Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ khóc đêm nhiều có thể do bệnh lý

Thứ hai, 10:27 01/06/2009 | Gia đình

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, hiện tượng khóc nhiều về ban đêm xảy ra ở hầu hết trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chỉ một số ít trường hợp trẻ khóc dạ đề thật sự, còn hầu hết là do mắc các bệnh lý khác nhau.

 
Khóc dạ đề chỉ xảy ra ở trẻ dưới 6 tháng tuổi

Bé Tuấn, con chị Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) được ba tháng tuổi nhưng cứ đến đêm, bé lại giật mình, quấy khóc, các cơn khóc kéo dài từ 10 đến 30 phút. Nghĩ rằng đây là chứng khóc dạ đề ở trẻ nhỏ nên chị Hoa chỉ dỗ dành đến khi con nín khóc và ngủ thiếp đi. Thời gian gần đây, cơn quấy khóc của bé Tuấn ngày càng kéo dài, kèm theo bỏ bú, biếng ăn. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh còi xương, suy dinh dưỡng.

Một trường hợp khác là bé Xuân (Nam Trực, Nam Định), 5 tháng tuổi, hay quấy khóc về đêm. Cũng cho rằng bé khóc dạ đề nên gia đình không đưa đi khám. Chỉ đến khi, bé Xuân khóc đến tím người, không chịu ăn, bố mẹ mới đưa đến khoa Nhi, BV Bạch Mai khám. Kết quả là bé bị thiếu canxi, dẫn đến còi xương.
 
Bác sĩ đang khám cho trẻ khóc nhiều do bị bệnh còi xương.

Phó giáo sư, tiến sĩ (PGS. TS) Dũng cho biết, khóc dạ đề chỉ xảy ra ở những trẻ phát triển bình thường, ban ngày ngoan, ăn ngủ tốt. Hiện tượng khóc dạ đề là do trẻ mới sinh ra chưa thích nghi với môi trường sống bên ngoài. Khi trẻ khoảng 6 tháng tuổi, sẽ hết khóc dạ đề. Nếu kéo dài hơn hoặc trẻ có bất kỳ biểu hiện lạ nào kèm theo khóc đêm, cha mẹ cần nghĩ ngay đến vấn đề khóc do bệnh lý ở trẻ.

Trẻ khóc đêm có thể mắc nhiều bệnh

Theo PGS.TS Dũng, trẻ khóc nhiều, dai dẳng về đêm do nguyên nhân bệnh lý thường xảy ra ở hai nhóm đối tượng. Thứ nhất, trẻ bị còi xương, suy dinh dưỡng do chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, sữa mẹ không đủ cho nhu cầu của bé hoặc bé được nuôi trong phòng kín, không đủ ánh sáng. Nhiều bậc phụ huynh lo sợ trẻ dưới 6 tháng tuổi gặp gió, nắng sẽ ốm. Điều này hoàn toàn sai lầm, khiến trẻ bị thiếu vitamin D dẫn đến còi xương. Chứng còi xương làm cho trẻ mệt mỏi, khó chịu, sinh ra quấy khóc trong thời gian dài.

Trường hợp thứ hai là ở những trẻ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn có chứng khóc về đêm. Cơn khóc có thể kéo dài, trẻ khóc to, quằn quại, không dỗ được. “Biểu hiện này trong y học hiện đại gọi là cơn co thắt đường ruột”, PGS.TS Dũng cho biết. Vì một lý do nào đó, tại thời điểm đó, nhu động ruột của trẻ co thắt tăng mạnh nhưng không đều gây nên những cơn đau bụng dữ dội. Nguyên nhân là do trẻ dưới một tuổi, các bộ phận của cơ thể phát triển chưa hoàn chỉnh. Một vài trường hợp có thể là biểu hiện của bệnh lồng ruột. Tuy nhiên, nếu mắc bệnh lồng ruột, ngoài khóc nhiều trẻ còn có triệu chứng nôn, ưỡn người, đi ngoài ra máu.

Các BS khuyến cáo, cha mẹ cần theo dõi và đưa trẻ đi khám sớm để BS chuẩn đoán trẻ khóc dạ đề hay khóc do bệnh lý nhằm có hướng điều trị kịp thời.

Nên tăng cường chế độ dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt chú ý đến vấn đề ánh sáng, không được để trẻ sống trong phòng tối vì ngoài việc thiếu vitamin D trẻ còn có thể mắc các bệnh về hô hấp, da liễu do môi trường ẩm thấp. Mỗi ngày nên cho trẻ tắm nắng vào buổi sáng sớm, tránh để trẻ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời mà mở cửa để ánh nắng chiếu vào phòng.
 
Theo Báo Đất Việt
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 5 phút trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 8 phút trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Nhờ làm việc chăm chỉ nên vận mệnh của 5 con giáp này có sự thay đổi rõ ràng. Sự nghiệp ở tuổi trung niên bắt đầu phát triển, cuộc sống trở nên sung túc, là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời.

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - "Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu kết hợp với nhau, 5 cặp đôi hoàng đạo này không chỉ hạnh phúc viên mãn mà về mặt tài chính cũng có sự biến đổi không ngờ.

Phụ nữ ngoại tình, lỗi một phần do… đàn ông

Phụ nữ ngoại tình, lỗi một phần do… đàn ông

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vì sao phụ nữ ngoại tình? Có nhiều lý do khiến phụ nữ lừa dối. Cô đơn, buồn chán do chồng phản bội... có thể đóng vai trò quan trọng.

Top