Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Diễm Trang: 'Chồng có người khác, tôi sẽ xem lại bản thân trước'

Thứ ba, 11:00 12/05/2020 | Giải trí

"Nếu không là á hậu hay theo đuổi công việc MC thì chắc tôi đã theo chồng sang nước ngoài từ nhiều năm trước", Diễm Trang nói.

Á hậu Diễm Trang: Chồng có người khác, tôi sẽ xem lại bản thân trước - Ảnh 1.
Á hậu Diễm Trang: Chồng có người khác, tôi sẽ xem lại bản thân trước - Ảnh 2.

Trong buổi chia sẻ với Zing từ xa, Á hậu Diễm Trang kể về những khó khăn cô gặp phải khi mắc kẹt ở nước ngoài. Ngoài ra, á hậu 2 nói thêm về quan điểm trong hôn nhân, những suy nghĩ tưởng như đơn giản nhưng giúp cô giữ cuộc sống yên bình tới hiện tại.

Từng hoảng loạn khi phải ở nước ngoài mùa dịch

- Chào Diễm Trang, chị đã có kế hoạch cho việc trở lại Việt Nam sau mùa dịch chưa?

- Tôi đã có kế hoạch về Việt Nam từ trước nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp nên thời gian trở về bị thay đổi nhiều lần. Hiện tại thì vẫn chưa có gì cụ thể, tôi vẫn đang đợi tin tức từ hãng bay của mình.

- Công việc ở Đài truyền hình của chị có ảnh hưởng nhiều?

- Tôi đã thông báo với nhà Đài về việc mình bị phong tỏa từ rất sớm nên được các anh chị hỗ trợ. Hiện tại, tôi chỉ có thể ngồi yên một chỗ tránh dịch. Tình hình ở châu Âu phức tạp hơn so với Việt Nam nên nếu có chuyến bay về tôi cũng hơi ngại. May mắn là các anh chị trong Đài có thể san sẻ được công việc cho tôi. Đây là chuyện ngoài ý muốn và cũng là tình hình chung của thế giới nên mọi người luôn giúp đỡ nhau.

- Chị thấy nước bạn tránh dịch thế nào?

- Ban đầu thì tôi hoảng loạn do không bao giờ nghĩ mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Nhưng dần dần, tôi lạc quan hơn và học cách tận hưởng cuộc sống bên đây. Ba Lan là một trong những nước chống dịch rất tốt tại châu Âu, là một trong những nước châu Âu đầu tiên phong tỏa đóng cửa đất nước. Người dân ở đây chấp hành tốt, tôi rất bất ngờ khi ban đầu không ai đeo khẩu trang nhưng khi có lệnh chính phủ thì hầu như ai cũng đeo, không có biểu tình, đường phố cũng vắng vẻ.

- Chị đã làm gì trong gần 2 tháng qua?

- Một ngày của tôi trong mùa dịch đơn giản lắm. Tôi dậy sớm nhất nhà, tập yoga, dành chút thời gian cho bản thân, sau khi chồng con dậy thì tôi sẽ xoay quanh việc dạy con học, nấu nướng cho cả gia đình. Thỉnh thoảng, tôi đưa con ra công viên gần nhà dạo cho đỡ bí bách, đương nhiên là những lần ra ngoài đều tuân thủ các biện pháp an toàn cho bản thân và gia đình.

- Chị thấy bản thân thay đổi thế nào sau thời gian dài cách ly ở nơi xa?

- Tôi được ở bên cạnh gia đình nhỏ của mình cũng là may mắn lớn vì trước giờ tôi chưa bao giờ ở đây quá một tháng. Tôi cũng nhận ra rằng không gì quý hơn sức khỏe và gia đình. Điều tôi vui nhất là con gái trở nên độc lập hơn bao giờ hết, con tự ăn, tự ngủ, tự thân vận động hơn trước rất nhiều.

- Sắp tới, chồng sẽ trở về cùng chị?

- Không, chắc là chỉ có 2 mẹ con tôi. Chồng tôi phải ở lại để giải quyết hậu quả mùa dịch.

Không ngại yêu xa

- Nói đến công việc, nhiều người thắc mắc tại sao chị chọn lập gia đình chỉ sau một năm giành ngôi vị Á hậu 2?

- Cuộc sống luôn có những bước ngoặt đánh dấu, không phải cứ lên kế hoạch là sẽ đạt được. Lúc đấy chuyện tình cảm chín muồi nên tôi quyết định lên xe hoa. Việc có con cũng là duyên trời nên tôi cảm thấy rất vững tâm khi có gia đình nhỏ bên cạnh. Nếu chưa cưới, có thể tôi sẽ nổi tiếng hơn nhưng chắc gì đã vui như bây giờ. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Có vẻ như, chị là người phụ nữ của gia đình?

- Tôi nghĩ một mối quan hệ bền vững khi nó cân bằng. Chồng tôi sống lâu năm ở nước ngoài nên không có tư tưởng gia trưởng, bắt ép vợ phải làm điều này, điều kia hay phải ở nhà. Dù tôi có lấy ai đi chăng nữa, tôi vẫn cố gắng đứng trên đôi chân của mình.

- Hiện tại, chồng chị có hài lòng với công việc của vợ?

- Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Mỗi khi tôi kiếm được bao nhiêu, tôi luôn chia sẻ với anh, cảm ơn anh vì chưa bao giờ chê ít dù số tiền đó là rất nhỏ so với anh. Tôi được tiếp tục công việc MC, được theo đuổi công việc mình thích, được làm trong showbiz là nhờ sự ủng hộ, tôn trọng của chồng dành cho mình.

- 2 vợ chồng chị phải yêu xa, điều này có thực sự khó khăn?

- Chúng tôi luôn bàn về vấn đề sống ở đâu đã nhiều năm nay vì duy trì cuộc sống ở cả 2 nơi thật sự khá tốn kém. Chúng tôi đã lên kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam nhưng dịch đến đột ngột khiến mọi thứ bị hoãn lại. Việc ở xa nhau có lẽ là chuyện không hề mong muốn của bất cứ cặp vợ chồng nào, chúng tôi cũng vậy. Tuy xa nhau nhưng cả hai vẫn luôn quan tâm, chia sẻ những khó khăn với nhau. Càng xa nhau chúng tôi càng trân trọng hơn nữa những phút giây được đoàn tụ như thế này.

- Chị có ý định sang nước ngoài định cư với chồng?

- Về lâu dài, tôi muốn phụ chồng trong việc kinh doanh. Có lẽ đến khi đông con, tôi sẽ nghĩ tới việc sang nước ngoài sống.

- Chị thấy mình thay đổi những gì khi làm vợ, làm mẹ?

- Người phụ nữ có gia đình bận rộn hơn nhiều so với còn độc thân. Từ nhỏ đến lớn tôi không phải đụng vào việc gì vì được ba mẹ chiều nên lấy chồng bỡ ngỡ lắm. Lấy chồng rồi, tôi thay đổi rất nhiều, kiên nhẫn hơn, đảm đang hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Tôi phải học cách tự tay chăm sóc gia đình vì tôi muốn chính mình được chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho chồng con.

- Danh xưng á hậu có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chị?

- Nếu không là á hậu hay theo đuổi công việc MC thì chắc tôi đã theo chồng sang nước ngoài từ nhiều năm trước. Có thể anh sẽ mở spa hoặc kiếm việc cho tôi tại Ba Lan. Thật ra danh hiệu á hậu không phải một nghề, nó chỉ mang đến sự chú ý trong vài năm. Nếu không xác định làm nghệ thuật thì dần dần mọi người cũng sẽ quên đi vì hiện tại có quá nhiều hoa hậu, á hậu.

- Hiện tại, chị có tiếc nuối điều gì đã qua?

- Tôi là người rất thực tế và luôn đặt mục tiêu để bản thân phấn đấu, ít khi nào bấu víu vào quá khứ. Lúc nào tôi cũng hướng về phía trước và suy nghĩ làm sao để mình tốt hơn mỗi ngày, tôi nghĩ chuyện gì đến với mình cũng có lý do của nó, nghĩ vậy sẽ tích cực lạc quan hơn.

Á hậu Diễm Trang: Chồng có người khác, tôi sẽ xem lại bản thân trước - Ảnh 7.

"Tôi quan trọng sự tự do, tự tôn, tự tin", Diễm Trang chia sẻ.

- Chồng chị có hay ghen không?

- Chồng tôi ít khi ghen vì tôi luôn giữ kẽ với các đồng nghiệp nam, đi đâu cũng muốn anh đi cùng hoặc luôn về nhà sớm nhất khi xong việc. Niềm tin được tạo từ những hành động nhỏ nhất, nếu tôi tạo cho anh bất kỳ sự lăn tăn nào trong suy nghĩ thì chắc anh không ủng hộ tôi hết mình trong công việc showbiz như bây giờ.

- Vậy còn chị, chị có phải người hay ghen?

- Tôi may mắn khi ông xã luôn hiểu và tôn trọng, không để tôi rơi vào những tình huống khó xử. Anh đi đâu cũng nói cho tôi biết, bạn bè thân của anh cũng là những người đàn ông của gia đình nên tôi phần nào an tâm. Nếu có người thứ 3 xuất hiện hay khi chồng có người khác, chắc chắn tôi sẽ phải nhìn lại bản thân mình trước. Những gì xảy ra trong cuộc sống thì không ai nói trước được, điều cần làm là vun đắp cho hiện tại.

Cuộc sống gia đình và cuộc sống bên ngoài xã hội khác nhau lắm, không phải cứ đẹp, tài năng, có danh hiệu là sẽ có hạnh phúc trong hôn nhân. Thế nên người xưa mới có câu “hồng nhan bạc phận”. Thật sự hôn nhân khác lắm, phải đối mặt với cuộc sống thực tiễn, cùng nhau vun đắp, là một người vợ người mẹ như bao người khác thì mới có thể lâu dài.

- Chị cũng là người từng dính mác "cưới chồng đại gia", chị thấy sao về việc này?

- Mọi người hay nhìn điều này theo kiểu tiêu cực nhưng việc mỗi người phấn đấu để trở nên tốt hơn, tìm đối tượng tốt hơn thì đâu có xấu. Những người thành công hoặc giàu có có xu hướng tìm một cô gái xinh đẹp cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đó chỉ là yếu tố đầu thu hút nhau, nếu rỗng tuếch thì chắc chắn cũng sẽ không lâu dài được. Đẹp và nhiều tiền không phải tất cả.

Tôi là người lý trí nhiều hơn. Tôi nghĩ hôn nhân khác với lúc mới yêu nằm ở lý trí. Tôi quan trọng sự tự do, tự tôn, tự tin. Mỗi người phụ nữ cần có những giá trị để mình theo đuổi trong cuộc sống. Tôi đề cao việc người phụ nữ có sự nghiệp riêng, có công việc để phấn đấu hàng ngày, chủ động được cuộc sống của mình. Chính sự tự chủ là nét hấp dẫn của người phụ nữ.

- Một vài bí quyết giữ dáng của Diễm Trang?

- Tôi theo đuổi lối sống khỏeí, tập luyện nhiều và ăn sạch. Tôi tập yoga cũng được 4-5 năm nay. Vì làm trong nghệ thuật nên tôi ám ảnh về nhan sắc của mình rất nhiều, ngày nào cũng nhìn gương. Tôi chuẩn bị qua dấu mốc 30, độ tuổi này sẽ nhanh lão hoá hơn nhiều nên việc có được một lối sống tốt, tinh thần lạc quan sẽ giúp mình sẽ trẻ lâu hơn.

Tôi tuân thủ nguyên tắc sáng ăn rất nhiều và giảm dần đến tối. Ăn tối lúc 18h là tốt nhất, có khi tối tôi không ăn gì ngoài một ít trái cây. Ngày nào cũng phải vận động nhún nhảy. Làn da cũng là thứ tố cáo tuổi tác nhiều nhất nên tôi dưỡng da và tẩy trang kỹ.

- Chị có hài lòng với ngoại hình của mình?

- Tôi luôn theo đuổi quan điểm đẹp từ trong ra ngoài một cách tự nhiên. Hiện tại, tôi thấy hài lòng với ngoại hình của mình. Còn chuyện thẩm mỹ thì vài năm sẽ phải làm lại 1 lần cũng khá bất tiện. Nhưng tôi thích sinh nhiều con, nếu việc này có làm nhan sắc xuống cấp thì tôi sẽ cân nhắc tới dao kéo.

- Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 9 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 11 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 12 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 15 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 17 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 19 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top