Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ nghỉ hè, cha mẹ lo 'sốt vó'

Thứ sáu, 09:58 25/05/2012 | Gia đình

Con nghỉ hè, trông con thế nào? gửi con ở đâu? và cho con học gì luôn là vấn đề nan giải khiến cha mẹ âu sầu.

Tranh thủ dịp nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh chọn đăng ký cho con học các môn năng khiếu. Ảnh minh họa
 
Trong cái nóng cao độ của những ngày đầu hè, bữa cơm chiều của mỗi gia đình có con nhỏ càng nóng hơn với đề tài “mùa hè của con” còn nan giải, chưa biết gửi con ở đâu? Cho con đi học gì? Trông con như thế nào?

Nhìn con sợ hơn thấy chủ nợ

“Mấy đứa nhỏ luôn cảm thấy thiệt thòi vì không được vui chơi thỏa thích trong dịp hè. Nhưng chúng có biết đâu là bố mẹ đang phải lo sốt vó tìm chỗ chơi cho chúng. Không tìm được, cực chẳng đã. Nhìn thấy con mà sợ hơn cả chủ nợ”, vợ chồng anh Tiến, chị Hoan ở khu tập thể TTXVN, ngõ Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội than thở.

Từ đầu tháng 5, vợ chồng chị Hoan đã phải lo tìm mọi địa điểm vui chơi, giải trí cho hai cậu con trai hiếu động, một học lớp 2, một đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Anh chị vào đủ các diễn đàn để dò hỏi, rồi nhờ người quen tìm để sắp xếp hoạt động cho con đủ 3 tháng.

Các diễn đàn trên mạng đang “nóng” với chủ đề con nghỉ hè. Nhiều bậc phụ huynh cũng có nỗi lo như vợ chồng chị Hoan. Họ chia sẻ với nhau các hoạt động sẽ hướng cho con: học các môn năng khiếu ở nhà văn hóa, các câu lạc bộ; học tiếng Anh; học kỹ năng sống, học quản lý đồng tiền; tham gia học các kỳ học quân đội; tham gia các trại hè, …

"Muốn cho con tham gia nhiều hoạt động nhưng cái khó nó vò cái khôn. Con nhỏ đâu có thể tự chạy đi chơi, đi học được. Các điểm vui chơi giải trí ai quản lý con mình được? Những lớp học năng khiếu và tiếng Anh người ta chỉ nhận dạy từ 1h30’ đến 2h là cùng. Không thể bắt con học, chơi cả ngày một chỗ được”, Chị Hoàng Khánh, người đang đau đầu với cô con gái chuẩn bị vào lớp một chia sẻ.

Cho con ở nhà hay “vác” con đi làm cùng?

Nhiều ông bố bà mẹ đã phải nghĩ đến phương án cho con đi làm cùng ở các công sở. “Bống nhà mình năm nay học lớp 3 rồi, cũng đã có ý thức. Một tuần, vợ chồng mình chia nhau lịch trông con trên cơ quan: Thứ 2, 4, 6 con theo mẹ đi làm; thứ 3, 5, sáng thứ 7 con theo bố đi làm. Năm ngoái vợ chồng mình cũng đã thử cách này”, chị Nguyễn Thị Hà, trưởng phòng nhân sự của một công ty tư vấn thiết bị y tế cho biết.

Cùng cảnh 'quắp' con đi làm, chị Phương Nga thủ thỉ, chị mang con đi mà thấy tội nghiệp con lắm. Cơ quan toàn người làm việc, bắt con ngồi bên cạnh, nói khẽ để không làm phiền mọi người. Mang cái laptop đi cho con chơi. Nhiều khi nhìn con buồn xo vì không có ai chơi cùng mà xót. Đến trưa ăn cơm, nghỉ trưa cũng vật vờ theo mẹ.

Thay vì giải pháp 'đèo bồng' con đến văn phòng cùng, nhiều gia đình quyết định thuê ôsin để chăm sóc trẻ trong dịp hè. Như chị Thùy Linh, Xã Đàn bật mí rằng, chị hướng dẫn người giúp việc đưa con đến những địa điểm vui chơi, học hè rồi đón về. Ở nhà, người giúp việc sẽ chăm cho con ăn uống, nghỉ ngơi. Nhưng phải nhờ người quen giới thiệu một người giúp việc tin cậy mới dám giao con. Và phải sắm cho người giúp việc một cái điện thoại để liên tục gọi về hỏi tình hình con cho yên tâm.

Chị Lê Dung, giám đốc một trung tâm cung cấp nhân lực giúp việc cũng cho biết: “Thời gian này nhiều gia đình vợ chồng trẻ có nhu cầu tìm giúp việc để chăm sóc cho con. Nhưng họ yêu cầu rất cao: Lao động phải có văn hóa, nhân thân xác minh đảm bảo, giao tiếp tốt, nấu ăn ngon, sạch sẽ. Lương cho lao động như thế chắc chắn là cao hơn những giúp việc bình thường”.

Cho con về quê với ông bà?

Mẹ cặp song sinh có biệt danh là Xi Xi, học tiểu học Lê Văn Tám đang chuẩn bị cho hai anh em về nhà ông bà ngoại ở khu vực ngoại thành Hà Nội. “Mình không muốn con đi học thêm. Hai đứa cần được chơi thỏa mái trong thời gian nghỉ hè. Môi trường ở quê với ông bà ngoại là hay nhất. Ở quê, mọi người sống tình cảm, không khí thoáng, nhiều hoạt động. Chỉ băn khoăn nhất là có nhiều ao hồ”, mẹ của Xi Xi tâm sự.

Hai cậu bé Xi Xi rất háo hức với chuyến nghỉ hè về quê. Cuối tuần, bố mẹ hai em vẫn về quê chơi với con được. Tuy nhiên, ông bà ngoại của cậu bé tỏ ý hơi lo lắng: “Có cháu về thì vui, nhưng chúng nó nghịch đến phát sợ. Không trông nom chúng nó cẩn thận thì cũng khổ”, bà ngoại Xi Xi nói đầy vẻ lo âu.

Tuy nhiên, nhiều mẹ lại lo lắng, cho con về với ông bà ở quê thì con lại bị đảo lộn thói quen: “Năm ngoái mình cho con về nhà ông bà ở Phú Thọ, đến lúc đi học, cháu quên sạch cả chữ, hỏi gì cũng không biết. Đó là vì 3 tháng hè cháu ở nhà với ông bà không lo luyện chữ, không học gì cả. Lúc đi học, cháu còn cứ lơ mơ vì sinh hoạt ở quê không bị gò bó như lên thành phố, tiếp tục đi học”, mẹ có nickname Linhphong cho biết.

Năm nào các phụ huynh có con nghỉ hè cũng có cùng một nỗi khổ như năm nào. Việc này như việc sống chung với lũ vì chỗ chơi cho các em thì bất cập, học nhiều cũng không tốt. Rất nhiều cha mẹ than thở: mong cho 3 tháng hè qua thật nhanh để con lại đi học, bố mẹ yên tâm đi làm.
 
Theo Eva
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 40 phút trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top