Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (210 - 1): Ông Thành dở hơi

Thứ năm, 06:59 02/04/2020 | Gia đình

GiadinhNet - Ông Thành đến nhà cô Hạnh (em gái) hỏi vay 20 triệu đồng. "Anh vay tiền để làm gì?". "Để đưa cho nhà bà Hà". "Tức là bồi thường tiền thuốc men và sức khỏe chứ gì?". "Đúng thế. Sự cố xảy ra trong khi tôi đang hết tiền".

"Không ai dở hơi như anh. Anh và bà Chung đã ly hôn rồi. Nó gây án thì tự nó phải lo. Làm sao anh phải lo hộ?". "Cô ấy đang bị tạm giam, tôi không lo hộ thì ai lo. Một ngày cũng là nghĩa vợ chồng". "Không ai dở hơi như anh. Vợ chồng ly hôn thì của đồng chia ba, của nhà chia đôi. Vậy mà nhà cửa, tài sản anh cho bà Chung hết, còn mình thì đi ở nhà thuê, như thế là quá dở hơi". "Không nói nhiều. Tôi đang cần 20 triệu đồng, cô có cho vay không?". Hạnh mở két lấy 20 triệu đồng đưa cho anh trai: "20 triệu đây. Có vay có trả đấy nhé!". "Đương nhiên. Tôi không phải là thằng ăn mày".

Ông Thành cầm tiền đến nhà ông Thống (chồng bà Hà). "Cô Chung gọi điện nhờ tôi mang số tiền này đến cho ông. Đây là khoản tiền bước đầu khắc phục hậu quả, còn những khoản khác xin được tính sau". "Cô ấy đang bị tạm giam làm sao gọi cho ông được?". "Gọi nhờ điện thoại công an. Hoàn cảnh nào cũng có cách giải quyết". "Tôi ghi nhận việc này. Còn các khoản khác chờ quyết định của tòa". Ông Thành cẩn thận gấp tờ giấy biên nhận của ông Thống bỏ vào ví rồi phóng xe về.

Hai con của ông giờ đang ngủ. Mùa dịch, học sinh được nghỉ nên chúng ngủ muộn. Ông Thành mua thịt băm về nấu canh bánh đa cho hai con. Đây là món ăn chúng rất thích. Khi tòa xử ly hôn, bà thẩm phán hỏi hai con ông Thành: "Các con thích sống với bố hay với mẹ?". Cả hai đứa đều nói thích sống với mẹ. Bây giờ mẹ chúng bị tạm giam, ông Thành phải về sống chung với các con. Chúng nó còn bé, thằng anh đang học lớp 6, con em đang học lớp 3, chưa thể tự lập được.

Nấu xong món canh bánh đa, ông Thành đánh thức các con dậy: "Các con dậy ăn sáng đi. Bây giờ bố phải đi thăm mẹ, mang cho mẹ quần áo và một ít đồ dùng". "Bố cho con đi với. Con muốn gặp mẹ". Cô con gái đề nghị. "Bây giờ các con chưa gặp được mẹ đâu, cảnh sát chưa cho phép". Ông Thành mang vào trại tạm giam cho bà Chung ba bộ quần áo, một cái quạt bàn, một chai sữa tắm và một chai dầu gội đầu. Chuyển được những thứ đó cho vợ, kèm theo mấy chữ ghi trên giấy: "Tôi đã dọn về ở cùng các con. Cô cứ yên tâm. Cần gì thì nhắn tôi".

Từ ngày bà Chung bị bắt đến giờ, chưa hôm nào ông Thành ngủ được quá ba tiếng. Đêm nào ông cũng trằn trọc lo nghĩ. Hôm nay đưa được 20 triệu đồng cho ông Thống và chuyển được cho bà Chung mấy thứ lặt vặt, ông Thành thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Khoản tiền 20 triệu đồng kia sẽ là một tình tiết giảm nhẹ vì tích cực khắc phục hậu quả. Mấy món đồ lặt vặt kia sẽ giúp cải thiện sinh hoạt của bà Chung, vì tính bà ấy rất sạch sẽ. Mấy dòng chữ nhắn gửi cũng giúp người bị tạm giam yên tâm hơn về con cái. Ông Thành hoàn toàn có thể dành thời gian cho bà Chung. 

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nhờ làm việc chăm chỉ nên vận mệnh của 5 con giáp này có sự thay đổi rõ ràng. Sự nghiệp ở tuổi trung niên bắt đầu phát triển, cuộc sống trở nên sung túc, là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời.

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - "Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu kết hợp với nhau, 5 cặp đôi hoàng đạo này không chỉ hạnh phúc viên mãn mà về mặt tài chính cũng có sự biến đổi không ngờ.

Top