Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ em không phải là gốc của... tham nhũng!

Thứ hai, 10:21 12/11/2007 | Gia đình

Giadinh.net - "Giáo dục trẻ con với kỳ vọng trẻ con sẽ giúp người lớn trở nên trong sạch - đó là quan điểm sai lầm và là cách giáo dục ngược đời" - GS.VS Nguyễn Cảnh Toàn.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngũ Luận, Thủ tướng đã giao cho Thanh tra chính phủ phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo đầu tiên về việc đưa Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) vào trường học từ đầu tháng 11/2007. Bước đầu, hội thảo đưa ra kết luận sẽ lồng ghép môn này với nội dung một số môn học hiện có. Tuy nhiên, theo GS. VS Nguyễn Cảnh Toàn, một trong những chuyên gia đầu ngành về giáo dục hiện nay thì đây là một cách làm... ngược!

Theo giải thích của Bộ GD&ĐT, một trong những hoạt động tích cực để chống tham nhũng là đưa chương trình giáo dục PCTN vào giảng dạy. Ông thấy điều này có hợp lý?

Cách đây không lâu, tôi cũng đã có nhiều ý kiến phản đối khi Bộ GD&ĐT có chủ trương đưa Luật Giao thông vào trường học vì cho rằng không hợp lý. Giờ đây, nếu Bộ cho rằng đưa Luật PCTN trở thành một môn học trong nhà trường là động thái tích cực, theo tôi là chưa hợp lý.

Hiện đang có một số ý kiến chưa thống nhất việc nên đưa Luật này vào giảng dạy từ cấp tiểu học, cấp THPT hay chỉ ở cấp đại học, cao đẳng?

Ngành giáo dục đang bị kêu rất nhiều vì chương trình nặng, đặc biệt là cấp tiểu học. Cái gì chúng ta cũng cứ muốn đưa vào chương trình là không thể. Theo tôi được biết, tuy căn bản là giống nhau, nhưng chương trình phổ thông của mỗi nước trên thế giới vẫn khác nhau tùy đặc thù từng nước. Nếu cứ thấy thế giới có môn học gì, chúng ta lại bắt học trò học môn đó với lý do đó là kinh nghiệm quốc tế... thì không ổn chút nào.

Trong giáo dục cần đảm bảo khung giáo dục nội khóa ổn định, nề nếp, khoảng 10 năm mới nên thay đổi một lần. Nếu khung này cứ thay đổi bất thường thì sẽ gây tốn kém cho việc thay đổi sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng như cách tiếp thu của học sinh. Vì thế, kể cả áp dụng ở cấp nào thì cũng chỉ nên đưa vào chương trình ngoại khóa mà thôi.

Ông nghĩ gì nếu có người cho rằng, gốc của việc PCTN là phải trang bị cho học sinh kiến thức để nhận diện và căm ghét tham nhũng ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường?

Nếu nói vì từ trước đến nay chưa được học các môn này nên các em không nhận diện được cái xấu là hoàn toàn sai lầm. Thực ra, các em đã được học môn này từ rất lâu và rất nhiều rồi! Ở cấp tiểu học, các em được làm quen với những câu chuyện về tiết kiệm, hình ảnh người tốt việc tốt... Vấn đề của chúng ta là cần tìm ra cái gốc của tham nhũng. Và trẻ em không phải là gốc của tham nhũng! Giáo dục trẻ con với kỳ vọng trẻ con sẽ giúp người lớn trở nên trong sạch – đó là quan điểm sai lầm và là cách giáo dục ngược đời.

Tham nhũng chỉ xảy ra ở người lớn. Những người có chức quyền và điều kiện thì mới tham nhũng được! Vì vậy, căn cốt của tình trạng tham nhũng không phải do học sinh không được học mà là do người lớn không là tấm gương sáng trong công cuộc chống tham nhũng.

Cụ thể theo ông, gốc tham nhũng trong giáo dục mà chúng ta nên chống hiện nay là gì?

Cơ chế quản lý và chế độ chính sách phải công bằng dân chủ thì mới chống được tham nhũng. Hiện, trẻ con đang học lớp 1, bố mẹ đã lo phải tìm chỗ học thêm cho con. Khi lớn lên thì phải chạy trường, chạy lớp. Vào đại học, cánh cửa quá hẹp cho 15% học sinh được vào trường còn 85% kia không biết làm gì. Như thế, bằng mọi giá và tốn kém đến bao nhiêu, phụ huynh vẫn phải chạy chọt. Đấy là kẽ hở bắt nguồn cho mọi tiêu cực trong ngành giáo dục.  Thậm chí không cần phải đưa luật nọ luật kia vào trường, nếu chúng ta có phương pháp dạy tốt hơn những môn học đang có hiện nay. Bố mẹ, thầy cô đều là tấm gương sáng cho các em noi theo, đấy đã là cách dạy chống tham nhũng tốt nhất.

Xin cảm ơn ông.

Mỹ Hà

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 15 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top