Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (191 - 5): Cánh thứ ba của con chim

Thứ bảy, 07:05 28/09/2019 | Gia đình

GiadinhNet - Hà Thu, Khánh Hạ và Võ Vang mỗi ngày ăn chung với nhau một bữa cơm chiều. Bữa sáng mọi người đi ăn nhà hàng. Bữa trưa Hà Thu và Khánh Hạ ăn cơm hộp, còn Võ Vang thì cùng bạn bè đến quán bia hơi, uống mỗi người vài cốc bia và gọi những món ăn bình dân.

Thâm cung bí sử (191 - 5): Cánh thứ ba của con chim - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chỉ bữa cơm chiều thì ba người mới ăn chung với nhau. Khánh Hạ gọi vui đây là gia đình độc thân, ăn dưa góp. Độc thân vì cả ba người trai chưa vợ, gái chưa chồng và không cùng huyết thống. Ăn dưa góp vì mọi người đều góp tiền, ai góp bao nhiêu tùy tâm nhưng cũng có một thỏa thuận ngầm là không góp ít quá. Tất nhiên Võ Vang tự thấy mình phải góp nhiều hơn vì anh là con trai và thu nhập cũng cao hơn hai cô bạn rất nhiều. Trong ba người Võ Vang là thiểu số. Anh là số ít nhưng là số độc đắc nên rất được hai cô bạn gái chiều. Ba người ba cá tính khác nhau. Võ Vang mạnh mẽ và quyết liệt, nhất là trong kinh doanh nhà đất. "Với địa ốc thì phải giành lấy, cướp lấy, chần chừ, ngần ngại là người ta cướp mất". Võ Vang nói như vậy. Và Khánh Hạ nhận xét: "Đó là một tính cách rất đàn ông". Nhận xét như thế đã có ý khâm phục rồi. Với con gái từ chữ phục đến chữ yêu là rất gần, còn từ chữ mến đến chữ yêu thì còn xa lắm.

Cá tính của Hà Thu sắc nhọn, gai góc, hơi nam tính một chút. Cá tính của Khánh Hạ thì ngược lại, thùy mị và đầy nữ tính. Hà Thu thích mặc quần áo bò, hợp với cá tính mạnh mẽ của cô. Trái lại, Khánh Hạ thích mặc lụa màu sẫm để khoe làn da trắng ngần và những đường cong của cơ thể. Khánh Hạ không bao giờ nói to, mà đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Tính cách này cũng có sức hút riêng, nhất là đối với đàn ông. Lúc đầu tiếp cận với Hà Thu, Võ Vang đã có ý định tấn công rất rõ ràng. Nhưng khi được tiếp xúc với Khánh Hạ, anh lại thấy phân tâm, không biết nên lựa chọn ai. Cả hai cô gái đều có ý quyến rũ Võ Vang. Đó là một cuộc cạnh tranh êm ả. Con gái quyến rũ, con trai chinh phục. Võ Vang chinh phục người đẹp bằng chính tài năng của anh: "Hôm qua anh đã bán lô đất ở Hoài Đức. Sau khi trả hết nợ Ngân hàng, anh còn lãi 900. Chiều nay anh mời hai em đi ăn nhà hàng. Bữa ăn đó ngon và vui nhưng Khánh Hạ chê đắt. "Với số tiền của bữa ăn hôm nay, em có thể mời anh Võ Vang ăn cả tháng các món ăn dân tộc đặc biệt. Em được mẹ dạy những món đó, không tốn nhiều tiền mà ngon". Và không đợi Võ Vang đưa tiền, Khánh Hạ tự bỏ tiền mời cả nhà món ăn đầu tiên. "Em vừa bán bộ Nho giáo của Trần Trọng Kim được ba chỉ vàng. Hôm nay em chuẩn bị đãi cả nhà món bún ốc đặc biệt, ăn một lần thì không quên được. Em sẽ làm món đó đãi cả nhà, nhưng không phải chiều nay mà phải 7 ngày nữa". Khánh Hạ đã chuẩn bị món bún ốc này hết sức công phu. Ốc mít chọn mua ở chợ về ngâm nước lã ba ngày không cho ăn. Khi con ốc đói thì cho ăn bằng sữa đậu nành với trứng gà tươi trong 4 ngày, sau đó mới đem luộc. Món ốc này thơm và béo, nước luộc không nhạt mà ngọt và đậm đà. Võ Vang nhận xét: "Rất tuyệt vời. Đúng là không thể nào quên được".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 4 giờ trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

Top