Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thà rằng ba mẹ chia tay...

Thứ ba, 10:22 10/03/2009 | Gia đình

"Thà rằng ba mẹ chia tay, còn hơn là cứ cãi nhau suốt ngày... Em đã chán lắm rồi cảnh mẹ em bị đánh và khóc lóc mỗi ngày”; “15 tuổi, em đã phải trải qua bao nỗi đau. Nào là bị cưỡng hiếp nhiều lần, nào là dùng thuốc kích thích, nhậu nhẹt...”

Trên đây là những tâm sự với Trung tâm tư vấn của những đứa trẻ đã tận mắt chứng kiến và sống trong cảnh cha đánh mẹ. Bạo lực gia đình không chỉ gây ra hậu quả nặng nề đối với người phụ nữ - nạn nhân trực tiếp mà còn có ảnh hưởng lâu dài và nghiêm trọng đối với trẻ em... 

Hận cha ghê gớm…

Đó là tâm sự của P.V. Tùng 12 tuổi (Gia Lâm, Hà Nội). Đã hơn mười năm nay, mẹ con Tùng phải chung sống với thói vũ phu, thô bạo của người chồng, người cha. Thường xuyên, mẹ em phải đưa các con chạy trốn những trận đòn roi.

Tùng kể: “Không có chuyện gì thì thôi, chứ chỉ một hành động nhỏ làm cha tức giận là ông lại trút tất cả lên vợ. Có hôm, lang thang hơn 2 tiếng đồng hồ, mẹ em mới dám về nhà. Con bé út ra tận cổng làng đón mẹ. Nó bảo: “Nhìn mặt bố hằm hằm, lại không có mẹ về cùng, chúng con không dám hỏi nhưng con nghĩ là có chuyện. Anh Tùng cất hết dao búa rồi. Bố để một cái gậy to ở đầu giường. Mẹ đừng về...” Hai mẹ con lại ôm nhau khóc rưng rức. Khổ thân con bé, mới vài tuổi đầu mà đã biết lo cho mẹ.

Mẹ em giấu con những mâu thuẫn, va chạm, cãi vã, những lần bị chồng đánh. Nhưng cách hành xử của ba chúng em biết hết. Càng ngày chúng em càng xa lánh và hận ba ghê gớm. Tại sao mẹ em lại phải âm thầm chịu đau một mình? Tại sao mẹ không chống cự? Chúng em tìm cách bảo vệ mẹ thì ba càng đánh mẹ đau hơn”.

Nỗi ám ảnh về người cha vũ phu sẽ không bao giờ thôi làm Liên lo lắng, sợ sệt. Khó khăn lắm Liên mới bộc bạch: “Từ nhỏ, hai mẹ con em thường xuyên phải chạy trốn bố. Cứ thấy bóng cha về là em lại run như cầy sấy. Có lần, mẹ đưa em qua nhà ngoại, nhưng bố vẫn đuổi theo, và đánh”. Sau mỗi lần đánh mẹ, bố lại ôm ấp, vỗ về, song em không thể yêu bố như các bạn của mình. Hiện nay, sau rất nhiều khó khăn, mẹ em đã ly dị được. Hai mẹ con chuyển vào miền Nam để tránh sự phiền nhiễu từ bố. “Sống với mẹ, em thấy vui hơn. Nhưng em vẫn sợ, một ngày nào đó, bố tìm thấy hai mẹ con...”, Liên sụt sịt. 
 

Không dám cho bạn bè biết nhà

Sống trong cảnh bạo lực, trẻ em thường chịu rất nhiều tác động xấu. Nó để lại những dấu ấn không phai mờ trong ký ức của trẻ em, mà còn làm biến đổi tâm tính của các em. Các em sẽ trở nên “già trước tuổi” và chẳng bao giờ có được sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Em Vũ Xuân Q. 16 tuổi cay đắng nói: “Em không dám chơi thân với ai, không dám cho bạn bè biết nhà. Chị biết không, làm sao em dám cho bạn bè đến chơi trong khi mặt mẹ em đầy những vết bầm tím. Làm sao em dám cho bạn bè số điện thoại khi hễ bố em cầm máy là những câu nói cục cằn, thô lỗ. Hoặc văng vẳng trong điện thoại là tiếng đập phá, mắng chửi... Em xấu hổ lắm.”

Nhiều em tự cho mình là nguyên nhân chính của sự xung đột trong gia đình. Do đó, các em tự tìm “lối giải thoát” cho mình để cha mẹ khỏi cãi nhau hoặc để cha khỏi hành hạ mẹ như: bỏ nhà ra đi, tìm đến những người sẵn sàng “đón nhận” các em để dẫn đưa các em đến những việc làm bất hợp pháp.

Bên cạnh những nỗi buồn, cô đơn, các em phải chứng kiến cảnh cha đánh mẹ thường hay cáu kỉnh, giận dữ, gây sự với người khác. Bạo lực lại sinh ra bạo lực, khi nhận thức của con trẻ còn non nớt, chúng thường có cảm giác lẫn lộn về hạnh phúc, hay trách cứ, hay nghi ngờ và cho rằng bạo lực là đúng. Nhiều em có thói quen dùng bạo lực như là một thứ vũ khí cần thiết của cuộc sống; mọi rắc rối trong cuộc sống đều cần có bạo lực để giải quyết.

13 tuổi, Tú đã biết tập tành hút thuốc, có người yêu, và làm quen với rượu, bia. Gia nhập một băng đảng nhí chuyên đi trấn lột, ông bà nội Tú phải nhờ Công an đưa em vào Trung tâm giáo dưỡng. Sắp đến ngày Tú được về nhà, nhưng em lại tỏ ra không vui: “Ở nhà chán lắm chị à, “ông bà già” suốt ngày cãi nhau vì tiền. Sau đó lại tìm cớ đánh chửi nhau. Em chán lắm rồi”.

Hãy nghĩ đến nỗi đau của con cái

Con trẻ luôn muốn được sống trong một ngôi nhà có cả ba và mẹ, được trú ngụ ở nơi an toàn nhất là Gia đình. Thế nhưng, với nhiều trẻ em thì đó lại là nỗi ám ảnh và lo sợ bị bạo lực. Hỡi những người chồng, người cha vũ phu, trước khi cầm roi định đánh vợ, con mình xin hãy nghĩ đến nỗi đau của con cái. Chúng có tội tình gì khi phải chứng kiến và chịu đựng cảnh bạo lực?
 

Xung đột ảnh hưởng đến con cái

Từ khi chào đời đến 3 tuổi: Chứng kiến cảnh cha mẹ thường xuyên cãi vã, hoặc cha đánh mẹ (hay ngược lại), chắc chắn tâm lý các em sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Các em sẽ thường xuyên khó chịu, hay khóc lóc. Các em sợ bị bỏ rơi. Cha mẹ sẽ gặp khó khăn trong việc hướng dẫn các em tập đi vệ sinh một mình và tập nói. Các em sẽ không phát triển về ngôn ngữ. Đặc biệt, các em sẽ khó có niềm tin. Từ đó, các em sẽ không phát triển được khả năng tự làm chủ lấy mình.

Từ 4 đến 12 tuổi: Các em sẽ trở nên rất khó hướng dẫn. Tính tình trở nên hung hăng, sẵn sàng gây sự với những người xung quanh. Các em sẽ bắt chước lại những hành động, cử chỉ và lời nói của kẻ bạo hành. Có khi, các em sẽ dùng chính những hành động và cử chỉ thô bạo để phản kháng lại cha mẹ.

Từ 13 tuổi trở lên: Các em càng trở nên bất trị vì không còn niềm tin vào những người trong gia đình, nhất là cha mẹ. Những cảnh bạo hành trong gia đình sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của các em và ảnh hưởng rất lâu dài. Các em sẽ khó hội nhập với xã hội, khó kết bạn và không bao giờ muốn nói về gia đình của mình. Vì sống cô lập, giấu diếm hoàn cảnh thực của gia đình mình, bị khủng hoảng về những cảnh bạo hành trong gia đình, tâm lý không ổn định, cuối cùng chính các em sẽ trở thành những kẻ bạo hành đối với những người khác.

Theo Nông nghiệp Việt Nam

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 40 phút trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Nhờ làm việc chăm chỉ nên vận mệnh của 5 con giáp này có sự thay đổi rõ ràng. Sự nghiệp ở tuổi trung niên bắt đầu phát triển, cuộc sống trở nên sung túc, là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời.

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Bị chồng ngoại tình 'trả về nơi sản xuất', con gái uất nghẹn trước phản ứng của mẹ đẻ

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - "Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

5 cặp đôi cung hoàng đạo nếu ở bên nhau không giàu sang cũng phú quý, tài lộc nhân đôi

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu kết hợp với nhau, 5 cặp đôi hoàng đạo này không chỉ hạnh phúc viên mãn mà về mặt tài chính cũng có sự biến đổi không ngờ.

Top