Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rủ nhau du lịch thăm... cõi chết

Thứ ba, 19:25 01/05/2012 | Du lịch

Du lịch tới những vùng sầu thảm cho phép du khách thăm quan những địa điểm nơi cái chết và sự đau khổ đã từng hiện hữu.

Đó có thể là các địa điểm thảm sát người Do Thái vào thời Hitler, các chiến trường, nhà tù, những trại nô lệ, nghĩa địa, di tích thảm họa, và những nơi đau khổ khác.
 

Hơn 2 triệu người đã đến thăm đài đài tưởng niệm quốc gia 11/9. kể từ khi nó mở cửa vào năm ngoái.

Loại hình du lịch mới

Trong một nền văn hoá nơi người chết được vệ sinh sạch sẽ và thường được để lại tại các bệnh viện và trung tâm tế bần cách xa cuộc sống thường ngày của người dân, việc những cái chết trong các thảm kịch được công khai với quần chúng đủ hấp dẫn người dân và khiến cho những địa điểm tưởng niệm trở thành điểm dừng chân nổi tiếng vào các kỳ nghỉ đáng lẽ ra đầy thú vị.

Thanatourism, tạm hiểu là loại hình du lịch đến thăm các vùng đất gắn liền với chết chóc và thảm kịch, gắn với các giá trị lịch sử. (Thanatourism xuất phát từ Hy Lạp cổ đại "Thanatos " có nghĩa là hiện thân của cái chết - PV). Du lịch tới vùng sầu thảm cho phép du khách thăm quan những địa điểm nơi cái chết và sự đau khổ đã từng hiện hữu, hoặc cần được tưởng niệm. Đó có thể là các địa điểm thảm sát người Do Thái vào thời Hitler, các chiến trường, nhà tù, những trại nô lệ, nghĩa địa và những nơi đau khổ khác.

Mới đây, Viện nghiên cứu Du lịch tới vùng sầu thảm tại trường Đại học Trung tâm Lancashire tại Anh đã ra mắt. Philip Stone, giảng viên cao cấp tại trường Đại học Trung tâm Lancashire và người sáng lập viện nói, "Xuyên suốt lịch sử, chúng ta luôn có niềm đam mê cố hữu với cái chết và người chết. Du lịch tới vùng sầu thảm ở các sắc thái khác nhau có khả năng đem lại cho mọi người trong xã hội đương đại một phương tiện để tiếp cận gần gũi và mang tính cá nhân với các sự kiện bi thảm trong lịch sử."

Stone cho rằng, "Du lịch tới vùng sầu thảm chỉ đơn giản cung cấp một phương tiện hiện đại trong đó cái chết của những người khác có thể được sử dùng ở trong một môi trường được xã hội chấp nhận. Điều này, kết hợp với sự chú ý ngày càng tăng của các phương tiện truyền thông và học viện về sự thương mại hóa cái chết là lý do tại sao du lịch tới vùng sầu thảm có thể phổ biến đến vậy."

Tại sao mọi người thích đến thăm người chết?

Trở thành một trong những địa điểm du lịch phổ biến nhất của thành phố New York, đài tưởng niệm quốc gia 11/9 mới hoàn thành, thu hút hơn 2 triệu khách thăm quan kể từ khi mở cửa vào ngày 11/9/2011.

Không khó để hiểu tại sao mọi người đến thăm Đài tưởng niệm quốc gia 11/9 tại thành phố New York. Rất nhiều người vẫn có thể nhớ rõ ngày đó. Các chuyên gia cho rằng khi một bi kịch chung vẫn còn hiện hữu trong nhận thức của công chúng, mọi người vẫn muốn làm gì đó cho những cảm xúc này.

Theo Joe Daniels, chủ tịch của đài tưởng niệm và bảo tàng thì sự kiện 11/9 "là một thời điểm toàn cầu, có những khát khao mạnh mẽ và tự nhiên được đi đến nơi mà các sự kiện đã diễn ra."

"Mọi người nhớ các toà tháp, nhớ ngày mà chúng sụp đổ, giai đoạn khôi phục và những khoảng trống. Mọi người thực sự muốn trở thành một phần của lịch sử và muốn đến nơi này.", Joe Daniels cho biết.

Khi ký ức về những sự kiện thực tế phai nhạt, rất nhiều người vẫn đến các đài tưởng niệm để tìm kiếm câu trả lời cho việc tại sao điều khủng khiếp đó lại có thể xảy ra: Tại sao Adolf Hitler lại có thể gây ra những cuộc thảm sát? Tại sao chế độ Khmer Đỏ Campuchia lại thảm sát người dân mình? Tại sao Nhật Bản lại tấn công Mỹ tại Trân Châu Cảng?

Đài tưởng niệm USS Arizona: Kết cấu dài gần 60m này để tưởng nhớ vụ tấn công vào Trân Châu cảng của Nhật bản. Khánh thành vào năm 1962, nó là nơi an nghỉ cuối cùng cho 1.177 thuyền viên đã chết vào ngày 7/12/1941.

Đó là quy luật cân bằng cho đối với các đài tưởng niệm: Làm thế nào để truyền tải những sự thật tàn khốc của một thảm kịch tới khán giả đến đây chỉ trong một kỳ nghỉ.

Nhân viên cùa trung tâm Dịch vụ Công viên Quốc gia tại Trân Châu Cảng tiếp đón hơn 1,5 triệu du khách mỗi năm tới USS Arizona, thường là một chặng trong chuyến hành trình lễ hội tới Hawaii. Trung tâm dịch vụ sẽ chiếu một bộ phim để tạo cảm xúc chung trước khi các du khách trên các tàu hải quân Mỹ tới thăm địa điểm những con tàu bị hư hại.

Paul DePrey, người trông nom "Công trình tưởng niệm quốc gia Thái Bình Dương cho chủ nghĩa anh hùng trong thế chiến II tại Trân Châu Cảng" gồm các đài tưởng niệm USS Arizona, USS Oklahoma và USS Utah cho biết, "Du khách đến thăm các địa điểm, tới các đài tưởng niệm để nhắc nhở bản thân họ về một số giá trị nhân văn lớn vượt khỏi những vụn vặt của đời thường."

Những quy tắc du lịch đặc biệt

Thời gian trôi qua và những người từng trải qua một thảm kịch không còn để nhắc nhở người xem về những mất mát của họ và các cư xử đúng mực khiến cho nhân viên các đài tưởng niệm gặp nhiều khó khăn hơn trong việc yêu cầu những hành vi phù hợp tại các địa điểm tôn vinh những người đã chết.

Du khách tới thăm quan các đài tưởng niệm Trân Châu Cảng được yêu cầu phải giữ một bầu không khí trang trọng. 1,4 triệu du khách mỗi năm đến Auschwitz được kỳ vọng là cư xử với "sự trang nghiêm và tôn trọng phù hợp" và tuân theo một loạt những quy định khác để bảo vệ danh tiếng của những nạn nhân và các địa điểm.

Pawel Sawicki, phát ngôn viên của Auschwitz cho biết, "Địa điểm này đòi hỏi sự tôn trọng. Khi đi giữa những khu vực có các hàng rào, tháp canh, khi nhìn thấy những tàn tích của các phòng hơi ngạt hoặc các doanh trại tù nhân, bạn thường không thể có những hành động thiếu tôn trọng."

Một nữ sĩ quan trẻ đặt bông hồng trên một nấm mộ trong suốt lễ kỷ niệm tinh thân Titanic tại nghĩa trang Fairview Lawn ở Halifax.

Tuy nhiên, thời gian có thể xóa mờ ý nghĩa của thảm kịch.

Hai chuyến tàu được tổ chức để tưởng nhớ cuộc hành trình của tàu Titanic xấu số ngoài những giây phút tưởng niệm long trọng còn có rất nhiều bữa tối và những sự kiện vui vẻ được lên kế hoạch trong suốt những chuyến đi.

Và những người hướng tới Nova Scotia để thăm Bảo tàng hàng hải Đại Tây Dương và nghĩa trang của những người chết trong thảm họa Titanic có thể được dung thứ cho sự nhầm lẫn giữa thực tế với hư cấu. Joseph Dawson, sinh tại Dublin, 23 tuổi, làm việc trên tàu và được chôn tại nghĩa trang Fairview Lawn tại Halifax. Bia mộ của anh có những bông hoa do những người hâm mộ Jack Dawson, nhân vật do Leonardo Dicaprio thủ vai đặt lên.

Và chắc chắn văn hóa của một địa điểm cụ thể cũng có ảnh hưởng.

Thành phố New York được biết đến là thành phố không bao giờ ngủ và việc kinh doanh chắc chắn cũng vậy. Chẳng mất nhiều thời gian sau khi những ngọn lửa ở Trung tâm Thương mại Thế giới được dập tắt, những người bán dạo đã bán những chiếc áo phông sản xuất hàng loạt giá 5 USD và những bức ảnh về những anh hùng tại Điểm 0.

Theo Daniels, xu hướng này cũng xảy ra với đài tưởng niệm 11 tháng 9. Ông thấy vui mừng rằng mọi người đến New York xem những buổi biểu diễn ở Broadway, thăm tượng Nữ thần tự do đồng thời cũng đến thăm đài tưởng niệm. Ngay khi mọi người bày tỏ lòng kính trọng với những nạn nhân của sự kiện 11/9 thì New York cũng đang phát triển mạnh khu vực rộng 16 mẫu nơi các tòa tháp từng tồn tại này.
 
Theo Vef.vn
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top