Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vờ ngoại tình để được yêu: Gậy ông đập lưng ông

Thứ hai, 10:14 11/10/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Thấy cuộc sống trôi qua bình lặng, anh Trung tìm cách củng cố tình cảm vợ chồng. Nhưng thay vì “đốt nóng” tình yêu bằng sự tận tụy thì anh lại nghĩ đến cách giả vờ ngoại tình hay làm mặt “hình sự” mỗi khi về nhà.

Tin lời thầy bói

Vào một ngày cuối tháng 9/2010, một người đàn ông trung tuổi, mắt thâm quầng vì mất ngủ tìm đến Báo GĐ&XH xin được tư vấn. Anh là Nguyễn Hữu Trung, nhà ở Gia Lâm (Hà Nội), rất đau khổ vì hôn nhân đang bên bờ đổ vỡ.
 
Kể chuyện với chúng tôi, anh Trung cho biết: Vợ chồng sống với nhau gần hai chục năm rồi, không bao giờ anh cảm thấy phiền lòng vì vợ. Vợ anh (chị Nguyễn Thị Thơm) hiền lành, lúc nào cũng “một điều nhịn, chín sự lành”, chiều chồng chiều con hết mực. Cuộc sống gia đình anh phẳng lặng, không to tiếng cãi nhau bao giờ.

Chị Thơm càng “về chiều” càng đẹp. Nhan sắc của người phụ nữ 40 tuổi đang vào độ chín, mặn mà, duyên dáng không thể chê vào đâu được. Biết vợ đang hồi xuân, anh Trung vừa thích, lại vừa lo. Anh lo vì thấy mình không có gì nổi trội, trong khi xung quanh vợ lại là những người đàn ông thành đạt, hào hoa.

Mặc dù chị Thơm không bao giờ phàn nàn về anh, vẫn dịu dàng quan tâm chăm sóc chồng nhưng sự đa nghi của anh Trung càng ngày càng lớn.
 
Trong tâm trạng đó, được một người bạn mách, anh Trung đã đi xem bói. Thầy bói phán: “Anh sắp mất vợ đến nơi rồi, nếu không biết cách thì khó lòng giữ được vợ”.
 
Thầy bói còn tư vấn cho anh Trung, rằng phụ nữ mà chiều quá sẽ sinh hư. Anh mà yêu vợ quá, vợ anh sẽ xem thường anh. Đàn ông luôn phải đứng ở thế thượng phong, phải có cô này cô nọ thì các bà vợ mới thấy được giá trị của chồng. Họ có ghen thì mới chứng tỏ họ yêu mình...
 
Chồng giả, vợ… thật

“Dùng phép thử trong tình yêu giống như việc cầm con dao hai lưỡi, dù bằng cách gì thì cũng gây nên sự tổn thương sâu sắc cho bạn đời.
 
Đặc biệt với những người phụ nữ sống hết lòng hết dạ với gia đình, với chồng con như chị Thơm.
 
Cách nghĩ: Đàn ông phải có cô này cô nọ thì vợ mới thấy được giá trị… là vô cùng ấu trĩ.
 
Muốn được vợ yêu thì hãy yêu thương, trân trọng vợ, thể hiện sự tận tụy trong gia đình. Mọi biểu hiện thử thách giả vờ hiếm khi nhận được hiệu quả tích cực”.
 
Chuyên gia tâm lý  Nguyễn Minh Hà
Được thầy bói bày cách, ngay buổi tối hôm đó, anh Trung giả vờ làm mặt “hình sự”. Chưa đủ, anh còn gọi điện à ơi với một cô gái. Ban đầu chị Thơm nghĩ là chồng ngoại giao nhưng đến khi tận mắt chứng kiến chồng có “biểu hiện lạ” trong xe ôtô trước cổng nhà mình thì chị không thể chịu đựng nổi.

Chị Thơm vô cùng chán nản nhưng vì bản tính nhẫn nhịn nên vẫn im lặng, chịu đựng một mình. Chị chỉ nhắc anh: Anh quen ai thì quen nhưng đừng vì thế mà quá đà. Nghe vợ nói thế, anh Trung sướng âm ỉ vì biết vợ đang ghen. Để khẳng định một cách chắc chắn rằng vợ yêu mình, anh Trung muốn vợ... ghen lồng ghen lộn lên chứ không chỉ nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng bản tính của chị Thơm là nhẫn nhịn. Mỗi lần thấy chồng đổ đốn, chị  lại lén lên sân thượng khóc một mình. Anh Toàn - hàng xóm, vô tình nhìn thấy chị khóc nên đã đến hỏi han. Ban đầu chỉ là an ủi chị, nhưng lâu ngày, trở thành bờ vai để chị Thơm dựa vào. Và họ đã đến với nhau.

Có người mách anh Trung là nhìn thấy chị Thơm và anh Toàn vào nhà nghỉ. Mặc dù chưa “bắt tận tay, day tận mặt”, nhưng sau nhiều lần tra hỏi, chị Thơm thú nhận tất cả. Chị muốn chia tay và đã viết sẵn đơn ly dị chờ anh  ký.

Anh Trung đau khổ tâm sự: “Tôi không muốn chia tay nhưng vợ lại nhất quyết phải ly dị. Cô ấy bảo tôi không yêu vợ nên chẳng có lý do gì để tiếp tục sống với nhau”.
 
Đừng đùa với lửa

Phân tích nguyên nhân khiến chị Thơm muốn ly hôn, chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể (Trung tâm tư vấn Hoàng Nhân) cho rằng: Chị Thơm lo sợ đến những mâu thuẫn khi hai người tiếp tục chung sống với nhau. Có thể chị ấy không đủ niềm tin để tin rằng chồng sẽ quên được chuyện mình ngoại tình.
 
Do vậy, anh Trung phải xác định rằng, nguyên nhân vợ ngoại tình là do mình. Không chỉ là anh tha thứ cho chị, mà anh cũng cần được vợ tha thứ.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Hà, Trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn, câu chuyện trên là bài học cảnh tỉnh với những ai dùng ngoại tình để làm phép thử trong hôn nhân.
 
Hôn nhân của anh Trung vẫn có khả năng cứu vãn, nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào vợ. Chị Thơm cần có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về quyết định ly hôn của mình.
 
Lúc này, phương án “ly thân” là cần thiết, bởi nó không chỉ giúp vợ chồng “kiểm tra” lại tình cảm của mình mà còn là cách “trì hoãn” để có cơ hội cứu cuộc hôn nhân  bên bờ  vực.
 
* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.

Lâm Vũ
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 10 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top