Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xin mổ sớm để được "heo vàng"

Thứ năm, 06:47 31/01/2008 | Gia đình

Ngày dự sinh của chị Oanh (Hà Đông, Hà Tây) là 10/2, tức mùng 4 Tết. Nhưng chị đang cố gắng xin các bác sĩ cho mổ sớm để em bé được ra đời trong năm cũ Đinh Hợi.

Còn một tuần nữa là đến Tết Mậu Tý, nhiều gia đình có dự định sinh con "heo vàng" đang đứng trước nguy cơ lỡ kế hoạch. Do đó, họ muốn can thiệp phẫu thuật sớm. Gia đình chị Oanh là một ví dụ. Hai vợ chồng đã "lên lịch" rất sớm để có một thằng cu Đinh Hợi, nhưng không hiểu trục trặc gì mà đến đầu tháng 5 dương lịch mới thụ thai.

Có mặt tại phòng khám Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sáng 29/1, chị Oanh cho biết đã vài lần gợi ý xin bác sĩ cho mổ trước, nhưng không được chấp nhận. "Chồng tôi đang tiếp tục thuyết phục bác sĩ, nếu không được sẽ xin đẻ ở bệnh viện khác" - chị nói.

Cùng một nguyện vọng nhưng suôn sẻ hơn, chị Thu, một thai phụ ở quận Long Biên, Hà Nội, cho biết đã thu xếp được với bác sĩ sản làm trong một bệnh viện đa khoa ở Hà Nội để mổ vào 29 Tết, trước dự sinh 3 ngày, với lý do là thai to.

Chị Thu cũng truyền một kinh nghiệm mà nhiều thai phụ áp dụng để được mổ sớm: Đến khám thai ở phòng mạch tư của bác sĩ làm trong bệnh viện phụ sản hoặc khoa phụ sản, rồi nhờ bác sĩ đưa vào mổ với một lý do hợp lý nào đó, chẳng hạn như con to, đau vết mổ cũ...

Bác sĩ Lê Thanh Thúy, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết không chỉ bà mà nhiều bác sĩ khác cũng nhận được những lời đề nghị được mổ sớm từ phía sản phụ. Đặc biệt trong những ngày giáp Tết này, có nhiều gia đình muốn được mổ lấy thai để cháu bé ra đời trong năm Hợi, mặc dù lẽ ra phải ngoài Tết mới sinh.

"Cách đây mấy năm, việc xin sinh mổ chọn ngày, hay xin mổ trong những ngày cận Tết để sinh con năm đẹp chỉ rải rác, nhưng từ hai năm nay hiện tượng đó đã trở nên phổ biến. Nhiều người ngay trong những lần khám thai đã gợi ý, thăm dò bác sĩ về chuyện này" - bác sĩ Thúy nói.

Có những gia đình nói thật là muốn con sinh ra đúng ngày, đúng năm được chọn. Nhưng nhiều gia đình lấy lý do là trong Tết và ra Tết người nhà về quê, giúp việc đi vắng... nên không có ai chăm nom.

Bác sĩ Thúy cho biết bà kiên quyết từ chối việc mổ theo yêu cầu sản phụ vì chuyên môn không cho phép, vì tất cả các ca mổ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đều phải qua hội chẩn ban giám đốc. Tương tự, ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Phó giám đốc Trần Quốc Việt cho biết lãnh đạo bệnh viện kiểm soát mọi ca mổ đẻ, xét kỹ lý do và sự cần thiết của ca mổ đó để tránh lạm dụng.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Thuý, cũng có những trường hợp có thể du di, chẳng hạn sản phụ có chỉ định mổ tuyệt đối (như ngôi thai bất thường, rau tiền đạo, lần trước cũng sinh mổ...), thai đã đủ ngày đủ tháng. Bác sĩ sẽ cân nhắc thời gian mổ để an toàn cho cả mẹ và con, lịch có thể xê dịch 1-2 ngày cho phù hợp với điều kiện của gia đình sản phụ.

Có những trường hợp thai to và đủ ngày, hoặc thai già tháng mà chưa có dấu hiệu chuyển dạ, bác sĩ cũng chỉ định mổ, và thời gian cũng có thể xê dịch trong vài ngày.

Để tránh lạm dụng sinh mổ vào cuối năm "heo vàng", lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã nhắc nhở các nhân viên, ai mổ sai quy định để chiều ý bệnh nhân sẽ bị kỷ luật. Tuy nhiên, Giám đốc Nguyễn Huy Bạo thừa nhận khó loại trừ hoàn toàn khả năng các bác sĩ dựa vào các lý do chuyên môn để mổ đẻ theo yêu cầu bệnh nhân. Ngay cả về phía sản phụ, nếu đưa ra lý do là đau vết mổ cũ thì bác sĩ cũng đành cho phẫu thuật để tránh tai biến vỡ tử cung, nguy hiểm cho cả mẹ và con, vì không thể biết người ta đau thật hay không.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc sinh mổ đem lại nhiều nguy cơ hơn cho cả mẹ và con. Người mẹ sẽ có vết thương khá lớn ở cả thành bụng và tử cung, có nguy cơ tụ máu, chảy máu, nhiễm khuẩn và chịu tác dụng phụ của thuốc gây tê (chẳng hạn như chậm có sữa). Nếu sinh con thứ hai sớm (trước 5 năm sau lần sinh trước), sản phụ có nguy cơ vỡ tử cung do bục vết mổ cũ.

Trẻ sinh mổ không bị ép phổi khi đi qua ống âm đạo để tống xuất các chất dịch nên sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp hơn những trẻ đẻ thường. Ngoài ra, những trẻ được mổ quá sớm sẽ dễ bị xẹp phổi, nguy cơ tử vong cao.

Theo Hải Hà
VnExpress

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 36 phút trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 1 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo này có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng cảm ơn nhắn gửi cho tôi. Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng.

Top