Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ mang thai thời "sữa bẩn": Ăn đủ chất để thay sữa bột

Thứ tư, 10:44 01/10/2008

Giadinh.net - Trước thực trạng nhiều sản phẩm sữa bột không đảm bảo chất lượng, không ít phụ nữ đang mang thai dừng uống sữa bột, lo lắng về sự phát triển của thai nhi.

> 274 sản phẩm sữa không nhiễm melamine
> 42 tấn sữa nguyên liệu nhập từ Trung Quốc đã tiêu thụ hết
> Thay thế sữa bột bằng sữa đậu nành

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Th.S Nguyễn Viết Tiến – Giám đốc Bệnh viện phụ sản T.Ư cho biết: Nếu bà bầu ăn uống đủ chất, việc ngừng uống sữa bột sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. 

Bịt mũi uống sữa

Chị Lê Thị Thùy Linh ở Đống Đa, Hà Nội đang mang bầu 22 tuần. Lúc thai được 8 tuần, chị mua sữa Dielac Mama về uống, nhưng cứ uống vào là bị tiêu chảy. Nghĩ mình không hợp loại sữa này, chị chuyển sang dùng sữa Similac Mum, Alpha Mama... nhưng cũng chẳng khá hơn.

Tìm đến bác sĩ sản phụ chị mới biết mình không thể dung nạp sữa, bởi cơ thể thuộc hệ không có men tiêu hóa loại đường đặc trưng của sữa. Nếu uống vào sẽ bị nôn hoặc tiêu chảy, nếu không dừng lại sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Khác với chị Thùy Linh, chị Quỳnh Hương ở Thanh Xuân, Hà Nội mặc dù rất sợ sữa nhưng vẫn cố uống để con khỏe, thông minh. Mỗi lần uống sữa, chồng chị phải ngồi bên cạnh để cổ vũ, chị bịt mũi, nhắm mắt để cố nhồi nhét các chất bổ có trong sữa cho con.

Bây giờ thai được 7 tháng, chị đã uống hết 25 hộp sữa. Chị lên cân tốt, thai nhi cũng vậy. Nhưng thời gian qua, nghe thông tin về sữa bột nhiễm độc, chị vô cùng lo lắng. Mặc dù chưa uống đủ 30 hộp (kinh nghiệm của bạn bè truyền lại) nhưng chị không dám đụng đến một cốc sữa bột nào nữa, mà chuyển sang uống sữa đậu nành và sữa tươi.

Để ăn ngon miệng và ăn được nhiều, thai phụ nên đa dạng hóa các món ăn cũng như cách chế biến. Không nên kiêng khem hay chỉ ăn chuyên biệt một loại thức ăn nào đó, bởi điều này không tốt cho bà mẹ mang thai.

Đặc biệt “căn bệnh” dựa dẫm vào sữa, coi sữa là một thức ăn chuyên biệt là lối suy nghĩ thiển cận, thiếu hiểu biết. Sữa là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng không thể bằng thực phẩm tự nhiên.

Vi chất trong sữa có nhiều ở các thực phẩm tự nhiên

Tại diễn đàn Webtretho, nhiều bà mẹ đã chia sẻ với nhau về vấn đề sữa của phụ nữ mang thai. Một bà mẹ có nickname là Menam cho biết: Ngày chị mang bầu cũng không thể uống được sữa bột. Chị ăn uống thoải mái, thèm cái gì là ăn cái đó. Chị ăn nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là tôm, cua, cá, rau củ quả. Có lúc thèm mì tôm liền úp ngay một bát để ăn. Mặc dù không uống sữa nhưng lúc sinh, em bé vẫn nặng 4 kg, khỏe mạnh, nhanh nhẹn...

Theo ThS.BS Nguyễn Viết Tiến, sữa bột dành cho bà bầu có nhiều vi lượng như canxi, magie, vitamin B12, axitfolic... Những vi chất này rất tốt cho sự phát triển về thần kinh và thể chất của bé.

Tuy nhiên, nó chỉ tốt cho những ai có cơ địa dung nạp được sữa. Những trường hợp bị tiêu chảy, nôn thì phải dừng lại ngay. Kể cả những người sợ sữa đến mức phải bịt mũi mới uống được cũng không nhất thiết phải khổ sở như vậy.

Thực ra, những vi chất dinh dưỡng đều có trong các loại thực phẩm tự nhiên. Ví dụ canxi, photpho, vitamin A, B, đặc biệt là vitamin D có trong sữa tươi; Các loại chất sắt, protein, B6, B12, kẽm, colin... có nhiều trong thịt; canxi có nhiều trong tôm, cua, cá; axitfolic có nhiều trong súp lơ xanh và các loại rau màu sẫm...

“Nếu bà bầu ăn uống đủ chất từ các thực phẩm tự nhiên này thì không cần thiết phải uống sữa. Thứ có trong sữa bột mà các bà mẹ thường nhầm tưởng sẽ làm cho con mình thông minh vượt trội thực chất là chất béo có ở thịt, cá, hải sản... và một số thực phẩm khác. Do vậy, không nên quan trọng hóa về sữa, để rồi phải lo lắng quá nhiều khi không thể uống được vì một lý do nào đó” – ông Tiến nói.

Tuy nhiên, trong giai đoạn người phụ nữ mang thai nhu cầu năng lượng cần cho cơ thể phải gấp rưỡi với bình thường. Do vậy, các bà bầu cần phải tăng cường ăn nhiều thực phẩm, đặc biệt là thịt, tôm, cua, cá, rau củ quả và sữa (có thể sữa bột, sữa tươi hoặc sữa đậu nành).

Năng lượng cần được nạp vào cơ thể của thai phụ ít nhất khoảng 2.500 kalo mỗi ngày, trong đó khoảng 10% lấy từ các chất đạm (thịt, cá, trứng, các sản phẩm sữa và các loại đậu); 35% lấy từ các chất béo (bơ, dầu thực vật, các sản phẩm sữa và lạc); 55% lấy từ cacbon hydrat (bánh mỳ, khoai tây, mỳ, gạo, ngô và các sản phẩm ngũ cốc).

Đồng thời cần phải đảm bảo chế độ ăn no và đủ. Thai phụ có thể tăng khẩu phần ăn thêm 1/4 so với trước khi có thai (ăn thêm khẩu phần hoặc ăn nhiều bữa).

Quỳnh Thy

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 48 phút trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 49 phút trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 1 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Từ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Top