Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phía sau thành công của những "Bông hồng vàng"

Chủ nhật, 11:47 08/03/2009 | Gia đình

Đêm 7/3, 36 nữ doanh nhân xuất sắc nhất đã được nhận Giải thưởng Bông hồng vàng do Hội đồng Doanh nhân nữ (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) trao tặng.

Những "Bông hồng vàng" lên nhận giải Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2008.

 
Khi các chị cười rạng rỡ trên sân khấu, phía dưới nhiều nữ doanh nhân vừa chia vui, vừa ngậm ngùi nhắc lại câu nói của một cựu “bông hồng vàng”: “Rất nhiều doanh nhân nữ khi nhận được Bông Hồng Vàng có con cái đi cùng nhưng các anh lại vắng bóng…”.
 
Sự quyết đoán… dịu dàng
 
Nhắc đến phụ nữ, người ta luôn đề cao sự nhường nhịn, chịu thương chịu khó nhưng với những nữ doanh nhân thành công, phẩm chất đầu tiên để trụ vững trên thương trường là phải thật quyết đoán.
 
“Nếu tôi không quyết đoán, không bao giờ có Diệu Hiền và Bình An ngày hôm nay”, Bông hồng vàng 2008, chị Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc hai công ty nổi tiếng ở vùng sông nước Cửu Long khẳng định. 

Những ai biết chị đều hiểu chị không nói suông. Với tâm niệm “không làm, sao biết không được?”, chị đã quyết thử sức ở nhiều lĩnh vực và giờ đây đang phát đạt với hai công ty: một chuyên về thủy sản xuất khẩu với 5000 công nhân nữ và một chuyên về bất động sản với hơn 1000 nhân công nam.

Chị bảo “Mình đừng nghĩ nữ là thua nam giới. Nam hay nữ gì thì cũng phải lấy sự quyết đoán làm đầu không thì cơ hội qua mất. Như năm ngoái khi USD sụt giá, không ai dám ký hợp đồng nhưng tôi vẫn quyết ký, chỉ sau đó 1 tháng giá USD lên trở lại, tôi lời lớn”.
 

Gần như chỉ có chị em chúc mừng nhau.

 
Đến từ xứ Thanh, lại hoạt động trong “lĩnh vực của đàn ông” - sản xuất thép, bí quyết của “Bông hồng vàng” 2008 Lương Thị Lài, Giám đốc Công ty Minh Quang là “luôn… nhanh hơn họ”.

Chị cho biết, “giá thép càng lên xuống thất thường, chúng tôi càng phải nhanh chóng cung ứng ra thị trường trước khi có những biến động quá lớn về giá cả”. Để làm được điều đó, theo chị cần sự quyết đoán rất cao vì “chần chừ là mất hết”.

Quyết đoán cũng chính là chìa khóa thành công cho Công ty TNHH May thêu giày An Phước. Là người phụ nữ có vẻ ngoài rất đỗi dịu dàng nhưng vào thời khắc kinh tế châu Á khủng hoảng năm 1997, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Điền đã có quyết định táo bạo: mua lại bản quyền thương hiệu Pierre Cardin.

Nhờ vậy, từ một công ty chỉ chuyên gia công hàng Nhật, phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu, giờ đây An Phước đang sống khỏe với thị trường nội địa trong khi những “anh cả” của ngành may vẫn đang “vật vã trở về”.

Quyết liệt là vậy nhưng khi được hỏi về thế mạnh của doanh nghiệp mình, các chị đều gặp nhau ở ba chữ “cần cù, tỷ mỷ và chắc chắc”. Quả thật, những doanh nghiệp do nữ dẫn dắt thường “lấy lãi ít và chú trọng vào chất lượng” như phương châm của chị Lài hay nói như chị Điền đó là lợi thế của “tính kim chỉ” chỉ phụ nữ mới có.

Chị Hiền bảo, quyết liệt là phẩm chất buộc phải có của mỗi doanh nhân nhưng nữ doanh nhân có lợi thế trời phú là sự dịu dàng và kiên nhẫn. “Phụ nữ mình có lợi thế về tâm lý, tình cảm nên dễ tạo ra “nhân hòa” hơn hẳn các ông”, chị Điền chia sẻ.

Đó là chính những giá trị nền tảng, là cơ sở đảm bảo thành công cho sự quyết đoán, chớp lấy “thiên thời” trên thương trường.

Niềm vui chưa trọn vẹn

36 “bông hồng vàng 2008” và 150 bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu” được trao tối qua đã khẳng định sự ghi nhận của xã hội đối với những nữ doanh nhân. Nhưng với các chị, sự vinh danh đó dường như chưa đủ.

Chị Võ Thị Thanh.

Chị Võ Thị Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Thuận Thảo - người ba lần đạt giải Bông Hồng Vàng tỏ ra rất “tâm tư”: “Phụ nữ vốn rất thiệt thòi, phải gánh nặng hai vai cả gia đình lẫn sự nghiệp, vậy mà rất nhiều nữ doanh nhân khi đi nhận giải Bông Hồng Vàng thì có con cái đi cùng nhưng vắng bóng các ông chồng”.
 
TGĐ Cty CP An Phát cũng bộc bạch, “nhiều người cho rằng, chị em phụ nữ chúng tôi khi làm doanh nhân thì thường khô cứng về cảm xúc. Thế nhưng, tôi xin nói thật lòng, với những chị em thành đạt như chúng tôi, bên sâu thẳm có sự cô đơn và chúng tôi rất cần sự chia sẻ”.

 Đây cũng là tâm sự của phần lớn chị em bởi khó có người phụ nữ nào – dù thành đạt đến đâu - thoát khỏi sự chi phối của tình cảm gia đình. “Đi làm cả ngày, về đến nhà nếu các con không ngoan, chồng không nói chuyện thì chẳng ai có sức lực để ngày mai tiếp tục tính toán hợp đồng này hợp đồng kia cả”, chị Hoàng Thị Sáng, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Xuân chia sẻ.

Quả thực, trong câu chuyện với nữ doanh nhân, chuyện gia đình, con cái bao giờ cũng được “xen ngang” một cách rất tự nhiên. Bởi trước khi là một giám đốc, họ là một người vợ, người mẹ của gia đình.

Nhưng cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp với phụ nữ luôn là bài toán khó khi rất ít người chồng vui lòng đứng sau thành công của vợ. Chị Diệu Hiền kể, khi bắt tay làm ăn lớn, chồng chị cũng ngăn cản không ít. “Để ổng can thiệp vô chắc không có được cơ ngơi hiện nay vì ổng là nhà giáo, quen an phận, lại sợ chị không làm nổi”, chị kể lại.

Sau nhiều nỗ lực chứng minh, nhờ ông xã rất hiền và thương chị, chị vẫn giữ được gia đình hạnh phúc, các con trưởng thành nối nghiệp. Duy chỉ có điều chị vẫn không thể chia sẻ những lo toan trên thương trường mỗi tối với anh. 

Một nữ doanh nhân khác (xin không nêu tên) tâm sự, điều day dứt lớn nhất của chị là không giữ được bố cho các con. Chị trầm giọng, “làm chủ doanh nghiệp là một công việc “khổ sai”, mình buông tay, không chỉ mình chết mà hàng ngàn công nhân sẽ đói, căng thẳng vậy mà anh xã không thông cảm, lại cho rằng mình quá tham vọng”.

Câu chuyện buồn của chị - rất tiếc - không cá biệt. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bà Thanh phải kêu gọi “Tôi đề nghị nên phát động một phong trào để người đàn ông phải thấy tự hào về người phụ nữ của mình khi chị em được xã hội ghi nhận. Có như vậy, niềm vui của chúng tôi mới trọn vẹn”.

Quả vậy, dù doanh nhân nữ có được vinh danh đến đâu nhưng sự “vinh danh”, ủng hộ của gia đình mới là điều các chị cần nhất, bởi đó là động lực và lẽ sống của bất cứ người phụ nữ nào.
 

Cùng với 36 “bông hồng vàng”, 150 nữ doanh nhân khác cũng được vinh danh “doanh nghiệp tiêu biểu”, đại diện cho sự bền bỉ, nỗ lực của cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam năm qua.

Hiện số doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm 25% trong tổng số 300.000 doanh nghiệp, chiểm 30% trong tổng số 3,7 triệu kinh tế hộ gia đìn, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các doanh nhân nữ trong sự phát triển kinh tế đất nước. 

 
Theo Vietnamnet

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 4 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 7 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top