Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Yêu" chỉ để chiều chồng - hậu quả khôn lường!

Thứ tư, 08:06 13/05/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Lần đầu tiên, một cuộc điều tra nghiên cứu về thực trạng ép buộc tình dục trong hôn nhân được tiến hành tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Dân số & Phát triển (Tổng cục DS - KHHGĐ, Bộ Y tế) thực hiện. Nghiên cứu chỉ ra rằng, hầu hết phụ nữ chấp nhận quan hệ tình dục không mong muốn là để chiều chồng.

 
Chấp nhận để “yên cửa yên nhà”

Cuộc nghiên cứu dựa trên phỏng vấn 240 cặp vợ chồng tại 3 huyện nông thôn tỉnh Nghệ An là Quỳnh Lưu, Đô Lương, Yên Thành. Kết quả cho thấy, có đến 80,9% số phụ nữ chấp nhận quan hệ tình dục vợ chồng chỉ để chiều chồng. Với họ, sinh hoạt tình dục không cần khoái cảm nhiều, mà là bổn phận để mang lại hạnh phúc gia đình.

Trong số 80,9% phụ nữ có quan hệ tình dục không mong muốn thì 74,9% cho rằng, việc một người chồng ép buộc vợ quan hệ tình dục là bình thường nếu vợ không khiếu kiện.
Người phụ nữ chấp nhận quan hệ tình dục không mong muốn dẫn đến tình trạng họ bị ép buộc tình dục cao gấp 15,2 lần so với nhóm phụ nữ không chấp nhận.
Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, số phụ nữ bị chồng ép buộc tình dục là 16,7%.
(Nguồn: Nghiên cứu thực trạng ép buộc tình dục của Viện Nghiên cứu Dân số & Phát triển, Tổng cục DS - KHHGĐ, Bộ Y tế).
Một phụ nữ 37 tuổi, ở Quỳnh Lưu, khi trả lời phỏng vấn cho biết: “Sinh hoạt tình dục không cần khoái cảm nhiều vì gia đình mình hạnh phúc cũng mang lại thỏa mãn”. Cũng như người phụ nữ này, hầu hết số người được hỏi đều cho rằng, bổn phận của người vợ là phải chiều chồng, làm cho chồng thỏa mãn. Từ quan niệm đó, đa số phụ nữ ở đây đã tự nguyện chấp nhận đời sống tình dục không mong muốn để cho “yên cửa yên nhà”.

Một người vợ 33 tuổi, nói: “Tôi chẳng bao giờ khó chịu về chuyện quan hệ tình dục không mong muốn. Nếu đáp ứng được thì anh ấy thoải mái, hai vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc. Nếu mình không đáp ứng thì vợ chồng không hòa thuận, xích mích, mất vui đi”. Thậm chí, có người vợ chưa đến 30 tuổi, nói: “Có những lúc mình mệt hay đến kỳ, mình nói thẳng nhưng chồng lại phản ứng, đành phải chấp nhận”.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Nam, đồng tác giả cuộc nghiên cứu trên, sở dĩ hầu hết phụ nữ ở đây tự nguyện chấp nhận đời sống tình dục không mong muốn là bởi quan niệm đã lấy chồng thì phải chấp nhận chuyện đó, kể cả khi họ chẳng thích thú gì. Họ cho rằng, khi người phụ nữ đi lấy chồng cũng có nghĩa là đồng ý có quan hệ tình dục. Quan hệ tình dục của người phụ nữ là nhằm thỏa mãn kỳ vọng của người chồng về một người vợ tốt, chứ không phải là để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân họ.

Tổn hại sức khỏe

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thu Quế, Trung tâm tư vấn Khánh Hà (Hà Nội) cho biết, qua thẩm vấn tâm lý nhiều phụ nữ cho biết, suốt một đời không biết đến khoái cảm tình dục là gì, đặc biệt là chị em ở vùng nông thôn. Việc chấp nhận tình dục không mong muốn lâu ngày khiến họ trở nên lãnh cảm. Lúc tuổi trẻ thì còn đỡ, khi bước vào tuổi tiền mãn kinh thì “chuyện ấy” đối với họ như một cực hình.

Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ 1900585868 vừa tư vấn cho một phụ nữ 50 tuổi, là giáo viên về hưu hiện sống ở Hà Nội. Chị quá bế tắc trong quan hệ vợ chồng vì không thể tiếp tục “chiều chồng” được nữa. Chồng hơn chị chục tuổi nhưng nhu cầu tình dục vẫn cao. Mặc dù chẳng ham muốn gì, nhưng mỗi tuần chị vẫn phải chiều bạn đời 2 – 3 lần. Mỗi lần vợ chồng “sinh hoạt”, chị đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Cho đến ngày không thể chịu đựng được nữa, chị đã gọi điện hỏi chuyên gia tư vấn.
 

Theo BS Nguyễn Tiến Quyết, Trung tâm Phòng chống bạo hành phụ nữ (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội), việc người phụ nữ không có hứng thú vẫn chấp nhận quan hệ tình dục bất kể vì chiều chồng hay không chiều chồng vẫn để lại hậu quả nặng nề. Việc quan hệ tình dục không có hưng phấn sẽ giảm tiết dịch ở phụ nữ. Khi người chồng quan hệ với vợ trong tình trạng vợ bị “khô hạn” nặng sẽ gây thương tổn vùng kín. Điều đó chẳng khác gì việc đưa một thứ dụng cụ nào đó vào để phá phách bộ phận sinh dục của người vợ, nó chẳng khác gì hiếp dâm.

Bác sĩ Quyết cho biết thêm, ở Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, mỗi ngày có khoảng 100 ca khám phụ khoa, trong đó số phụ nữ bị rong kinh, rong huyết và viêm nhiễm phụ khoa do bị chồng lạm dụng tình dục chiếm khoảng 10%.
 
Hậu quả của tình dục không mong muốn

Về mặt sinh học: Gây cảm giác đau đớn, bị tổn thương vùng kín và gây nên chứng rong kinh, rong huyết và viêm nhiễm phụ khoa. Nguyên nhân của bệnh lãnh cảm tình dục.

Về mặt tâm lý: Hững hờ với cuộc sống, ảnh hưởng đến những hứng thú khác của cuộc sống. Trở nên cáu gắt, tâm lý không ổn định; Sợ quan hệ tình dục, coi quan hệ tình dục là gánh nặng chứ không phải là thứ mang lại hạnh phúc cho mình; Gây nên những mặt tổn thương về tinh thần như trầm cảm, stress, thậm chí tâm thần.
(Chuyên gia Bùi Thị Thanh Hòa, Trung tâm tư vấn Linh Tâm)
 
Lâm Vũ
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 11 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 14 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top