Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sao Việt làm người tình bóng đêm (1): Ma lực khó cưỡng từ chiếc ví

Thứ sáu, 19:00 04/03/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều người đẹp được coi là mỹ nhân Việt, họ có nhan sắc, có tài năng, hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu để có được mối quan hệ đàng hoàng cùng người đàn ông độc thân, chưa có gia đình, thế nhưng vì sao họ lại phải chấp nhận làm người tình trong bóng tối? Hiện tượng có quá nhiều người nổi tiếng chọn cách sống này cho thấy điều gì? Loạt bài “Sao Việt làm người tình bóng đêm” sẽ tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi này.

Việc những người đẹp chấp nhận làm người tình trong bóng tối tuy có người vì tình yêu, nhưng cũng có người vì yếu tố vật chất ngự trị. Vì coi trọng giá trị vật chất nên họ sẵn sàng chấp nhận trả giá bằng điều tiếng, bằng những lời thị phi, chấp nhận mất danh dự để chỉ đạt được mục đích của mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người đẹp showbiz và những lùm xùm nghi án làm người thứ 3

Thời gian qua, báo chí đã tốn không ít giấy mực để nói về chuyện tình cảm của ca sĩ Hồ Ngọc Hà với người đàn ông đang có vợ - đại gia Chu Đăng Khoa. Điều đáng nói là không chỉ có Hồ Ngọc Hà mà trong giới showbiz hiện nay khó có thể liệt kê hết những người đẹp tự nguyện làm người tình trong bóng tối khi yêu các đại gia đã có gia đình.

Hầu hết những cái tên nổi tiếng trong giới showbiz như: N.T, T.H, N.T.V, M… đều dính líu đến tin đồn làm người thứ 3 của những đại gia đang có gia đình.

Trong số những người đẹp này, có người lên báo phủ nhận, có người lặng lẽ sinh con, có người chọn cách im lặng trước những lời thị phi và búa rìu dư luận. Như Hồ Ngọc Hà, từ khi bị vợ đại gia Chu Đăng Khoa chính thức tố giật chồng, cô chọn cách im lặng để tránh “lửa đổ thêm dầu”. Hay như người đẹp M, trước đây cô dính với “scandal” là người tình của đại gia Hà Dũng. Sau đó cô lại dính với nghi án “giật chồng” và cuối cùng là cô đã chứng thực bằng việc hạ sinh con gái tại Mỹ. Trong suốt quá trình này, người đẹp vẫn im lặng và không lên tiếng để tìm thấy bình yên cho mình và con gái.

Diễn viên múa L.N, một mỹ nhân trong làng giải trí cũng không tránh khỏi nghi án làm người thứ 3. Vụ việc bắt đầu khi một Facebooker có nickname H.T tố L.N là kẻ thứ 3 phá vỡ gia đình của một MC T.H của kênh VTV với chồng là T.C- chủ hệ thống cửa hàng Beefsteak tại Hà Nội. Để củng cố những lời nói của mình là đúng, H.T còn đưa hình ảnh L.N ngồi cùng người đàn ông đó lên mạng xã hội để làm bằng chứng. Ngoài ra, người mẫu đồ lót N.T, hot girl L.B… đều dính líu đến những mối quan hệ với những người đàn ông đã và đang có vợ.

Tài - tình - tiền đi liền với nhau

Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, vì sao những người đẹp chân dài này họ có nhan sắc, có tài năng, họ có đủ điều kiện để có được các mối quan hệ đàng hoàng. Vậy vì sao họ lại chấp nhận làm người tình trong bóng tối với các đại gia. Để cuối cùng phải nhận lấy những điều tiếng không hay như “cướp”, “giật” chồng của người khác.

Đứng ở khía cạnh tâm lý, TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, đại gia thường là người có tài. Mà đàn ông có tài thì luôn hấp dẫn phụ nữ. Với những cô chân dài thì đại gia không chỉ có tài mà còn có tiền, có tình. Ba mặt của một tam giác: Tài – tình – tiền, các đại gia đều có. Vì thế họ vốn có sự hấp dẫn về mặt giới tính rồi. Họ lại là người từng trải nên khéo chiều và ga lăng với phụ nữ. Vì thế các cô chân dài chẳng cô nào thích lấy người nghèo cả, đó là một thực tế trần trụi.

Tuy nhiên, con người không phải sống trong một thế giới riêng của mình mà là sống trong xã hội và bị ràng buộc bởi các mối quan hệ xã hội. Tình cảm là bản năng nhưng tình yêu lại bị chi phối và ràng buộc bởi các mối quan hệ xã hội. Yêu là bản năng nhưng lựa chọn người để sánh bước cùng mình lại cần phải suy nghĩ và cân nhắc, nhất là đối với những người nổi tiếng.

Theo TS xã hội học Nguyễn Hồi Loan, giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), sở dĩ những cô chân dài này chấp nhận “danh không chính, ngôn không thuận” là bởi họ coi trọng giá trị vật chất hơn tất cả mọi thứ trên đời. Việc họ chấp nhận làm người tình trong bóng tối là bởi họ đề cao giá trị vật chất. Sự lựa chọn của họ không đơn thuần về tình yêu mà có yếu tố vật chất ngự trị trong đó. Vì coi trọng giá trị vật chất nên họ sẵn sàng chấp nhận trả giá bằng điều tiếng, bằng những lời thị phi, chấp nhận mất danh dự để chỉ đạt được mục đích của mình. Bản chất của việc đề cao vật chất không xấu nhưng cái chính là những giá trị mà họ đang theo đuổi ấy và họ ứng xử như thế nào với giá trị ấy mới là điều quan trọng.

“Khi chấp nhận làm người thứ 3, có nghĩa là anh đang cố tình vi phạm cả về mặt đạo đức và luật pháp. Luật pháp không cho phép và đạo đức xã hội không chấp nhận. Con người khác mỗi loài ở chỗ, tất cả hành động đều bị ràng buộc bởi các mối quan hệ xã hội nhất định chứ không thể đạp bằng để đạt mục đích của mình”, TS Nguyễn Hồi Loan nói.

Ngân Khánh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 14 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 15 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 16 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

Top