự tin khi phải diễn những cảnh tình cảm trước mặt nhiều người. Nhưng sau khi được đạo diễn giải thích rằng cảnh quay đó rất nghệ thuật vì Myanmar là đất nước Phật giáo, họ cũng đề cao tính truyền thống, không thể nào quá sexy. Thêm vào đó, tôi xác định nhận vai và theo nghề thì đôi khi cũng phải tự thử thách chính mình; cảnh quay không quá ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thì cũng nên thử sức. Và cuối cùng tôi đã thực hiện cảnh quay đó, mặc dù nó không quá nóng nhưng đúng là cũng hơi táo bạo trong bước đi đầu tiên”.

Khi được hỏi: “Huyền My đối phó ra sao khi mới chỉ có một số hình ảnh “ấm nóng” đó đã có hai chiều dư luận?”, cô giải thích: “Ở bất cứ công việc nào và với bất cứ ai thì đều có cái nhìn tốt và không tốt. Tuy nhiên với tôi thì cho đó là sự quan tâm của khán giả dành cho mình dù là tích cực hay tiêu cực. Thú thực, tôi rất sợ đến một ngày khán giả sẽ quên mất mình, họ sẽ không còn hứng thú với công việc của mình, không muốn đọc bất cứ bài báo nào về mình nữa. Rồi khi ra đường họ không còn nhận ra mình, không muốn chụp ảnh với mình. Vì thế tôi luôn cố gắng chứng minh bản thân bằng công việc và cống hiến. Tất nhiên, có người không thích mình thật, sẽ dùng lời lẽ miệt thị, ác cảm, với những ý kiến bộc lộ cảm xúc thái quá thì tôi sẽ coi như không thấy. Còn những ý kiến mang tính đóng góp thì chắc chắn tôi sẽ tiếp thu và thực sự cảm ơn họ đã dành thời gian quan tâm và góp ý để mình tiến bộ.”

Xem phản ứng của khán giả Myanmar mỗi lần Huyền My xuất hiện tại đây cũng như việc nhà sản xuất lấy hình ảnh của Á hậu để quảng bá phim, có thể thấy cô rất được lòng fan tại đất nước này. Huyền My chia sẻ thêm: “Đôi khi mọi người còn nói đùa là người dân Myanmar còn yêu quý tôi hơn cả Việt Nam. Đất nước mới mở cửa, đối với con người nơi đây, mọi thứ gần như mới mẻ nên khi có một diễn viên nước ngoài - gần như là đầu tiên sang đóng phim thì người dân rất hào hứng, dành tình cảm nhiều. Tôi rất biết ơn tình cảm của người Myanmar dành cho mình. Thực tế là qua thời gian ở đây, tôi đã nhận được khá nhiều hợp đồng quảng cáo của các nhãn hàng Myanmar và các nhãn hàng Việt Nam tại Myanmar.”

Lý giải cho việc “khởi động” tại thị trường nước ngoài trong khi dự án điện ảnh trong nước vẫn chưa có dấu hiệu xúc tiến, Huyền My cho biết: “Tôi đã nhận được 5-6 lời mời đóng phim ở Việt Nam nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được kịch bản phù hợp với hình ảnh mình đang theo đuổi. Tôi cũng có giới hạn nhất định, những tiêu chí riêng vì bản thân không phải diễn viên chuyên nghiệp để có thể hóa thân vào tất cả các vai. Hai nữa, vai trò Hoa hậu, Á hậu lúc nào khán giả cũng có cái nhìn khắt khe hơn nên tôi cũng cẩn trọng lựa chọn vai diễn. Nói chung, có lẽ duyên của tôi với điện ảnh Việt chưa tới”.

Về kinh nghiệm đóng phim, Huyền My thật thà: “Trước đây tôi cũng có đóng một vài phim sitcom của Việt Nam nhưng đã quá lâu rồi và chỉ xuất hiện trong một vài giây ngắn ngủi nên tôi vẫn coi như chưa kinh nghiệm”.

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top