Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng cãi nhau

Thứ ba, 08:28 29/01/2013 | Gia đình

Vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến to tiếng vốn là “chuyện thường ngày ở huyện”. Tuy nhiên, việc cãi nhau cũng cần có… nghệ thuật, có lập luận và phân tích rạch ròi để vấn đề sáng tỏ mới thuyết phục được đối phương. Khi đó, nó là liều thuốc bổ cho cuộc hôn nhân.

Vợ chồng cãi nhau 1
Minh họa: NOP
Tất nhiên, thuốc bổ nếu dùng quá liều sẽ gây tác dụng ngược, trở thành thứ độc dược khiến tình yêu, sự tôn trọng dành cho nhau hư hao, cạn kiệt.
 
Chuyện cái bếp

Về đến nhà, thấy vợ đang đút từng miếng phở cho con, Huân lên tiếng: “Sao em không nấu cơm để con ăn cho chắc bụng?”. Im lặng. Huân tiếp: “Hôm qua đã phở, hôm nay lại phở”. Quyên - vợ anh quay sang, gằn từng tiếng: “Anh coi lại mình đi, chừng nào cái bếp sửa xong thì hãy nói”. Số là, ba hôm nay, cái bếp gas tự dưng… mất lửa, khi bật phải có miếng lửa làm mồi. Hôm đầu tiên, dù đã vặn gas thật nhỏ rồi mới dùng hộp quẹt châm nhưng ngọn lửa bất ngờ phựt lên khiến Quyên một phen hốt hoảng. Nhờ chồng kiểm tra năm lần, Quyên đều nhận được câu: “Để đó anh!”.

Huân rất khó chịu về cách ăn nói của vợ nhưng biết lỗi của mình, nên dặn lòng… ráng nhịn: “Để anh gọi thợ tới…”. Quyên cắt ngang: “Anh không tự làm được sao? Chuyện gì cũng nhờ người khác hết vậy? Quen thói kẻ hầu người hạ đây mà!”. “Cô nói gì?”, Huân nổi cáu.
 
Không đáp lại chồng, Quyên dồn hết “cục tức” sang con: “Ăn nhanh lên, cái thứ lưng dài tốn vải, sau này khổ vợ khổ con chứ chẳng được gì”. Câu nói của vợ khiến Huân bị xúc phạm. Cha Huân là giáo viên thanh nhạc tại một trung tâm văn hóa. Ông phong độ, đẹp trai, năm lần bảy lượt bỏ gia đình để chạy theo tiếng gọi tình yêu, chưa một ngày thể hiện trách nhiệm người đàn ông trong gia đình. Nghĩ vợ “chọc” vào vết thương ấy, Huân sấn tới: “Cô nói ai?”. “Có tật khắc giật mình”, Quyên nói trổng. Điên tiết, Huân đốp lại: “Còn cô, thiếu sự dạy dỗ của mẹ nên mới ăn nói vậy phải không?”. “Anh…”, Quyên ngỡ ngàng, phản ứng bằng cách dằn chiếc muỗng thật mạnh trong tô của con, thằng bé sợ quá khóc thét. Nóng mặt, Huân lao đến tát vợ một cái rồi bỏ đi. Quyên tức tối nói với theo: “Con hơn cha điểm này rồi đấy!”.

Chuyện cũ của vợ

Thời đại học, Bích chơi khá thân với em gái Minh nên gần như chuyện gì của Bích, Minh đều nắm rõ, cả chuyện cô từng trót dại, bỏ thai với mối tình đầu.
 
Vì yêu, Minh bất chấp lời vào ra, cưới Bích về làm vợ. Ngờ đâu, từ khi thành chồng Bích, Minh đổi thay hoàn toàn, không còn là người đàn ông rộng lượng nữa. Hễ gặp chuyện không vừa lòng là Minh “liên tưởng” rồi hằn học, đay nghiến quá khứ của vợ khiến Bích luôn lo lắng về một cuộc hôn nhân khó có thể lâu bền. Bích lên kế hoạch có thai ngay sau khi cưới, mong có con sẽ xua tan được không gian ngột ngạt đang nặng trĩu. Vậy mà chẳng hiểu sao, một, hai, rồi ba năm mà cô vẫn không thèm chua thèm ngọt. Một bữa, tranh thủ lúc chồng đang vui, Bích ý tứ rủ Minh đi khám. Tự ái đàn ông trỗi dậy. Minh bị chạm vào nỗi khổ bấy lâu vì anh và bố mẹ anh rất mong một đứa trẻ bồng ẵm cho vui cửa vui nhà, chưa kể Minh còn là con trai trưởng.
Vợ chồng cãi nhau 2
  Không dưng, Minh nhìn vợ chằm chằm, chùng giọng: “Tôi thì có gì, ở cô kìa, giỏi tự đi chữa một mình đi!”. Bích xanh mặt lắp bắp: “Em… Phải cùng đi khám mới biết sao chứ”. Minh phản pháo: “Thứ đàn bà bỏ con, giờ cầu tự trời đất nào cho!”. Bích chảy nước mắt, điếng người. Một lúc sau, cảm giác tổn thương khiến Bích buột miệng “moi móc” cho đã nư: “Anh có giỏi thì đi khám xem. Tôi tự thấy mình không vấn đề gì. Không ảnh hưởng gen thì sao cô Út nhà anh cũng vô sinh”. Minh như nhảy dựng dậy, hầm hầm đáp trả: “Cô đợi đấy! Đàn bà biết sinh con quanh tôi không thiếu. Họ còn… sạch sẽ hơn cô”. Bích sững người. Minh lao ra cửa, vẻ mặt hả hê như người vừa thắng trận. Bích chỉ kịp ném theo chồng chiếc cốc đang cầm trên tay, rồi đổ quỵ.

Đừng coi là cuộc chiến

Lẽ ra, khi vợ chồng tranh cãi, người trong cuộc đơn giản chỉ muốn đối phương hiểu và chấp nhận quan điểm của mình, cái mình nghĩ. Thế nhưng, vì mải lao theo sự khẳng định đó, nhiều người đã đẩy cuộc tranh luận chệch sang hướng khác, trở thành một cuộc chiến. Khi đã trở thành cuộc chiến thì kết cuộc luôn có kẻ thắng người thua. Để thắng bằng được, ai cũng đi quá đà, sử dụng mọi phương cách, từ moi móc những khuyết điểm, quá khứ của nhau cho đến dùng những ngôn từ miệt thị, xúc phạm hòng gây tổn thương nhau. Nghịch lý là càng bị tổn thương, thì càng cố đáp trả để người kia… tổn thương hơn mình, mới hả dạ, dù trong thực tế, vợ/chồng đều không xấu, bản thân người phát ngôn cũng chẳng cố tình. Giữa vợ chồng, khi đã thành cuộc chiến thì cả hai đều là người thua.

Quyên tâm sự: “Sau lần gây nhau đó, vợ chồng tôi mất đến hai tháng để nhìn nhau không còn thấy… ngượng, nhưng những gì chồng lỡ lời với tôi và ngược lại đều thật khó quên, ngay cả khi đang hạnh phúc”. Bích bỏ về nhà mẹ sống sau khi để lại đơn ly hôn, mặc cho Minh hối hận, day dứt bởi lỡ nặng lời xúc phạm vợ. Trong hôn nhân, vợ chồng có cãi vã, có xích mích mâu thuẫn mới thấu hiểu nhau hơn, nhưng chỉ với điều kiện không coi đó như cuộc chiến, không lấy cảm giác hả hê, “hạ gục” đối phương bằng mọi giá làm cái đích cuối cùng.
 
Theo PNO
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 19 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 19 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 20 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Top