Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao con thích nổi loạn?

Thứ tư, 09:32 11/08/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ nổi loạn mà trước đó, chúng không phải là trẻ hư.

Không ghi bài, đánh nhau trong lớp bị cô giáo mời cha mẹ đến trường: Dạt nhà; Không đồng ý với việc mẹ không cho vào net, bắt đi ngủ sớm: Chống đối, quát tháo; Xin tiền bố mua xe địa hình không được: Dọa tự tử… Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ nổi loạn mà trước đó, chúng không phải là trẻ hư.

Teen “ngoan” vẫn thích dạt nhà

Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ em Trần Thành Trung, học sinh lớp 7 cho biết: Trước đây, con trai chị rất ngoan, chăm chỉ làm việc nhà giúp mẹ. Từ khi lên cấp 2, Trung đổi tính, thích thể hiện mình.
 
Cách đây 5 ngày, chị Hoa phát hoảng khi thấy con trai về nhà với cái đầu nhuộm vàng hoe. Chị Hoa ra lệnh ngày hôm sau phải đi nhuộm tóc đen lại nhưng cu cậu không nghe. Bực mình, chị Hoa ra “tối hậu thư”: Nếu không nhuộm đen tóc lại thì đừng về nhà, thế là Trung gọi cho cậu bạn học cùng xin sang ở nhờ vài bữa.

Tương tự, Nam, 15 tuổi, bị mẹ cấm không được lên mạng chát chít vào giờ học buổi tối, đã dạt nhà ra hàng Internet ngồi lì cả đêm cho bõ cơn... thèm. Khi mẹ đến gọi về, Nam còn phụng phịu mặc cả với mẹ: Nếu  không cho lên mạng ở nhà sẽ bỏ đi xa hơn để mẹ không tìm được.

Còn Thắng, 15 tuổi, dạt nhà 2 đêm xuống Hà Nội ngủ bờ bụi để gây sức ép với bố mua chiếc xe đạp địa hình để đi học trong năm học tới.
 

Theo PGS.TS Võ Thị Minh Chí, Viện Nghiên cứu Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội), cách đây khoảng 20 năm, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, học sinh đầu bậc THCS, về phát triển cơ thể, không có gì khác so với trẻ cuối bậc tiểu học. Các em chỉ “lớn vọt” lên ở các năm tiếp theo. Nhưng đến nay, qui luật trên không còn tồn tại trong số đông trẻ em Việt Nam cả ở thành phố lẫn nông thôn. Bởi lẽ, tuổi dậy thì của các em đã được “kéo xuống” ở đầu bậc THCS (em trai thường chậm hơn em gái 2 năm). Hiện tượng dậy thì – một hiện tượng sinh lý trong phát triển, nhưng liên quan đến biến đổi nội tiết - dễ dẫn đến các rối loạn, biến đổi trong đời sống tâm sinh lý của các em.

Ở góc độ nội tiết, sự hoạt hóa của tuyến yên, tuyến sinh dục, tuyến thượng thận được tăng cường, dẫn đến sự tăng trưởng mạnh về chiều cao, trọng lượng cơ thể, các biểu hiện sinh dục phụ xuất hiện. Nhu cầu trong giao tiếp bạn bè, việc lĩnh hội các chuẩn mực và giá trị môi trường của thiếu niên cũng bắt đầu diễn ra. Trong quan hệ với cha mẹ, muốn thoát khỏi sự áp đặt quan điểm dẫn đến việc bỏ trốn khỏi nhà.
 
Trẻ ham chơi, chán học

Ở lứa tuổi thiếu niên trẻ có thể phát triển rất to cao, nhưng những phát triển bên trong cơ thể trẻ lúc này diễn ra chưa đồng bộ với diện mạo bên ngoài. Các em vẫn chưa là người lớn thực thụ về tất cả các chức năng trong cơ thể.
PGS.TS  Võ Thị Minh Chí
Cũng theo PGS.TS Võ Thị Minh Chí, mặc dù cơ thể ở lứa tuổi thiếu niên có thể phát triển rất to cao, nhưng sự phát triển diễn ra chưa đồng bộ. Các em vẫn chưa là người lớn thực thụ về tất cả các chức năng trong cơ thể. Vì vậy, nhân cách vẫn phát triển theo kiểu “nhi tính”.

Bác sĩ Lâm Xuân Điền - Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần TPHCM cho rằng, ở lứa tuổi “người lớn không ra người lớn, trẻ em không ra trẻ em” này thường khiến trẻ ngơ ngác, không hiểu được chính bản thân mình. Từ đó dễ có những suy nghĩ và hành vi lệch lạc...

Về mặt học tập, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý Giáo dục Hà Nội đánh giá, phần lớn trẻ trong lứa tuổi này thường có tư tưởng chán học, ham chơi. Trẻ trưởng thành hơn, bắt đầu suy nghĩ độc lập và luôn muốn thể hiện cái tôi cá nhân của mình. Nếu cha mẹ không nắm được tâm lý của trẻ, quan tâm trẻ thì trẻ rất dễ có tư tưởng “dạt nhà” do chán học.

Vì vậy, khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, cha mẹ cần đặt mình vào vị trí của con để có thể cảm thông với những gì trẻ nghĩ và làm, để từ đó có cách cư xử phù hợp. Khi trẻ có tâm lý “bất ổn”, cha mẹ hãy kìm chế, đừng vội đưa ra những lời trách cứ, trừng phạt con vì bị điểm kém và càng không nên đem con ra so sánh với các bạn bè trong lớp.
 
Việc đó sẽ càng khiến trẻ có tâm lý chán nản hơn vì sự kỳ vọng của bố mẹ quá lớn. Cha mẹ nên giúp con cảm thấy mình là đồng minh, sẽ dễ dàng giúp con vượt qua được những khó khăn đang gặp phải ở trường. Sau đấy, cha mẹ cùng con lập kế hoạch học tập ở nhà. Nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm để hai bên cùng suy nghĩ xem nên phải làm gì để trẻ tập trung hơn vào việc học hành.

PGS.TS Võ Thị Minh Chí khuyến cáo, sự rối loạn thích nghi sẽ nảy sinh nếu những đứa trẻ này bị bắt buộc sinh hoạt theo một chế độ và giờ giấc nhất định, hoặc yêu cầu chúng phải đơn độc thực hiện các công việc buồn tẻ. Lúc này, trẻ dễ bị sa theo các nhóm bạn xấu, có hành vi chống đối xã hội.
Mai Phương
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 18 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top