Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Huyền My lần đầu giãi bày về việc yêu thiếu gia

Chủ nhật, 17:19 25/01/2015 | Giải trí

Trước dư luận ồn ào về chuyện tình cảm giữa cô và bạn trai thiếu gia, người đẹp sinh năm 1995 không khỏi bối rối. Dù vậy, cô khẳng định mình chọn người yêu không phải vì tiền.

Yêu nhau không phải vì tiền

Thời gian gần đây, Huyền My vướng tin đồn cặp kè với Thế Anh - một thiếu gia Hà thành có mẹ là doanh nhân thành đạt trong giới làm đẹp. Chia sẻ về điều này, Huyền My cho biết cô quen biết Thế Anh một thời gian ngắn trước khi thi Hoa hậu. Liên quan tới chuyện mẹ của Thế Anh lên báo tâm sự rằng bà muốn Huyền My trở thành con dâu, người đẹp 19 tuổi từ chối chia sẻ.

Huyền My và bạn trai (bìa trái) trong một buổi tiệc với bạn bè.

 

Khi được hỏi về quan niệm "chân dài phải cặp với đại gia hoặc thiếu gia", Huyền My thẳng thắn cho biết, cô chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tài chính khi chọn người yêu. "Trong chuyện tình cảm, tôi mong muốn cả hai sẽ đến với nhau bằng cảm xúc chứ không phải đi tìm cho mình những hình mẫu chuẩn mực. Tôi tìm một người có thể yêu thương, chiều chuộng mình vì bản thân tôi là một cô gái rất bướng bỉnh, không phải ai nói cũng nghe. Tôi cần có người hiểu mình thực sự, chứ không phải chuyện người đó là thiếu gia hay đại gia".

Từ bỏ thói quen than vãn sau khi lên ngôi Á hậu

Đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 là một bước chuyển biến lớn trong cuộc sống của Huyền My. Ngoài việc dành nhiều thời gian hơn cho công tác từ thiện, xã hội, thực hiện đúng trách nghiệm của một Á hậu, Huyền My còn đối diện với những áp lực dư luận khi scandal liên tiếp bủa vây. Sau đêm chung kết Hoa hậu, hình ảnh Huyền My thời còn làm người mẫu và từng biểu diễn nội y trong bar bị phát tán trên mạng. Tiếp đó, hình ảnh cô tình tứ bên bạn trai thiêu gia cũng gây ra không ít ồn ào.

Là một người sống nội tâm, Huyền My cho rằng cô vẫn có những lúc yếu đuối và rơi nước mắt bởi những bình luận ác ý. "Sau khi trở thành Á hậu, có những nỗi buồn mà mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi mà vẫn không tìm ra cách giải quyết, khiến mình cảm thấy bế tắc. Lúc đó, tôi chọn cách tắt điện thoại và đi mua sắm để dành cho mình một khoảng trời riêng, không bị ngột ngạt như trước nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng tìm tới một vài người bạn thân thiết để tâm sự". Lên ngôi Á hậu, cô cũng từ bỏ thói quen than vãn trên Facebook để giữ hình ảnh của mình trong mắt công chúng, tránh để lộ những khoảnh khắc không vui. Huyền My cho rằng, sau những sự việc vừa qua, cô cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều và thời gian sắp tới là lúc để cô chứng tỏ bản lĩnh của mình xứng đáng với vai trò là một Á hậu.

Không hối hận vì làm nghề người mẫu

Huyền My từng tham gia làm người mẫu khi còn là học sinh cấp 3. Nói về quãng thời gian này, người đẹp sinh năm 1995 cho rằng chính nhờ công việc người mẫu, cô mới có kinh nghiệm và quyết tâm hơn để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và trở thành Á hậu. Sau khi đoạt giải, những hình ảnh Huyền My trong thời gian còn làm người mẫu xuất hiện tràn lan trên mạng. Trong đó có ảnh cô từng biểu diễn nội y tại một quán bar gây nhiều ồn ào.

Huyền My từng có quãng thời gian làm người mẫu thời trang.

 

Tuy nhiên, Huyền My nói cô không hề hối hận khi chọn nghề người mẫu bởi nó đã đem tới cho cô một cơ hội lớn để thử thách mình tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất cả nước. Còn về việc trình diễn nội y, tân Á hậu cũng thẳng thắn đối diện: "Làm người mẫu cũng là một công việc mà trong đó có những thứ mình không thể từ chối. Bộ trang phục đấy có thể nói là hơi hở quá so với lứa tuổi của tôi lúc đó, nhưng trong vai trò người mẫu, tôi nghĩ rằng mọi người sẽ coi đây như một đặc thù bình thường trong công việc".

Niềm vui bất ngờ khi xuất hiện trên fanpage của Chelsea

Tình yêu bóng đá của Huyền My xuất phát từ một lần đi xem đội Thể Công thi đấu trên sân. Sau đó, vì thần tượng thủ môn Petr và đội trưởng John Terry, cô cũng bắt đầu yêu mến câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Chelsea. Nhưng Huyền My cũng không ngờ rằng hình ảnh cô tình cờ mặc áo Chelsea để chụp hình lại được xuất hiện trên fanpage có 7 triệu người theo dõi của câu lạc bộ này.

Hình ảnh Á hậu Huyền My được đăng tải trên fanpage có 7 triệu người theo dõi của CLB Chelsea.

 

"Tuy đây không phải la fanpage chính thức nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui và bất ngờ vì hình ảnh của mình lại được yêu mến nhiều đến vậy" - Á hậu chia sẻ. Người hâm mộ CLB Chelsea tại Việt Nam cũng rất tự hào bởi họ có một bóng hồng xinh đẹp và nổi tiếng trong fanclub của mình. Cộng đồng cổ động viên của Chelsea Việt Nam thậm chí còn tặng cho người đẹp này danh hiệu "Miss Chelsea Việt Nam".

Từng bị "fan cuồng" theo về tận nhà

Chính vì ngày bé rất nghịch ngợm nên Huyền My thường chơi nhiều hơn với các bạn nam. Á hậu chia sẻ, ngay từ hồi mới lớp 4 - 5, cô đã nhận được không ít lá thư với những lời tỏ tình dễ thương nằm trong túi áo. Năm cấp 3, Huyền My là đại diện cho trường tham dự cuộc thi Nét đẹp Tràng An và giành giải ba cùng giải Người trình diễn đẹp nhất. Lúc lên nhận giải, Huyền My không khỏi bất ngờ khi thấy một chàng trai đã trèo hẳn lên sân khấu để tặng hoa và quà cho cô kèm theo những cử chỉ lãng mạn.

Được các chàng trai yêu mến song đôi lúc, Huyền My cũng gặp không ít rắc rối. Năm lớp 11, cô từng bị một "fan cuồng" theo đuổi. "Người đó rình rập trước cổng trường rồi cứ lẽo đẽo theo tôi về tận nhà. Vì sợ có chuyện không hay xảy ra nên lúc nào tôi cũng phải nhờ bạn bè đi cùng rồi mới dám về. Thậm chí, người này còn mò lên tận phòng thầy hiệu trưởng để xin số điện thoại và địa chỉ nhà tôi. Lo cho học trò gặp nguy hiểm nên thầy đã tính đến chuyện đi báo công an. May là một thời gian sau đó, tôi cũng không còn bị quấy rầy".

Cá tính mạnh nên thích học võ

Theo lời chia sẻ của Huyền My, ngày nhỏ, cô thường bị mọi người kêu vì quá nghịch. "Bên ngoài là một đứa con gái nhưng bên trong tâm hồn lại giống một đứa con trai. Có lần khi vừa theo gia đình chuyển về nhà mới, tôi đã nghịch ngợm chui đầu qua lan can cầu thang và mãi không rút đầu ra được, phải nhờ tới sự giúp đỡ của bố và chú cứu mãi mới thoát ra" - tân Á hậu kể lại. Cũng chinh vì luôn chạy nhảy, nghịch ngợm không thua bé trai nào nên bố mẹ Huyền My đã cho cô theo học múa với mong muốn con gái sẽ dịu dàng, nữ tính hơn.

Huyền My biểu diễn võ thuật khi còn học tại trường mẫu giáo Liễu Giai.

 

Tuy vậy, với cá tính mạnh ngay từ khi còn bé, Huyền My đã chọn học võ vì thấy mình phù hợp với bộ môn này. Cô cũng từng đại diện cho lớp để tham gia biểu diễn võ thuật khi còn học tại trường mẫu giáo Liễu Giai. "Nhưng sau một thời gian, bố mẹ đã nhắc tôi rằng con gái phải điệu đà một tí chứ không về sau sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Do đó, tôi cũng trở nên yểu điệu dần, từ mặc quần áo thùng thình không khác gì một đứa con trai đã chuyển sang mặc váy, tóc cũng để dài chứ không còn cắt cụt đến mang tai".

Bên cạnh môn võ, Huyền My còn được gia đình hướng cho học thêm các môn thể thao khác như cầu lông, bơi lợi để tăng cường thể lực.

Bị ám ảnh bởi phim ma đến nỗi không dám soi gương

Huyền My là một người rất sợ ma nhưng lại thích xem phim ma. Cô kể, có lần xem The Ring, cô bị ám ảnh bởi hình ảnh hồn ma chui ra từ dưới giếng, tivi, gương... "Đợt đó, tôi sợ đến nỗi không dám bật tivi xem. Mỗi lần rửa mặt cũng chẳng dám soi gương vì trong phim có đoạn nhân vật cứ soi gương là ở đằng sau hiện ra cảnh hồn ma đầu tóc rũ rượi đứng nhìn. Nỗi sợ hãi đó theo tôi cả vào giấc ngủ. Mỗi lần đi ngủ, tôi đều cảm thấy như có ai đó đang ở cuối giường rồi nhìn chằm chằm vào mình. Tôi bật khóc và không dám ngủ một mình nữa".

Ghét mèo nhưng lại thích Hello Kitty

Tân Á hậu là người không thích nuôi mèo. Theo chia sẻ của Huyền My, mẹ cô là dân kinh doanh nên nhà thường nuôi chó, vì những người dân buôn bán thường có tâm niệm là khi chó sủa "gâu gâu" có nghĩa là "giàu giàu" còn mèo kêu "meo meo" là "nghèo nghèo".

Dù không thích mèo nhưng Huyền My lại tự nhận mình là người cuồng Hello Kitty và đặc biệt thích màu hồng. Trong phòng của cô có nhiều vật dụng in hình ảnh Hello Kitty, từ cái cắt móng tay, thảm chùi chân, khăn tắm tới những thứ như tường, giường, tủ cũng đều in hình Hello Kitty hoặc ít nhất là có màu hồng.

Mong có hãng thời trang riêng

Huyền My có năng khiếu vẽ từ nhỏ, cùng với việc tham gia làm người mẫu vào năm lớp 10 khiến cô dần nhận thức được hướng đi của mình trong tương lai sẽ liên quan tới thời trang. Tôn trọng đam mê của con gái nên bố mẹ Huyền My cũng động viên và định hướng cho cô học tập tại Học viện thời trang London. Mong muốn của Huyền My là có thể mở một nhãn hàng thời trang riêng của mình để có thể thỏa niềm yêu thích là thiết kế và tự làm mẫu cho những trang phục do chính mình làm ra. Hiện tại, bên cạnh việc học tại trường, Huyền My cũng đang sắp xếp thời gian để có thể học thêm một khóa về Marketing bổ trợ cho công việc sau này.

Theo H.Ca (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 8 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 10 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 11 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 14 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 16 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 18 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top