Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt những người mẹ tình nguyện

Thứ sáu, 08:42 06/02/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Tính đến hôm qua (5/2), tổng số tiền hỗ trợ từ các cấp chính quyền và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và cả nước đối với gia đình của 42 người chết trong vụ chìm thuyền đã lên tới hơn 2 tỉ đồng. Cuộc sống bà con tạm ổn định nhưng dư âm khủng khiếp của vụ chìm thuyền tang tóc này vẫn còn để lại nhiều hậu quả buồn.

Thương nhất các cháu đang tuổi bú mẹ

Anh Hổ, Bí thư đảng ủy xã Quảng Hải bần thần thông tin: Sau vụ chìm thuyền tang tóc ngày 30 Tết, Quảng Hải có 39 trẻ mồ côi cha, mẹ và cả cha lẫn mẹ. 36 phụ nữ tử nạn thì có 26 người vợ. Có 10 cháu bé đang tuổi bú mẹ, 4 cháu đang tuổi học mầm non, 6 cháu học trung học cơ sở và 16 cháu đang học tiểu học. Một cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới tròn 2 tháng tuổi.

Những người chồng mất vợ đều trạc tuổi trên dưới 30. Anh Dũng, Bí thư xã đoàn đưa chúng tôi đi thăm các gia đình bị nạn, bùi ngùi kể: Thương nhất là các cháu đang tuổi bú mẹ. Chúng nó mồ côi mẹ đã đành, còn mồ côi vú mẹ. Đêm đêm, những người cha trẻ ôm con đang khóc, chạy ngược chạy xuôi khắp làng xin cho con bú nhờ. Họ ôm con chạy, vấp phải nhau giữa đường làng, rồi níu lấy tay nhau đứng khóc.

Nước mắt người cha.

Anh Cao Chuẩn ghì lấy đứa con thơ bé trong tay, chỉ cho tôi xem ảnh cưới của vợ chồng anh, rồi ảnh vợ chồng anh và mấy đứa con vừa chụp trước Tết mấy ngày. Ảnh vừa mang về thì vợ chết. Đứa con út của anh Chuẩn không rời anh, ai bế cũng không chịu. Suốt 10 ngày, nó không rời anh nửa vòng tay. Tôi nhìn anh, trong tư thế của người mẹ vụng về, đã thấy anh đang kiệt sức.
 
Tuổi ngoài 30, bây giờ Chuẩn đã phải gánh vác trách nhiệm làm mẹ cho cả 3 đứa con, đứa nào mặt cũng khôi ngô và đứa nào cũng ngơ ngác nhìn di ảnh mẹ, không hiểu vì sao bây giờ trong nhà chỉ còn tiếng à ơi khản đặc của cha mình. Những người đàn bà đang cho con bú trong làng, cả chục ngày nay, bầu vú của họ còn phải gánh vác thêm những đứa trẻ mồ côi khác.
 
Chị Thắm ôm lấy một cháu bé mồ côi cho bú nói nghẹn ngào: “Mấy ngày nay em cố ăn cho nhiều, cốt sao có nhiều sữa nuôi thêm các cháu. Các cháu thèm bú lắm, mỗi lần cha nó mang đến, các cháu cứ ghì chặt lấy bầu vú, không rời. Tôi khóc nhiều lắm”.

Ở Quảng Hải bây giờ, nhiều đứa trẻ bị mồ côi thật đáng thương.

 
Chị em phụ nữ trong làng mấy ngày vừa rồi cũng không ai ngủ được. Nghe tiếng trẻ con khóc, các chị lại vùng dậy rồi í ới gọi nhau, con thằng Chuẩn đòi bú đấy, con thằng Thí đòi bú đấy, con thằng Thành đòi bú đấy... Rồi chị em tất tả chạy tới, cho các cháu bú. Có khi các chị ngủ quên, cha mấy đứa trẻ vác con đến, các chị lại mắt nhắm mắt mở vùng dậy, vén áo cho bú. Tình cảm của những người mẹ tình nguyện ở làng Quảng Hải đã khiến ai chứng kiến cũng vô cùng cảm động.

Xin ý kiến tổ chức lễ cầu siêu

Ngay từ ngày 30 Tết, sau khi xảy ra vụ tai nạn chìm thuyền, các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Bình và nhiều tổ chức, cá nhân đã kịp thời có mặt hỗ trợ giúp đỡ bà con. Huyện Quảng Trạch đã chủ động mua trước quan tài, phân công bộ đội, thanh niên tình nguyện giúp các gia đình đào huyệt, khâm liệm và tổ chức các đám tang chu đáo.
 
Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết: “Là một chủ tịch huyện, tôi có thể nói rằng, sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo huyện chúng tôi và cán bộ các ngành, đơn vị của tỉnh, huyện, xã đã làm tất cả những gì có thể làm được để vừa tìm kiếm nạn nhân, vừa ổn định tình hình, lo toan chu đáo các đám tang, cứu trợ kịp thời cho các gia đình... Riêng cá nhân tôi, tôi nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc này trước nhân dân mình và sẵn sàng nhận kỷ luật”.
 

Các đoàn cứu trợ đến giúp đỡ những gia đình bị nạn vẫn tiếp diễn.

 
Còn ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho rằng: “Việc xã hội hóa các bến đò ngang là cần thiết. Nhưng do đấu thầu cạnh tranh, gánh nặng chi phí trên vai các chủ đò rất cao: Tiền nộp khoán hàng tháng, tiền xây dựng bến bãi, tiền chi phí kiểm tra, kiểm định, tiền học lấy bằng, tiền trang bị phao cứu sinh... Nên chăng Nhà nước nên miễn phí hết các loại phí đó, nhà nước cấp tiền xây bến bãi đàng hoàng, cấp tiền mua thuyền, mua máy, miễn phí đào tạo chủ thuyền... như thế giảm cho chủ thuyền gánh nặng tài chính, từ đó họ sẽ bớt đi việc chở quá quy định để thu nhiều tiền.
 
Đó cũng chỉ là một cách thôi. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh thêm, cuối cùng và quan trọng bậc nhất là ý thức chấp hành của cả người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy. Điều này không tốt thì quản lý kiểu gì cũng xảy ra tai nạn. Thực sự hiện nay, tất cả các bến đò ngang đều rình rập ẩn họa, không chỉ ở Quảng Bình mà là cả nước. Chúng tôi cũng đã tăng cường hơn nhiều lần các đợt kiểm tra, thanh tra giao thông. Nhưng nói thật lòng, nếu người dân không tự giác thì cũng không thể nào giám sát kiểm tra suốt ngày đêm được”.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết, đến lúc này, đã có hơn 100 đoàn cứu trợ đến giúp nhân dân xã Quảng Hải với số tiền trên 2 tỉ đồng. Các gia đình có nạn nhân đều được nhận khoảng 30 triệu đồng/một người chết. Huyện tích cực giám sát, cương quyết không để xảy ra thất thoát hay tiêu cực trong quá trình tiếp nhận tiền cứu trợ.
 
Ngày 4/2, Tập đoàn Hải Châu đã đến thăm bà con xã Quảng Hải và thông báo với UBND huyện Quảng Trạch là sẽ hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng, gửi cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đóng mới một cái thuyền khách đủ tiêu chuẩn cho xã Quảng Hải, gồm cả thuyền, máy và phương tiện cứu sinh. Tập đoàn Hải Châu cũng đề nghị huyện xin ý kiến tỉnh để tổ chức lễ cầu siêu cho những người xấu số ở xã Quảng Hải và tập đoàn sẽ lo toàn bộ chi phí.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tự nhận phê bình trước Thủ tướng

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết chiều 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Lâm Phương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc đã kiểm điểm nghiêm khắc và nhận phê bình trước Thủ tướng sau vụ tai nạn đắm đò trên sông Gianh làm 42 người chết.

Ông Xuân cho hay, trong văn bản gửi Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Lâm Phương nêu rõ dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo quản lý hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, nhưng vẫn để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Chánh văn phòng Xuân cho biết thêm, chiều qua, Chủ tịch Phương đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Ông Phương cũng yêu cầu Chủ tịch huyện Quảng Trạch đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, nơi xảy ra vụ đắm đò, để làm rõ trách nhiệm.

Ngoài ra, Chủ tịch Phương cũng đã chỉ đạo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra giao thông, Ban an toàn giao thông và Công ty TNHH một thành viên đường sông tỉnh kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật. Công an tỉnh cũng nhận được yêu cầu chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch xử lý nghiêm vụ án đắm đò sông Gianh.

Trước đó, ngày 3/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm điểm trách nhiệm về quản lý, tự nhận hình thức kỷ luật vì đã để xảy ra vụ tai nạn đắm đò chở khách nghiêm trọng trên sông Gianh ngày 25/1, tức 30 Tết Kỷ Sửu. Theo Luật cán bộ công chức, tùy theo mức độ vi phạm, có 4 hình thức kỷ luật đối với cán bộ, đó là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và bãi nhiệm.

(Theo VnExpress)
 
Quang Vinh
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 15 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 15 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 17 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

Top