Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ chịu thiệt vì vội trao thân

Thứ sáu, 09:47 14/01/2011 | Gia đình

Quen nhau qua mạng được 2 tháng, Loan đầu ngay khi chàng rủ tới nhà nghỉ 'tâm sự'.

"Sau đêm đó mình cũng hơi băn khoăn, sợ mọi thứ đi nhanh quá, nhưng thực sự mình không hối tiếc. Mình đã có những giây phút hạnh phúc, và dù sau này thế nào mình cũng chấp nhận", cô nhân viên ngân hàng 23 tuổi tâm sự với bạn sau lần đầu chóng vánh.

Và sau lần đó, mỗi lần từ Hải Phòng lên Hà Nội, Trung đều gọi điện cho Loan, khi thì hai người đi ăn, đi chơi với nhau, lúc thì tụ tập với đám bạn cũ của Trung ở thủ đô và cái đích đến cuối cùng của họ bao giờ cũng là nhà nghỉ. "Chẳng phải do anh ấy gạ gẫm hay ép mình, mình cũng muốn nên tự nguyện thôi. Đã yêu thì phải hết mình chứ", Loan thổ lộ.

Tuy nhiên, đôi khi, cô gái trẻ cũng hơi lo lắng khi cả tuần không thấy người yêu gọi điện hay nhắn tin gì. Rồi gần tháng nay, Loan như đứng trên đống lửa khi gọi đến số điện thoại của người yêu chỉ nghe tiếng ò í e, nick của anh cũng chẳng thấy sáng nữa, các tin nhắn offline không ai trả lời. Cô cũng chẳng biết phải tìm chàng ở đâu vì không biết địa chỉ nhà hay nơi anh làm việc. "Hay là anh ấy đã chán mình? Hay anh ta có 'con' nào khác rồi. Mình không biết phải làm sao bây giờ", Loan suy sụp.

Cùng quan điểm "yêu là sự hòa quyện của cả tâm hồn và thể xác", Nguyệt, sinh viên năm thứ hai Đại học Văn hóa Hà Nội không ngại dẫn bạn trai về phòng trọ sống như vợ chồng. "Tớ 20 tuổi rồi, và tớ tự quyết định được đời mình. Đằng nào thì tớ cũng chẳng còn 'nguyên' nữa. Tớ sẽ tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Đã tiếc thì không cho, mà đã cho thì không tiếc", Nguyệt tuyên bố khi có bạn bè ngăn chuyện cô "sống thử".

Thế nhưng, sau hai lần phá thai, Nguyệt không còn mạnh miệng như vậy nữa. Cô trở nên tự ti về bản thân mình và luôn lo lắng về tương lai. Cuộc sống chung của hai người cũng không còn những khát khao, nồng nhiệt nữa mà ngày càng nhiều cuộc cãi vã, nước mắt, chiến tranh lạnh... Cậu người yêu chán nản muốn chia tay, còn Nguyệt một mặt trách anh ta là kẻ bạc tình, bội nghĩa, mặt khác lại tìm mọi cách để níu kéo cuộc tình vì sợ sau này không thể đến với ai.

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Minh Hoa, đường dây tư vấn 1088 TP HCM, chuyện các cô gái quá thoáng, tự trao thân, thậm chí chủ động gợi ý "chuyện ấy" với bạn trai trước không phải là hiếm. Thậm chí, bà từng tư vấn cho những trường hợp các cô gái mới quen người khác phái được một tháng, một tuần, thậm chí một ngày… đã đồng ý lên giường ngay và sau đó thổ lộ “Em không hiểu sao lúc đó lại như vậy". Có những cô gái khi có thai được 3 tháng mới tá hỏa vì bạn trai biến mất tăm mà mình thì không biết thông tin gì về họ, ngoài một cái tên.

Nhà tâm lý cho biết thêm, điều đáng nói là không chỉ có các bạn nữ trẻ, ngây thơ, bốc đồng dễ “tặc lưỡi” như vậy, mà ngay cả các chị em trí thức, từng trải, tuổi đời 30-40 cũng rơi vào trường hợp đó.

“Có thể do họ có quan điểm sống thoáng nhưng đa phần là bởi họ suy nghĩ chưa thấu đáo, không làm chủ được bản thân và chưa lường trước được những hậu quả xảy ra sau đó. Một số cô gái làm vậy là để chứng minh tình yêu hay ràng buộc người bạn trai với mình. Cũng không hiếm cô nàng hiện đại dễ dàng quan hệ thể xác vì cái tiếng chịu chơi”, bà Hoa lý giải.

Bà cho biết, thực tế, cách suy nghĩ của nam và nữ khác nhau rất nhiều về vấn đề tình dục. Câu "đàn ông cho tình yêu để nhận tình dục, phụ nữ cho tình dục để nhận tình yêu" có thể giải thích một phần điều này.

“Sẽ là sai lầm lớn nếu các bạn gái nghĩ làm ‘chuyện ấy’ là để giữ người yêu hay tạo sự gắn kết giữa hai người, bởi ham muốn của nam giới thường nghiêng về bản năng. Ít người được "nhận" dễ dàng sẽ nghĩ họ cần có trách nhiệm trong tình yêu và với người yêu", nhà tâm lý chia sẻ.

Bà cũng cho rằng, khi các cô gái quá dễ dãi trao thân - ngay cả khi chưa biết rõ và hiểu về 'đối phương', họ có thể đẩy mối quan hệ theo hướng đơn thuần vì thỏa mãn sex. Còn khi mới yêu, các cô đã 'gật đầu' thì cũng chứng tỏ họ thiếu niềm tin vào tình cảm này. Hơn nữa, được ‘cho’ quá dễ dàng cũng thường khiến người đàn ông mau chán.

Nhà tâm lý cho biết, thực tế, đa số các cô gái chỉ “thoáng” lúc đầu, nghĩa là có thể dễ dàng quan hệ, nhưng sau đó, khi có những hồi kết không như ý như mang thai ngoài ý muốn, rước bệnh, bị bỏ rơi, bị lợi dụng… họ lại rơi vào những bi kịch của người phụ nữ truyền thống: Mặc cảm về bản thân, đau khổ, ân hận, lo sợ về tương lai…

Thực tế, đàn ông Việt vẫn có cái nhìn khắt khe với người phụ nữ trong vấn đề quan hệ tình dục. Đa số nam giới khẳng định họ coi trọng sự trong trắng của người phụ nữ, nên khi quá “cởi mở”, thường các chị em dễ chịu thiệt thòi. Bởi thực tế, giữa tình yêu và hôn nhân luôn có khoảng cách. Khi yêu người ta có thể chia tay vì nhiều lý do.

"Dù là thời nào, người phụ nữ đúng mực, biết giữ mình vẫn luôn được người khác giới trân trọng. Và giữ mình không phải để bạn xứng với ai đó, mà chỉ đơn giản là thể hiện bạn biết quý trọng và có trách nhiệm với bản thân, giúp bạn luôn ở thế chủ động trong cuộc sống, trong tình yêu”, nhà tâm lý chia sẻ.
 
* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi
Theo Vương Linh
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 9 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top