Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyệt chiêu để chồng không mê người đàn bà khác

Thứ ba, 09:00 01/12/2015 | Gia đình

Khi đàn ông ngoại tình, lỗi đầu tiên thuộc về họ. Tuy nhiên, những người vợ trong cuộc hôn nhân đó cũng nên nhìn nhận lại chính mình.

Phải chăng, bạn đã mắc phải một sai lầm nào đó? Dưới đây là những lời khuyên dành cho phụ nữ để bạn luôn luôn cuốn hút trong mắt chồng, để chồng không bao giờ tìm thấy điều bạn không thể có nơi một người đàn bà khác.

Đàn ông thường dễ ngoại tình khi ở bên người phụ nữ kia họ thấy được những điều mà bên vợ không có được. Đấy thực sự là một mối nguy hại khôn lường. Vì thế, phụ nữ khôn ngoan phải biết cách làm cho chồng không bao giờ cảm thấy thiếu khi bên mình:

Hãy đặt chồng vào vị trí ưu tiên

Một trong những điều phổ biến ở phụ nữ có gia đình là họ phải quản lý quá nhiều thứ: Con cái, công việc, các mối quan hệ… tất cả đều phải được thiết lập và theo dõi cả ngày. Do đó, họ thường xao nhãng vị trí quan trọng của người bạn đời. Phụ nữ thường cho rằng anh ấy là đàn ông, đã trưởng thành và hoàn toàn thể tự lo vấn đề của mình. Đấy là mối thói quen sai lầm.

Hãy hình dung xem, nếu như ở nhà, bạn xếp anh ấy ở vị trí cuối cùng trong ngày, sau khi đã dọn dẹp xong mọi việc, lo cho con cái và thậm chí là lăn ra ngủ vì mệt mà chẳng nghĩ đến chồng… Trong khi đó, ở bên cô gái nào đó, anh ấy luôn là sự quan tâm số 1, cô ta sẵn sàng bỏ mọi thứ để đáp ứng nhu cầu của anh ấy ngay tức khắc thì ai sẽ khiến anh ta bị cuốn hút hơn?


Phụ nữ thường cho rằng anh ấy là đàn ông, đã trưởng thành và hoàn toàn thể quản lý vấn đề của mình. Đấy thực sự là mối thói quen sai lầm. (ảnh minh họa)

Phụ nữ thường cho rằng anh ấy là đàn ông, đã trưởng thành và hoàn toàn thể quản lý vấn đề của mình. Đấy thực sự là mối thói quen sai lầm. (ảnh minh họa)

Do đó, hãy dành thời gian chất lượng cho chồng mình, đừng cứ phải xong hết mọi việc mới nghĩ đến chồng. Đừng để con cái tước đi sự gần gũi vợ chồng của bạn, cũng đừng giặt đồ trong khi anh ấy đang muốn tâm sự cùng bạn. Bạn hoàn toàn có thể gác lại việc dọn nhà để đi dạo cùng chồng…

Phải có những thói quen và sở thích của riêng mình

Khi chúng ta bị cuốn vào công việc hàng này, chúng ta trở nên chán với các sở thích, thói quen. Khi đó, chúng ta cũng đang nhàm chán dần đi. Bất cứ người phụ nữ nào, kể cả đã kết hôn hay chưa đều cũng cần có bản sắc riêng. Hãy đọc sách, nghiên cứu, học các kĩ năng mới và tự chăm sóc bản thân để làm cho cả ngoại hình và tâm hồn của mình đẹp hơn mỗi ngày.  Chồng bạn chắc chắn sẽ thấy bạn thật quyến rũ, thông minh, chăm chỉ, hài hước, thấy bạn đẹp hơn khi biết chăm sóc cho chính mình. Khi bạn quan tâm bản thân, bạn sẽ có một sức hút không thể cưỡng lại. Những người biết làm cho cuộc sống của mình thú vị là một người thú vị!

Tự mình tạo ra sự lãng mạn

Nhiều bà vợ nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của các ông chồng. Đấy là một sai lầm. Trong tình yêu, chúng ta phải liên tục nuôi dưỡng và làm mới nó, từ cả hai phía, không có quy kết trách nhiệm thuộc về một ai đó được. Luôn luôn tìm cách thể hiện tình cảm, sự ngọt ngào dành cho chồng là cách để anh ấy rơi vào tình yêu với bạn.

Hãy nói bạn yêu anh ấy mỗi khi có thể. Hãy nhớ rằng, bạn không bị ép phải ở bên anh ấy nhưng bạn luôn muốn như vậy vì đó là hạnh phúc của bạn.


Trên thực tế, họ thường cặp bồ với những người không xinh như vợ, chỉ đơn giản là vì ở bên cô người tình đó, họ thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn, ít bị quản thúc, họ cảm thấy tràn đầy sức sống. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, họ thường cặp bồ với những người không xinh như vợ, chỉ đơn giản là vì ở bên cô người tình đó, họ thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn, ít bị quản thúc, họ cảm thấy tràn đầy sức sống. (Ảnh minh họa)

Biết chấp nhận con người thật của chồng

Một số phụ nữ hao tâm tổn sức cố cải thiện cho được người chồng theo ý muốn của mình. Hành động này khiến chồng có cảm giác họ không đủ tốt để làm hài lòng vợ. Mong muốn cải thiện phải xuất phát từ nhận thức và ý thức muốn thay đổi của chính anh ấy chứ không phải sự uốn nắn, ép buộc từ phía vợ. Hãy nhó rằng, bạn đang kết hôn với một người đàn ông chứ không phải một đứa trẻ cần được dạy dỗ để phát triển.

Ngừng phán xét chồng

Trái với suy nghĩ của hầu hết mọi người, đàn ông ngoại tình không phải chỉ vì ham muốn thể xác, không phải vì cô nhân tình có hình thể đẹp hơn vợ. Trên thực tế, họ thường cặp bồ với những người không xinh như vợ, chỉ đơn giản là vì ở bên cô người tình đó, họ thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn, ít bị quản thúc, họ cảm thấy tràn đầy sức sống. Đàn ông thường muốn tìm kiếm một ai đó để nói chuyện, người biết lắng nghe và không phán xét, phê bình họ là người khiến họ muốn ở bên nhiều nhất.

Do đó, những bà vợ đừng mãi cằn nhằn về những sai lầm của anh ấy, thay vào đó hãy lắng nghe và đưa ra lời khuyên.

Tất nhiên, nếu chồng bạn ngoại tình, không chung thủy thì đó đầu tiên và chắc chắn đó là sai lầm của anh ta. Nó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn làm tốt những điều trên, bạn sẽ giảm được đáng kể nguy cơ có hại cho cuộc hôn nhân của mình.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 21 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 21 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 22 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Top