Hà Nội
23°C / 22-25°C

Săn giày da độc giá rẻ ... made in Việt Nam ở đâu?

Thứ hai, 10:51 06/04/2009 | Sản phẩm - Dịch vụ

Chất liệu bằng da thật, đem lại cảm giác êm ái cho người sử dụng, giá cả phải chăng là loại giày dép tự đóng của Hà Nội chưa được nhiều người biết.

Giày Trung Quốc đẹp kiểu dáng nhưng chóng "tã"

Đi khắp các phố bán giày dép nổi tiếng trên phạm vi Hà Nội như phố Hàng Dầu, Phan Bội Châu, Phạm Ngọc Thạch,… có đến 80% hàng được bày bán trên kệ có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, rất đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng.

Giày dép nguồn gốc Trung Quốc bày nhan nhản trên các phố.

Trong đó, có một phần không nhỏ là hàng second-hand. Vào thời điểm giao mùa này, tại các điểm bán buôn bán lẻ giày dép lúc nào cũng chật cứng người.

Đôi quai hậu nữ loại trung bình có giá chỉ dao động trong khoảng 100.000 – 200.000 đồng/đôi, giày mùa hè cũng chỉ trong khoảng 150.000 đồng – 250.000 đồng/đôi.

Chủ cửa hàng 116A-C1 Lương Đình Của cho biết “Giới trẻ, đặc biệt là sinh viên thường xuyên ghé thăm cửa hàng. Tuy nhiên với những loại đắt tiền từ 300.000 đồng trở lên, chỉ những người đi làm mua thôi”.

Tuy nhiên, chị Quyên, biên tập viên cho một tờ báo điện tử cho biết: “Những giày dép hàng second hand, hàng Trung Quốc tuy mẫu mã đa dạng nhưng hiện không được nhân viên công sở ưa chuộng bằng hàng Việt Nam xuất khẩu, hàng thủ công bằng da”.

Chị giải thích thêm, tuy giầy Trung Quốc mẫu mã rất đa dạng, màu sắc trẻ trung mà giá rẻ nhưng không được bền, đi rất nhanh tã.

Chung suy nghĩ đó, nhiều người vẫn chuộng đồ da vì “tuy giá giầy dép da đắt hơn hẳn các loại khác, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại rất lịch sự. Hơn nữa, đi đồ da rất êm chân, lại bền”, cô Hà, giáo viên trường Trưng Vương tiết lộ.

Giày đóng "made in VN": Sang và bền

Đối với chị em có cỡ bàn chân quá nhỏ (cỡ 34), hoặc quá to (cỡ 40) thì chuyện giầy dép luôn là một vấn đề đau đầu.

Chị Dung, một nhân viên khách sạn Nikko than thở: “Bàn chân nhỏ khổ quá. Giầy mùa đông thì hơi to một chút cũng được. Còn đi giày mùa hè phải đi size 34 thì mới không bị nhấc gót. Sandal thì chịu vì chân mình đi vào cứ thừa ra một đoạn gót. Nhiều lúc gặp những đôi đẹp lung linh mà đành chịu vì không vừa”.

Giày đóng luôn thể hiện gu thẩm mỹ rất riêng.

Cũng vì thế, chị Dung và những người cùng cảnh đã ghi vào sổ tay những địa chỉ đóng giày để có những đôi xinh chân, vừa khít.

“Giày dép đóng thì không có nhiều kiểu dáng, nhưng được cái rất bền, đi êm chân, ôm gọn và rất an toàn, kể cả là sandal gót cao 5, 7 phân. Hơn nữa, giày đóng sử dụng chất liệu da thật. Da thật thì sờ rất rít tay, và không bóng. Hàng hiệu và hàng Trung Quốc hầu như không bao giờ sử dụng hoàn toàn da thật như quảng cáo”, chị Dung chia sẻ khi vừa lấy về đôi giày đóng mà chị thấy rất ưng ý.

Tuy nhiên, những khách hàng khó tính này cũng phải học tính kiên nhẫn, do muốn có giày đóng thì phải chờ 7 – 10 ngày thay vì có giày đi ngay như khi mua ở hiệu. Chị Oanh, chủ cửa hàng giày Phi Điệp, số 4, phố Lý Thái Tổ cho biết thêm. “Giầy đóng là hàng thủ công. Mỗi ngày nhanh lắm chúng tôi cũng chỉ đóng được khoảng 3, 4 đôi.”

Do làm thủ công, không sản xuất hàng loạt như đồ công nghiệp nên giá cả của mặt hàng này cao hơn những giầy dép Trung Quốc, loại hiện đang được bày bán la liệt trên thị trường. Chính chị Oanh cũng thừa nhận người chủ yếu đến đặt hàng là những người đã đi làm, và những người đi học nhảy.

“Khiêu vũ phải lết mũi giày, miết gót nhiều nên phá giầy rất kinh. Những loại giầy tầm 100 nghìn chỉ đi được 1 tuần là hỏng. Sandal đóng, chất liệu gia không những bền mà còn chắc chắn”, chị cho biết.

Cửa hàng Long Thành, số 16 Lý Thái Tổ chỉ áp dụng giá bán 150 nghìn với giày nữ, khoảng 200 nghìn cho giày nam. Theo ông chủ, phần lót giầy không nhất thiết phải dùng chất liệu da. Chỉ những phần bắt buộc mới phải dùng da, như thế giá sẽ mềm hơn. Như vậy sinh viên cũng có thể mua được hàng da thật với giá gần ngang hàng Trung Quốc.
 

Địa chỉ một số cửa hàng nhận đóng giày:

- Cửa hàng 227 Tôn Đức Thắng, chuyên đóng giày nam, giá từ 250.000 -280.000/đôi

- Cửa hàng 52 Hàng Cân, giá khoảng 280.000 đồng/đôi.

- Ngọc Phú và Long Thành (số nhà 16 – 18 Lý Thái Tổ), giá 150.000 – 180.000 đồng/đôi tùy theo đế cứng hay đế mềm, đặc biệt là ở Ngọc Phú có đóng Sandal cho nữ khá đẹp cả về kiểu dáng và độ tiện dụng, giá 150.000 đồng – 170.000 đồng/ đôi.

- Cửa hàng 18 Nguyễn Biểu,  cửa hàng Nguyễn Ngọc, số 8 ngõ 557 Hồng Hà, giá giày nam là 180.000 – 200.000 đồng/đôi, giày nữ là 130.000 – 150.000 đồng/đôi.

Theo VTC News

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 9 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 13 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top