Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ nhập viện vì tiêu chảy cấp tăng đột biến

Thứ bảy, 08:36 20/12/2008 | Xã hội

Hơn tuần nay, khoa tiêu hóa, Bệnh viện Nhi trung ương luôn quá tải, chủ yếu là các ca tiêu chảy cấp với biểu hiện như nôn mửa, đi ngoài phân lỏng liên tục, sốt, quấy... Các bác sĩ cho biết đó là triệu chứng của bệnh tiêu chảy cấp mùa đông.

Chị Hòa, ở Văn Giang, Hưng Yên, đưa con lên viện Nhi được 3 ngày. Cháu trai một tuổi của chị cứ ăn hay uống vào là nôn ra, thỉnh thoảng sốt, đi ỉa chảy liên tục, quấy khóc nhiều. Thấy con sút đi nhanh chóng, anh chị lo lắng đưa lên Bệnh viện Nhi trung ương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, cháu bị tiêu chảy do virus, hay còn gọi là bệnh tiêu chảy mùa đông.

Chị Hòa cho biết, các trẻ nằm cùng phòng với con chị ở khoa tiêu hóa của bệnh viện đều có biểu hiện giống cháu. Dù phải truyền nước liên tục nhưng con chị phải nằm cùng giường với 2 cháu khác. Vì thế, ngay hành lang của khoa cũng có rất nhiều bố mẹ, một tay bế con, một tay cầm chai nước truyền vì trong phòng quá đông, không còn chỗ để ngồi.

"Cứ tối đến khổ lắm. 3 đứa trẻ một giường nhỏ xíu còn chật, lại thêm 3 bà mẹ đi chăm nên tối đến chẳng có chỗ mà nằm, phải bế con ra ghế, ra bàn giao ban của bác sĩ mà ngồi, nằm", chị nói.

Chị Hòa còn kể, mấy hôm trước, trong phòng có cháu bé bị tiêu chảy cấp, mẹ đi chăm, bà nội thương cháu cũng cố ở lại, dù bác sĩ không cho. Hôm sau không thấy bà đâu, mọi người hỏi ra mới hay, sáng ra về nhà, bà lại bị tiêu chảy nặng hơn cả cháu.
 

Mỗi giường bệnh có tới 3 cháu bị tiêu chảy cấp nằm. Ảnh: M.T.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngoan, khoa tiêu hóa, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, các phòng bệnh trong khoa đều quá tải, trong đó phần lớn bệnh nhân là trẻ bị tiêu chảy cấp. Trung bình mỗi ngày có khoảng 60 cháu nằm điều trị, số ra, vào viện hằng ngày cũng phải đến 20 - 30 cháu.

Bác sĩ Ngoan cũng cho biết, bệnh tiêu chảy mùa đông do rotavirus gây ra và thường kéo dài 5-7 ngày. Trẻ bị bệnh này thường có các biểu hiện như mệt, quấy khóc, nôn và đi ngoài phân lỏng nhiều lần, có cháu sốt nhẹ, cũng có cháu không sốt.

Theo bác sĩ, bệnh này diễn ra quanh năm, nhưng thường có nhiều hơn vào mùa đông. Bệnh có thể lây chéo từ trẻ nọ sang trẻ kia, thậm chí sang người lớn. Thông thường, bệnh này điều trị khá đơn giản nếu biết cách nhưng cũng rất nguy hiểm bởi có thể làm trẻ nhanh mất nước, dễ kiệt sức, có thể dẫn đến trụy tim mạch, thậm chí tử vong nếu bù nước, bù điện giải kịp thời.

Bác sĩ Ngoan nhấn mạnh, bố mẹ cần theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của con. Nếu như thấy trẻ nôn, đi ngoài nhiều, có biểu hiện mất nước rõ rệt như hố mắt trũng, thóp mềm (ở trẻ nhỏ) thì cần đưa con đến bệnh viện ngay.

Ngoài ra, bạn cần chú ý bù nước, điện giải cho bé ngay khi thấy con bắt đầu có triệu chứng bệnh, cho trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng, tuyệt đối không được tự ý cho trẻ uống các loại kháng sinh và các thuốc cầm ỉa chảy.

Điều quan trọng nhất khi trẻ bị tiêu chảy mùa đông là phải bù điện giải cho trẻ, tốt nhất là bằng nước oresol pha đúng cách, đúng tỉ lệ như hướng dẫn. Để phòng bệnh, bố mẹ cần chú ý đảm bảo vệ sinh, ăn uống đầy đủ để trẻ tăng cường sức đề kháng tốt.
 
Theo VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 33 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 49 phút trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 50 phút trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 51 phút trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Top