Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uống rượu không rõ nguồn gốc: Chết lúc nào không hay

Thứ tư, 10:56 08/10/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Theo thống kê của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), trong gần 1.500 loại rượu đang lưu hành trên cả nước, có tới 90% là rượu tự nấu, rượu giả có hàm lượng độc tố và tạp chất cao. 42% số ca tử vong do ngộ độc thực phẩm nửa đầu năm 2008 có nguyên nhân từ rượu.

Ngộ độc rượu khắp nơi

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP Hồ Chí Minh đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Hùng P, 44 tuổi, trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, bị ngộ độc rượu do methanol - cồn hóa chất công nghiệp. Bệnh nhân bị hôn mê sau khi uống rượu mua gần nhà. Tuy nhiên, sau 5 ngày được chăm sóc, chữa trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.

Tin từ Khoa Săn sóc đặc biệt của bệnh viện này cũng cho hay, 4 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu ngày 29/9 từ Trung tâm Hội bảo trợ xã hội Bình Thạnh do ngộ độc rượu đều đã tử vong. Kết quả xét nghiệm huyết thanh của các bệnh nhân trên đều dương tính với methanol.

 
PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh: Nên uống rượu có nguồn gốc rõ ràng

Để phòng ngừa ngộ độc, người tiêu dùng không nên uống rượu thuốc, rượu có màu, rượu trắng không rõ xuất xứ. Chỉ nên uống rượu có nhãn hiệu chứng nhận về chất lượng.

Riêng đối với rượu thuốc, cũng nên cảnh giác với nguyên liệu ngâm rượu vì có thể có độc tính cao. Khi uống, không nên pha hoặc uống chung rượu với nước giải khát có gas. Không nên tắm ngay sau khi nhậu say, không nên uống rượu khi đói.

Trẻ em thì tuyệt đối không được uống rượu vì rượu làm ức chế hệ thần kinh, dễ gây rối loạn thần kinh, gây chứng tâm thần. Kể cả các chất chế phẩm từ rượu (bia) cũng không nên uống. 
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã từng tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Trung K, ở Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội bị sốc phản vệ do uống rượu ngâm với ong. Sau khi bệnh nhân uống 10ml rượu thì xuất hiện ngứa, sưng nề môi kèm đau bụng, nôn mửa, gia đình vội đưa đến bệnh viện. Rất may bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên đã trở lại tình trạng ổn định.

Các bác sĩ cảnh báo nếu bệnh nhân ở xa, đến viện chậm thì rất dễ tử vong. Tại TP Cần Thơ, trong năm 2007 có 369 ca ngộ độc rượu. Chỉ trong tháng 4 và 5/2008, các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP Cần Thơ đã có 15 người tử vong do ngộ độc rượu.

PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho biết, nhiều trường hợp ngộ độc rượu cấp là do uống phải rượu có nguồn gốc công nghiệp. Loại rượu này dùng để pha chế sơn đánh bóng đồ gỗ, giá khoảng 5.000 đồng/lít, được mua về pha chế thành “rượu” đem bán.

Rượu chứa quá nhiều methanol, chỉ cần uống 1/4 lít có thể tử vong. Rượu chứa nhiều chất gốc acid gây khát nước, tê họng, lở niêm mạc dạ dày, xuất huyết dạ dày. Rượu chứa nhiều aldehyt sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương...

Đừng tin quảng cáo

PGS.TS Thịnh cho biết thêm, trong quy trình nấu rượu, nếu người nấu khống chế được nhiệt độ, áp suất sẽ tách được một số độc tố như methanol, acid, furfurol, aldehyt, acétaldehyt... Nhưng đa phần các lò nấu rượu thủ công, thiết bị đơn sơ, người nấu thiếu kiến thức khoa học, những chất này không được tách ra. Ngoài ra, trong quá trình xử lý nhiên liệu, nuôi cấy, ủ men... nhiều loại tạp chất cũng hoà tan trong rượu, gây độc tố.

Nói về một số nhà hàng “đặc sản rượu dân tộc” đua nhau quảng cáo với khách về hàng chục loại rượu thuốc, rượu ngâm thảo dược, ngâm động vật... có khả năng chữa bệnh, PGS.TS Thịnh cho rằng những loại này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây độc. Vì hiện nay dược liệu giả dùng ngâm rượu bán tràn lan, ngay cả dùng dược liệu thật cũng không đảm bảo vì cây cỏ hiện nay cũng nhiễm độc nhiều.

PGS. TS Nguyễn Thị Dụ, nguyên Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi bị ngộ độc rượu, nạn nhân thường có các dấu hiệu như nôn mửa, ngất, chảy máu, hôn mê. Nạn nhân sẽ tử vong nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời.

PGS.TS Dụ cho rằng, dù sử dụng rượu an toàn nhưng uống quá liều cũng có thể tử vong. Với Champage, vang nồng độ cồn thường khoảng 11%, chỉ nên uống từ 150-200ml/ngày. Rượu mùi với nồng độ cồn khoảng 17% chỉ uống khoảng 50ml/ngày. Rượu trắng thường có nồng độ cồn mạnh nhất (35-40%), chỉ nên uống 25ml/ngày.
 

Bác sĩ Trần Trí Lễ, Phó Trưởng khoa Giải phẫu và tế bào học (Bệnh viện Xanh Pôn): Nên dừng đúng lúc

Cách tốt nhất là người uống hãy điều độ, biết dừng đúng lúc khi cảm giác đã say. Đừng nghe lời khích tướng của bạn bè: “Nam vô tửu như kỳ vô phong”, để tranh tài cao thấp, rồi có ngày tới... bệnh viện!

Mỗi người cần biết lượng sức mình, ví dụ, nếu khả năng ta uống được 2 chén rượu, chỉ nên uống 1 chén; khả năng 3 cốc bia thì chỉ nên uống 2 để đề phòng ngộ độc hoặc những bất trắc như cảm gió, tai nạn giao thông...

Huệ Linh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 38 phút trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 14 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 14 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 16 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

Top