Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việc cha mẹ vẫn vô tư làm hàng ngày đang kích thích trẻ làm “người lớn” mà không hay biết

Thứ ba, 06:42 09/06/2020 | Gia đình

GiadinhNet – Có nhiều trẻ đã bị kích thích phát triển sớm do ảnh hưởng từ chính gia đình. Nhiều việc cha mẹ vẫn làm hàng ngày tưởng vô hại dưới đây nhưng lại kích thích trẻ làm chuyện "người lớn" mà chẳng hề hay biết.


Những việc cha mẹ vẫn làm hàng ngày "kích thích" trẻ tò mò

Vài ngày nay, câu chuyện về một em bé 4 tuổi ở một trường mầm non tư thục tại Hải Phòng trong giờ ngủ trưa đã có hành động "người lớn" với một bé gái đang xôn xao nhiều bậc làm cha làm mẹ. 

Cách đây không lâu, dân mạng cũng từng sốc khi hình ảnh trong một lớp học mầm non, một phụ huynh vô tình phát hiện khi theo dõi con trong giờ ngủ trưa tại trường thấy một bé 5 tuổi đòi "làm chuyện người lớn" với bạn gái cùng lớp. Sau khi tìm hiểu sự việc này được biết cháu bắt chước khi thường xuyên gặp cảnh bố mẹ làm.

Trong thực tế, việc những đứa trẻ mới 3 – 5 tuổi có hành vi "thủ dâm" bằng tay, thích tuột quần xuống rồi khoe "trái ớt" với bạn gái hoặc bé gái lại ưa cởi quần lót ra khi mặc váy, tốc váy lên… rất dễ bắt gặp. Vì sao con trẻ lại thích làm như vậy?.

Việc cha mẹ vẫn vô tư làm hàng ngày đang kích thích trẻ làm “người lớn” mà không hay biết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Tùng Lâm (Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội) cho rằng, việc trẻ mầm non có hành động "người lớn" không phải là ít gặp. Con trẻ vốn là bản sao của cha mẹ nên rất dễ bị ảnh hưởng từ chính bố mẹ. Chính từ những việc làm thường ngày của cha mẹ đã phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển vượt tuổi của trẻ. Giống như trang giấy trắng, trẻ nhỏ không thể tự biết những hành động người lớn nếu như không như tình cờ thấy ở đâu đó.

Đa phần cha mẹ cho rằng, trẻ nhỏ, nhất là lứa tuổi mầm non chưa biết gì nên vô tư trong sinh hoạt. Có những cha mẹ vô tình "kích dục" cho con mà không hề hay biết như thích nghịch, sờ vào bộ phận sinh dục của trẻ; tắm rửa sâu vào bộ phận sinh dục khiến trẻ bị kích thích từ khi còn bé trong lúc tắm; cho hai trẻ khác giới tắm rửa cùng lúc để tiết kiệm thời gian... 

Ngoài ra, con cái sinh hoạt chung phòng với bố mẹ nhưng người lớn vô tư thay đồ trước mặt con, cho con thấy cảnh ân ái của bố mẹ… cũng cần phải thay đổi. Điều này khiến trẻ tò mò, có thể nảy sinh ý muốn khám phá, nhìn trộm.

Theo chuyên gia, về mặt sinh lý, cơ thể trẻ từ 3 - 5 tuổi, hoocmon sinh dục đã khởi phát. Trong các hoạt động thường ngày, khi được người lớn vệ sinh, trẻ có thể khám phá ra cảm giác thích thú khi đụng chạm tới vùng kín và sau đó tiếp tục thực hiện việc này. 

Ở lứa tuổi này, trẻ cũng đã có nhận thức phân biệt giới tính. Trẻ sẽ phát triển mạnh về tâm sinh lý và sự ham muốn khám phá càng tăng lên từ 7 tuổi, nhất là ở lứa tuổi dậy thì. Trong khi đó, hiện nay trẻ dậy thì sớm nên những phút cha mẹ "hớ hênh" sẽ tác động đến trẻ rất lớn.

Để tránh bất đắc dĩ trẻ thành "người lớn" sớm, cha mẹ cần thận trọng trong việc thể hiện tình cảm. Nên để trẻ ngủ riêng để con không bắt gặp những giây phút riêng tư của cha mẹ gợi sự tò mò đáng tiếc. Ở tuổi tiền dậy thì, dậy thì càng phải thận trọng hơn, tránh cho trẻ tiếp xúc những hình ảnh nhạy cảm về "chuyện ấy" qua phim truyện, hình ảnh... 

Nói chuyện giới tính với con thế nào?

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Tùng Lâm, việc giáo dục giới tính sớm cho con cùng việc bảo vệ trẻ bằng cách cư xử đúng mực trước mặt trẻ là điều cha mẹ cần quan tâm. Nếu nhận thức giới tính của trẻ không được định hướng một cách đúng đắn sẽ trở nên lệch lạc. Từ 3 tuổi trở lên, trẻ đã có nhận thức về giới tính, biết phân biệt được sự khác nhau giữa con trai và con gái.

Ở lứa tuổi mầm non là trẻ ở thời kỳ "nụ hoa tính dục". Trẻ có tính hiếu kỳ phát triển mạnh, rất hay hỏi, biểu hiện nguyện vọng và hứng thú mạnh để nhận biết thế giới bên ngoài. Nếu trẻ không nhận được lời giải đáp chính xác sẽ không còn nhiệt tình tìm hiểu, khám phá những điều xung quanh mà chỉ dựa vào trí tưởng tượng suy đoán lung tung.

Các chuyên gia cho rằng, nói chuyện về giới tính với con cha mẹ cần hết sức lưu ý:

- Khi nói chuyện thái độ cần tự nhiên, thẳng thắn, không nói dối, nói quá tỉ mỉ. Trả lời trẻ rõ ràng, không dài dòng hay liên tưởng.

- Giải thích ngắn gọn về cơ quan sinh dục, khuyên trẻ tự bảo vệ mình bằng "nguyên tắc đồ lót" hoặc luật bàn tay.

- Đừng dạy quá sớm dễ gây tò mò hoặc lo âu vô cớ, nhưng cũng không quá muộn để xảy ra các hậu quả đáng tiếc do trẻ không được biết. Từ 3 tuổi là có thể nói chuyện được.

Để làm được những điều đó, quan trọng cha mẹ vẫn cần trang bị sẵn sàng những kiến thức tối thiểu về vấn đề giới tính để giải đáp mọi thắc mắc của con. Khi con chỉ vào một bộ phận nhạy cảm nào đó trên cơ thể, cha mẹ cần cho con biết đó là cơ quan gì, có chức năng thế nào… Trong trường hợp khó nói, cha mẹ có thể đưa trẻ đến các trung tâm tư vấn.

Hơn nữa, điều rất nhiều người lớn mắc phải khi thấy trẻ có những hành động "người lớn" là về la mắng, chỉ trích hoặc đôi khi lại đùa cợt chính hành vi đó của trẻ. Hành động này vô tình khiến trẻ xấu hổ, sợ hãi mà không thực sự hiểu vì sao bị người lớn phản ứng như vậy. Trẻ vẫn có tiếp tục hành vi nhạy cảm nhưng thay vì chia sẻ mà giấu diếm. Trẻ tò mò về giới tính và tính dục khi không phát hiện sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Việc trẻ khám phá bản thân, trải nghiệm các xúc cảm tính dục mà trẻ đơn giản thấy "thích thích" là bình thường theo đặc điểm phát triển lứa tuổi.

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 8 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top