Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp vụ "Mẹ đánh con phải nhập viện vì điểm kém": Ai dối trá?

Thứ sáu, 08:26 18/04/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Sáng 17/4/2008, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc làm việc tại trường tiểu học Tiền An, thành phố Bắc Ninh, để tìm hiểu về kết quả học tập của cháu Lương Khánh Linh.

Dòng sự kiện:

>> Mẹ đánh con phải nhập viện vì điểm kém
>> Tiếp vụ "Mẹ đánh con phải nhập viện vì điểm kém": Nói dối nên phải chịu bạo hành

Trước đó, trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, trong đó có Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Anh Vân  (mẹ đẻ cháu) cho rằng: “Linh là học sinh không ngoan, hay nói dối bố mẹ và cô giáo chủ nhiệm”. Thế nhưng cô giáo chủ nhiệm của cháu Linh đã phủ nhận điều bà Vân phản ánh…

Cô giáo lên tiếng  

Trong đơn bà Vân gửi báo GĐ&XH, có đoạn viết: “Suốt từ năm 2005 đến nay, anh Lương Huy Sơn (chồng cũ), nhiều lần làm đơn kiện đòi toà án truất quyền nuôi con của tôi. Trong thời gian cháu Linh học ở trường Tiền An, anh Sơn đi lại thăm con, chỉ vì mục đích làm xấu đi hình ảnh của người mẹ trong lòng con trẻ. Tôi bất lực về việc dạy dỗ cháu Linh. Cháu luôn luôn nói dối cô giáo, bạn bè và cha mẹ. Nhiều lần cháu đã phải viết bản kiểm điểm trước cô giáo và nhà trường. Tôi đã phải phối hợp với cô giáo chủ nhiệm lớp 4B, để cùng giáo dục cháu, song cháu vẫn chứng nào tật ấy.

Báo GĐ&XH xin được trích đăng lá thư cháu Lương Khánh Linh gửi tòa soạn và tác giả bài báo:

"...Tên cháu là Lương Khánh Linh. Cháu cảm ơn cô khi cháu nằm điều trị tại Bệnh viện đường sắt, cô đã đến thăm cháu và giúp đỡ cháu. Cô ơi cô giúp cháu được ở với ba và em cháu đi. Bây giờ cháu học lớp 4C, trường tiểu học Nguyễn Trãi, Yên Bái. Cháu gọi cho mẹ để gửi học bạ nhưng mẹ cháu không gửi. Cháu chẳng biết làm thế nào cả, chỉ biết nhờ vào cô chú và cơ quan để cháu được đi học...".

Gần đây, cháu Linh luôn mắc lỗi, thường xuyên đổ hết tội cho mẹ là không quan tâm, thậm chí làm ảnh hưởng đến cô giáo chủ nhiệm. Cháu Linh còn bị đưa lên Ban giám hiệu nhà trường để viết bản kiểm điểm và phải bị phạt đứng cảnh cáo trước toàn trường. Biết được sự việc tôi giận quá mà đánh con vào mông...”.

Ngày 17/4, làm việc với phóng viên GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm của cháu Lương Khánh Linh cho biết: “Điều chị vân viết trong đơn là không đúng sự thật. Không có chuyện tôi phản ánh với chị Vân  về bất cứ điều gì, liên quan đến kết quả học tập, hay tư cách đạo đức của cháu Linh, trước ngày cháu bị đánh.

Tôi nhớ là chỉ duy nhất 1 lần,  nhà trường mời họp phụ huynh học sinh vào đầu năm  học. Thấy vắng mặt phụ huynh cháu Linh, tìm hiểu tôi được biết: Linh đã thông báo nhà trường mời mẹ đi họp. Thế  nhưng chị Vân lại nói với tôi là không nhận được thông báo đó. Tuy nhiên, chuyện xảy ra cách lúc cháu Linh bị đánh khoảng gần 8 tháng, chẳng có liên quan gì.

Linh là một trong những học sinh giỏi của lớp, chưa bao giờ phải làm bản kiểm điểm, cháu ngoan ngoãn, ít nói và có phần hơi khép mình so với bạn bè cùng trang lứa. Tôi biết cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt hơn các bạn khác, nên cũng quan tâm để ý cháu Linh nhiều hơn...”.

Nhà trường bất bình

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường tiểu học Tiền An cho biết: “Chúng tôi rất bất bình về chuyện chị Vân đổ lỗi cho việc nhà trường rằng đã kỷ luật cháu Linh. Chúng tôi chưa bao giờ bắt một học sinh nào đứng trước cờ nhà trường để  các bạn khác chế giễu cả.

Hơn nữa, để kỷ luật một học sinh, cần phải thành lập hội đồng để xem xét mức độ vi phạm của các cháu đến mức nào, nhắc lên đặt xuống, chứ làm sao tuỳ tiện được? Các cháu học sinh tiểu học, còn nhỏ tuổi, nhận thức chưa đầy đủ, không thể tránh được những lỗi này, lỗi khác. Nhưng không thể vì như thế mà phân biệt đối xử.

Vừa qua, khi cháu Linh nghỉ học để trị thương trên Yên Bái, chúng tôi đã  nhận được đơn xin nghỉ học do anh Lương Huy Sơn trực tiếp xuống nhà trường nộp. Chúng tôi cũng đã báo cáo cấp trên về trường hợp này. Tôi thiết nghĩ, người lớn trong gia đình cần tôn trọng quyền của cá nhân cháu Linh mới phải...”.

Rõ ràng các thầy cô giáo đã không đồng tình với cách hành xử của bà Nguyễn Thị Anh Vân. Cháu Linh là học sinh ngoan và nhà trường khẳng định không bao giờ “phải phạt” với cháu cả. Mọi nhận xét về hành vi và lá đơn khiếu nại của bà Vân, người đã đánh con mình đến phải cứu chữa tại bệnh viện, xin dành cho quý độc giả của báo GĐ&XH.

Thu Hoài

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 43 phút trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 14 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 14 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 16 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

Top