Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết Tây chơi gì?

Thứ sáu, 07:35 01/01/2010 | Gia đình

Giadinh.net - Tết Dương lịch 2010 vào đúng dịp cuối tuần, tạo điều kiện cho nhiều gia đình “lên lịch” du xuân. Báo GĐ&XH xin giới thiệu một số điểm du lịch để các gia đình tham khảo.

Chơi trong thành phố

Tại Hà Nội:
 
Công viên Thiên đường Bảo Sơn có chương trình Chào năm mới 2010, với sự tham gia của ca sĩ Trọng Tấn, Trung Dũng, Đào Điệp, Xuân Hương, Quỳnh Châu... Chương trình này phù hợp với những gia đình có con nhỏ vì trong đó có tiết mục múa lân, nhảy hiện đại với chủ đề mùa xuân của nhóm thiếu nhi Hạt Dẻ, Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam. Đồng thời, còn có các tiết mục xiếc khỉ, xiếc chó của Liên đoàn xiếc Việt Nam. Ngoài ra, du khách có thể ở nghỉ đêm tại Khách sạn Thiên đường Bảo Sơn chỉ với 350.000 đ/ phòng/đêm.

Tại Công viên Mặt Trời Mới (Công viên Hồ Tây) ngày 1/1/2010 sẽ có chương trình Xuân mới – Niềm vui mới với các màn múa hát chào xuân do các ca sĩ nhí của CLB Họa Mi, nhóm Sơn Ca biểu diễn và vở ca kịch “Alibaba và bốn mươi tên cướp”. Ngoài ra, còn có những màn nhảy dance sport, hip-hop, múa Ấn Độ sôi động của các diễn viên nhí CLB Ba Đình, nhóm Diamond. Thú vị hơn cả là màn hoạt náo múa, nhảy giao lưu với khán giả của những chú hề tinh nghịch hay những chú khỉ ngộ nghĩnh khéo léo trổ tài đi xe đạp, gánh nước, đi thăng bằng trên dây...

Với những gia đình không có điều kiện đi xa thì có thể đến thăm quan Bảo tàng Dân tộc học vào các ngày từ mùng 1- 3, giá vé vào cửa 25.000 đ/người lớn; 3.000 đ/trẻ em. Tại đây, có góc dành cho du khách nhí thử trang phục và chơi thử nhạc cụ Lào, Campuchia, ghép hình tranh phong cảnh, các công trình kiến trúc của Việt Nam, Lào, Campuchia. Bảo tàng còn có góc làm đồ chơi từ lá dừa, tạo hoa văn bằng kỹ thuật dệt nhuộm, đan lát Campuchia, khám phá thuốc nhuộm của Lào...
 
Du lịch khám phá các miền đất vùng cao được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong dịp nghỉ Tết. Ảnh: Chí Cường
 
Nếu gia đình nào muốn trổ tài nắn, vuốt đất, vẽ hoa văn, nung gốm và có thành phẩm mang về thì sang làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). Giá vé vào làng chỉ 10.000 đ/người (nếu không lấy sản phẩm mang về). Đây là ngôi làng có sản phẩm nghệ thuật mới nổi tiếng là truyền thần trên gốm, lưu giữ hình ảnh hàng trăm năm không hỏng.

Tại TP Hồ Chí Minh:
 
Khu du lịch Suối Tiên, Công viên văn hoá Đầm Sen đón Tết Tây với show diễn “Hoài Linh – đón chào năm mới” vào 11h30 ngày mùng 1. Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) miễn phí vé vào cổng từ 6h trở đi trong ngày đầu năm mới. Ngoài ra, ở khu vui chơi Suối Tiên, Đầm Sen còn mừng năm mới bằng các chương trình nghệ thuật, xiếc, ca múa nhạc dân tộc, các trò chơi dân gian, khu vui chơi dành cho các em thiếu nhi... Bên cạnh đó là các gian hàng ẩm thực giới thiệu món ngon 3 miền với các sản vật đặc sắc của vùng, miền.

Dịp này, các sân trượt cỏ ở các tỉnh Hoà Bình, Đồng Nai cũng rất hấp dẫn với các trò trượt bánh xích, trượt cỏ với gậy. Sân trượt ở Đồng Nai còn thoải mái với trò tập chèo thuyền thúng, đấu bò điện tử, câu cá...

Du lịch bụi: Ngắm đào rừng nở sớm

Đào rừng nở sớm vùng cao đã thôi thúc nhiều gia đình trẻ bỏ phố lên rừng. Tour du lịch Sapa với tên gọi hấp dẫn “Xuân về trên phố núi” giá trọn gói khoảng 1.420.000đ/người cho đoàn 15 khách trở lên. Vùng cao Hà Giang cũng là nơi được nhiều bạn trẻ lựa chọn đi bằng xe máy do có thể ghé vào Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Du Già... để ngắm đào rừng nở sớm. 

Với những gia đình có con nhỏ, Ninh Bình được coi là điểm du lịch gần hấp dẫn bởi đến đây ngoài việc thăm quan du lịch còn có thể được thưởng thức nhiều món ngon như cá rô Tổng Trường, cá Trầu tiến vua, bánh gai Cam Giá, “nhất hưởng thiên kim” (cơm cháy chiên, một lần hưởng đáng giá nghìn vàng)... Đặc biệt, món thịt dê núi thơm ngon, bổ dưỡng được chế biến như: Tái dê, áp chảo, sốt vang, dê bao tử, “dê né”.

Nếu muốn hưởng không khí trong lành và ăn đặc sản biển hoặc gà đồi, cá sông Đà, các gia đình có thể đi ô tô về Hạ Long (Quảng Ninh). Gần Hà Nội hơn còn có các điểm du lịch Khoang Xanh, Đầm Long, Thác Đa, Ao Vua... Nếu có điều kiện hơn thì tới Tản Đà resort thử ở nhà ông đồ, nhà trung nông, tới nhà địa chủ, trọc phú...

Nếu gia đình muốn vừa tham quan, vừa mua sắm có thể tham gia tour du lịch “Mua sắm tại Nam Ninh”, giá 165USD/khách và “Mua sắm tại Nam Ninh, Quảng Châu – Thiên Đường mua sắm” (5 ngày/4đêm), giá 185USD/khách của các Công ty lữ hành trên địa bàn Hà Nội.

Ăn cao cấp,   giá bình dân

Khảo sát của PV Báo GĐ&XH, dịp Tết Tây nhiều nhà hàng, khách sạn đã tung ra các chiêu khuyến mại, giảm giá. Tại Vinpearl Land (Nha Trang, Khánh Hoà) chỉ với 250USD cho 2 người trọn gói phòng khách sạn cao cấp, chơi miễn phí, ăn buffet 6 bữa miễn phí.

Nhà hàng Hoa Lotus Court (khách sạn Movenpick Sài Gòn) khuyến mại, giảm giá 30% cho các món tự chọn từ 18-23h hàng ngày (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật) và kéo dài hết tháng Giêng với món heo sữa quay đặc biệt: 699.000đ nguyên con, 499.000đ nửa con, được phục vụ khẩu phần cho 4 - 10 người và được tặng 1 chai rượu.

Ngay từ đêm Giao thừa (đêm 31/12/2009), khách sạn Imperial (Bà Rịa-Vũng Tàu) có đại tiệc đón giao thừa, với trò chơi Đi tìm nàng Lọ Lem, tiệc buffet với các món đặc sản Trung Hoa và chương trình giao lưu ca nhạc giữa khách với nhau và có tặng quà. Từ 23 giờ tại CLB biển (Imperial Beach Club) có chương trình Count Down party (đếm ngược thời gian) đón giao thừa với tiệc BBQ nhẹ. Ngày 1 và 2/1/2010 khách sạn đều có tiệc mừng năm mới. Cũng ở Vũng Tàu, cụm khách sạn Cap Saint Jacques-DIC Star có tiệc nhẹ đón Giao thừa tại khu nhà hàng Rồng Vàng cho khách lưu trú với rượu sâm-panh, kẹo sô-cô-la, nhạc dân tộc. Khu du lịch Sài Gòn – Bình Châu và Bình Châu – Hồ Cóc (huyện Xuyên Mộc) sẽ giảm giá một số dịch vụ đêm Giao thừa. Ngoài ra, còn có chương trình ca nhạc và  phục vụ cocktail miễn phí.
 
Ngàn hoa đón chào năm mới

Để đón mừng năm mới và mở màn cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long Lễ hội phố hoa tại Hà Nội sẽ khai mạc tối 30/12/2009. Các tuyến phố từ Đinh Tiên Hoàng, ngã tư Tràng Tiền tới đền Bà Triệu trưng bày đại cảnh hoa lớn, tuyệt đẹp. Các gian hàng thủ công mỹ nghệ bài trí ở phố Lê Thạch.

Tại TP HCM, Lễ hội chào đón năm mới kéo dài hết 3/1/2010 tại Công viên 23/9, không gian mở rộng sang cả 4 con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn. Nội dung lễ hội phong phú với các triển lãm, trưng bày hình ảnh giới thiệu nét đặc trưng của TP Hà Nội, TP HCM và các dân tộc với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội – xưa và nay” và “Sài Gòn – TP HCM – xưa và nay”. Ngoài ra, còn có các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, biểu diễn nghệ thuật (khu B2 và sân khấu trên đường Lê Duẩn, Công viên 30-4) vào 23h ngày 31/12/2009 đến 1 giờ ngày 1/1/2010.
 
 Hà Dương – Hoàng Anh
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top