Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ ly hôn của cặp vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên: Khi bố mẹ sử dụng con cái làm công cụ trói buộc hôn nhân

Thứ bảy, 15:00 23/02/2019 | Gia đình

GiadinhNet - Có một vấn đề gây sự chú ý của không ít người xung quanh câu chuyện ly hôn của cặp vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ, đó là khi cặp vợ chồng này đề cập đến con cái trong việc ly hôn của họ. Nhiều chị em tỏ ra ủng hộ bênh vực bà Hoàng Diệp Thảo, cho rằng bà Thảo làm như vậy là vì con cái, vì để đòi hỏi quyền lợi cho con cái. Trên thực tế những câu chuyện tương tự như của bà Thảo xảy ra khá nhiều. Thực chất việc lấy con ra để níu kéo tình cảm hoặc tiền bạc có đúng là vì con không?

Ông Vũ và bà Thảo trình bày những quan điểm của mình tại tòa.     Ảnh: VƯƠNG CHUNG

Ông Vũ và bà Thảo trình bày những quan điểm của mình tại tòa. Ảnh: VƯƠNG CHUNG

Khi bố mẹ biến con thành công cụ để trói buộc bạn đời

Trong vụ ly hôn đình đám của cặp vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên, bà Thảo đằng đẵng theo đuổi kiện tụng chồng ra tòa để đòi 5% số cổ phần cho mỗi đứa con. Bà Thảo cho rằng, ông Vũ bỏ bê gia đình con cái suốt 6 năm nay. Nhưng ngược lại, ông Vũ lại cho rằng bà Thảo nói sai sự thật. Sự thật là bà Thảo giữ con, thậm chí còn đưa con ra tòa để chứng kiến vụ ly hôn của bố mẹ. Ông Vũ nói bà Thảo làm mẹ như vậy là thiếu tình thương, nuôi dạy con theo cách đó là thiếu tình thương. Ông cho rằng vợ chồng ông đã sai (ly hôn) thì đừng lôi con vào nữa để làm tổn thương chúng. Ông Vũ cũng đồng thời nói rằng bà Thảo thậm chí còn dựng lên nhiều thông tin sai sự thật như cho rằng ông bị tâm thần và bắt ông đi giám định tâm thần…

Vụ ly hôn của cặp vợ chồng này chưa có kết luận cuối cùng và có lẽ sẽ khó mà có được kết luận cuối cùng là ai đúng, ai sai trong câu chuyện của họ. Khi hai người tranh cãi thì ai cũng sẽ thấy mình đúng. Tuy nhiên, một điều khá rõ ràng ở vụ ly hôn này là bà Thảo luôn lấy con làm xuất phát điểm cũng như là lý do cho việc kiện tụng của mình.

Điều đáng nói là hiện tượng các cặp vợ chồng khi có sự xung đột hoặc tranh chấp thường lấy con ra làm lý do để níu kéo tình yêu, níu kéo tiền bạc, đòi tài sản… lại khá phổ biến trong đời sống. Không chỉ phụ nữ mới dùng đến con làm tin mà ngay cả đàn ông cũng có không ít người dùng cách đó để giữ chân vợ.

Cách đây không lâu, cư dân mạng xã hội từng xôn xao về một clip người chồng bắt tận tay vợ đang ở cùng một phòng trọ với người tình. Anh chồng mang theo cả đứa con nhỏ, cho con chứng kiến toàn bộ câu chuyện, quay clip và tung lên mạng xã hội. Người chồng luôn miệng nói giữ mẹ cho con nhưng mẹ thì nhất quyết bỏ đi, thậm chí không cần cả con để bỏ xứ lên ở với người tình. Trong clip, anh chồng cố tỏ ra cho mọi người thấy, việc anh đi tìm vợ, quay clip vợ bỏ nhà đi theo trai là vì muốn có mẹ cho con nhưng thực chất là không chấp nhận ly hôn, không buông tha cô vợ. Anh chồng nói là vì con nhưng thực tế một người cha thương con sẽ không bao giờ để con phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng, sẽ không bao giờ nói với nó rằng, mẹ sẵn sàng bỏ con để đi theo trai như vậy.

Vì con hay vì sự ích kỷ?

Theo các chuyên gia tâm lý, trong đời sống đôi lứa, vì yêu nhau mà người ta đến với nhau nhưng cũng có khi vì yêu nhau mà người ta sẵn sàng ly hôn để người kia tìm thấy hạnh phúc. Đó mới là tình yêu thực sự. Còn khi không vì yêu, họ sẽ tìm mọi cách để níu giữ, dù là giữ lại cái xác để có danh tiếng, địa vị, danh phận và quan trọng là có tài sản, vật chất.

Con cái là lý do chính đáng nhất để người ta đưa ra, được nhiều người thông cảm và đồng tình. Thật ra, nó chỉ là sự ích kỷ mà thôi. Mọi người luôn nhắc đến trách nhiệm, nhưng ly hôn con cái vẫn là của chung, bố mẹ đều có trách nhiệm với chúng. Những người lấy con cái ra làm lý do để níu buộc người đã không muốn ở bên mình nữa thường là những người không hề nghĩ đến người khác ngoài chính bản thân họ. Lúc này, con cái trở thành công cụ để họ trói buộc hoặc gây sức ép nhằm nắm giữ người chồng, người vợ của mình.

Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn, trên thực tế đàn ông dùng con để giữ chân vợ ít hơn phụ nữ dùng con để níu chân chồng. Không ít chị em đã từng dùng con trói buộc hôn nhân nhưng lại không biết, việc này thường không mang lại hiệu quả, thậm chí là phản tác dụng.

Chị em thường có một ý nghĩ sai lầm đó là, con cái thường là vô cùng quan trọng đối với đàn ông và tình cảm đó thì không bao giờ thay đổi. Bởi vậy, chị em thường đem con ra để “nhắc nhở” chồng cần phải quay về bên gia đình, phải nghe theo lời vợ. Thực tế thì vì con, đàn ông có thể chấp nhận một số điều không như ý để cho mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khi chị em lấy con ra để trói buộc, để “ép” người đàn ông phải thực hiện điều gì đó theo ý mình thì hậu quả thường sẽ đi ngược lại. Lúc này, người chồng sẽ cảm thấy mình đang bị vợ điều khiển, bị vợ cầm chân, bị vợ biến thành thằng ngốc. Thậm chí họ còn nghĩ rằng, các bà vợ đang làm xấu hình ảnh của mình trước mặt con, đang cố tình khiến họ thấy khó xử với con cái. Vì thế rơi vào hoàn cảnh bị vợ dùng con để “trói buộc”, người đàn ông sẽ tự vệ, thậm chí sẽ làm ngược lại những điều mà phụ nữ yêu cầu. Trong lòng họ, lúc này chỉ có sự chán ghét chứ không còn tình yêu.

“Những người vợ, người chồng mang danh vì tình yêu con cái nhưng lại bắt con phải chứng kiến những thứ rắc rối phức tạp của mối quan hệ hôn nhân, bắt chúng phải chứng kiến những thứ sai trái của bố mẹ thì đó là những người bố, người mẹ độc ác nhất”, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất nói.

Đàn bà nếu không muốn bị coi thường thì đừng níu kéo đàn ông bằng những cách này Đàn bà nếu không muốn bị coi thường thì đừng níu kéo đàn ông bằng những cách này

Dù còn yêu thiết tha đến mấy, thì đàn bà cũng đừng bao giờ níu kéo đàn ông bằng những cách này. Đừng tìm mọi cách ép buộc một người phải ở bên mình, điều đó là vô cùng ích kỷ và nông cạn...

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 22 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Top