Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo tự tử: Hiệu trưởng nói "có", giáo viên bảo "không"

Thứ sáu, 16:16 14/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Việc đỉnh điểm khiến cô Lan tự tử là lá đơn đề nghị chuyển giáo viên. Nhưng có phụ huynh không ký vẫn có tên trong danh sách.

 
Sự việc đỉnh điểm làm cho cô giáo Lan cảm thấy bị mất uy tín, chán nản tự tìm đến cái chết chính là lá đơn đề nghị chuyển giáo viên chủ nhiệm của phụ huynh học sinh lớp 1E (điểm Trường Tiên Tân - Hồng Giang) đề nghị không cho cô đứng lớp.
 
Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi có phụ huynh cho biết mình không hề ký vào đơn nhưng vẫn có tên trong danh sách những phụ huynh ký tên phản đối.

Không ký vẫn có tên

Trong lá đơn đề nghị của phụ huynh học sinh lớp 1E (điểm Trường Tiên Tân - Hồng Giang, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) gửi tới cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nụ có viết: "Chúng tôi là phụ huynh của các cháu lớp 1 do cô Lan phụ trách, nay tất cả phụ huynh chúng tôi đề nghị nhà trường thay cô giáo khác phụ trách vì cô Lan tuổi cao, mắt kém không thể dạy các cháu được, nếu nhà trường không cho thay đổi chúng tôi kiên quyết không cho con em mình đi học".
 
Mặc dù lá đơn có ghi là "tất cả phụ huynh" nhưng chỉ có 24 chữ ký, không ghi rõ họ tên kèm theo trong khi sĩ số của lớp là 39 học sinh.

Tiếp xúc với phóng viên, một số phụ huynh cho biết cảm thấy có lỗi trong cái chết của cô giáo Lan vì đã không đọc kỹ nội dung đơn, không nêu chính kiến mà "a dua" theo mọi người nên đã ký vào.
 
Anh Nguyễn Trọng Quý - một trong những người ký tên ở lá đơn, kể lại: "Hôm đưa cháu đi nhận lớp, một số người cho rằng cơ sở vật chất ở điểm Trường Tiên Tân đã yếu lại cho cô giáo già mắt kém, nói nhỏ dạy thì không thể đảm bảo được chất lượng nên yêu cầu nhà trường đổi giáo viên chủ nhiệm. Bản thân tôi cũng không có ý kiến phản đối việc cô Lan dạy vì nhiều người trước học cũng khẳng định năng lực của cô Lan là rất tốt, dạy học sinh rất nhiệt tình. Nhưng hôm đó, mọi người ký tên nên tôi ký theo. Giờ xảy ra việc này với cô Lan phần nào tôi cũng thấy mình có lỗi vì không nêu ý kiến mà a dua theo".

Cũng giống như anh Quý, chị Hoàng Thị Hằng thôn Tiên Tân, xã Hồng Hà không hề biết nội dung lá đơn như thế nào. Chị cho biết: "Hôm đấy em đưa con đến nhận lớp, vừa vào mọi người đã bảo ký vào đơn này. Em cũng chưa đọc nhưng thấy bảo mọi người ký hết cả rồi còn mình em nên em cũng ký, chứ thực ra chẳng hiểu việc này là như thế nào cả".

Nhưng việc "a dua" của những phụ huynh trên không nghiêm trọng bằng việc không ký cũng có tên trong danh sách như chị Nguyễn Thị Thúy. Khi PV hỏi về lá đơn có chữ ký của chị, chị Thúy hốt hoảng vì không biết đơn nào. Đưa lá đơn ra, chị Thúy tìm chữ ký mà mãi không nhận ra chữ của mình song vẫn thấy tên Thúy trong lá đơn. Sau khi xem lá đơn đề nghị của phụ huynh lớp 1E, chị băn khoăn không biết ai ký tên của mình vào đơn. Chị cho biết ngày con nhận lớp 1 chị không đi được vì bận đi chợ, con gái lớn tên là Liên đưa em đến lớp. Song con gái chị cũng không hề ký.

Qua tìm hiểu được biết, người đưa đơn cho mọi người ký là chị Nguyệt và có ký trong đơn. Chúng tôi tìm đến nhà, chị Nguyệt cho biết: Ban giám hiệu nhà trường nói là nếu muốn thay giáo viên thì viết một lá đơn kiến nghị lên. Còn ai viết đơn đó thì tôi không biết vì khi vào thấy mọi người ký chỉ biết ký thôi. Khi được hỏi người nào trong BGH nói vậy thì chị Nguyệt không nhớ.

Như vậy, một lá đơn còn nhiều điểm chưa hợp lý từ những người ký tên mà BGH đã xem xét, giải quyết liệu có phù hợp? Nhất là, với lá đơn này Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nụ đã công bố trước cuộc họp hội đồng và quyết định điều chuyển cô giáo Lan đi dạy lớp khác, mà không có bất cứ một lời giải thích nào cho một cô giáo có thâm niên 37 năm trong nghề và là giáo viên dạy giỏi của khối lớp 1.

Sau sự việc, cô Lan suy sụp không thể đến trường giảng dạy, hiệu trưởng liền thuê một giáo viên cũ của trường nghỉ hưu đến dạy thay. Điều lạ là, trong khi phụ huynh đề nghị "chuyển" cô giáo Lan vì tuổi cao, thì nhà trường lại thuê cô Bình tuổi còn cao hơn, hơn nữa lại nhiều năm không trực tiếp đứng lớp.
 
Trò chuyện với phóng viên, cô Nguyễn Thị Trụ (phải) cho rằng, càng thương bạn, cô càng phẫn uất vì cách đối xử của hiệu trưởng. 
 
Nhiều giáo viên lên tiếng phủ nhận lời hiệu trưởng

Cô Nguyễn Thị Bích Thuận, nguyên Hiệu trưởng nhà trường cho rằng: Việc điều chuyển cô giáo Lan theo đơn đề nghị của phụ huynh là không đúng. Nhà trường phải giải thích cho phụ huynh hiểu rõ về cô giáo Lan là người có kinh nghiệm trong giảng dạy, nhất là đối với lớp 1.
 
Thời gian tôi còn đương nhiệm, cô Lan được đánh giá là giáo viên dạy giỏi, có trách nhiệm. Một lá đơn không đầy đủ yếu tố pháp lý, song nhà trường vẫn quyết định thực hiện là mang tính cá nhân.
Trở lại việc phân công cô giáo Lan xếp ghế trong lễ khai giảng, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nụ đã nhiều lần cho rằng hôm đó đã phân công 4 cô giáo vì tuổi cao không đứng lớp chủ nhiệm có nhiệm vụ chỉ đạo học sinh xếp chứ không phải dọn ghế như di thư cô Lan viết. 4 giáo viên đó là: Cô Lan, cô Trụ, cô Sửu, cô Phụng. Tuy nhiên, thực tế thì cô Phụng lại chủ nhiệm lớp 1Đ năm học đó. Hơn nữa, sau buổi lễ khai giảng, học sinh vào hết lớp thì lấy đâu ra học sinh để các cô giáo già yếu chỉ đạo xếp ghế?

Tiếp xúc với phóng viên, cô Phạm Thị Phụng, giáo viên có tên trong danh sách chỉ đạo xếp dọn ghế học sinh hôm đó cho biết: "Năm đó, sau buổi Lễ khai giảng thì tôi phải lên lớp dạy.  Tôi nghĩ, tuy cô Lan không đứng lớp, nhưng tuổi cô đã cao, sức yếu, việc bắt xếp ghế là có hợp lý không?". Cô Phụng cũng khẳng định có nghe rõ tiếng gọi cô Lan đi dọn ghế phát ra từ loa.

Cũng có tên trong danh sách phân công chỉ đạo xếp ghế, cô Nguyễn Thị Trụ khẳng định: Hôm đó, tôi không được phân công bất cứ việc gì, khai giảng xong là tôi về. Chuyện cô hiệu trưởng nói phân công tôi cùng với 3 cô khác chỉ đạo xếp ghế là hoàn toàn sai. Nhà trường chỉ phân công một mình cô Lan xếp ghế. Mà phân công thì phải phân công từng người một chứ. Cô Lan còn nói với tôi: "Chị Trụ ơi em buồn quá, lãnh đạo lại phân công em đi dọn ghế học sinh. Nghe vậy tôi bảo: "Thôi mình có tuổi rồi, việc này là của đoàn viên và tổng phụ trách mình không phải lo, đi về thôi. Nhưng cô Lan vẫn bảo phải làm tròn trách nhiệm nên tôi đi về, cô Lan ở lại một mình dọn".

Nhắc đến cô Lan, cô Trụ rớt nước mắt nói: Khi đọc báo tôi không cầm được nước mắt vì thương bạn, càng uất hận hơn về cách đối xử của hiệu trưởng. Từ trước đến giờ có ai phân công giáo viên đi dọn ghế đâu, việc đó đều phân công cho các em học sinh, nhất là đây lại là một giáo viên lớn tuổi.
 
Phương Thuận
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 22 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 30 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top