Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lòng... "thằng vợ"!

Thứ tư, 16:25 25/03/2009 | Gia đình

Dong dỏng cao, chân dài, da trắng, nhiều người tưởng chị Lan (Từ Liêm, Hà Nội) sẽ rất tự hào với hình thể của mình. Nhưng với chị, sau khi sinh hai đứa con, chị trở nên rất mất tự tin với "màn hình siêu phẳng". Chị càng mất tự tin hơn khi có lần chồng chị nói đùa: "Ơ, "thằng" nào nằm trên giường của tôi thế này?"

Chị Lan tâm sự: "Nhắc đến ngực là nhắc đến nỗi đau muôn thủa của tôi. Thì con gái, ngực tôi vốn đã bé. Giờ có con rồi, chả khác gì... hai con ruồi đậu trên bờ tường cả. Nhiều lúc chồng cứ hồn nhiên gọi tôi là: "thằng" vợ của anh đâu. Nhưng bảo đi nâng ngực thì ông ấy lại lắc đầu quầy quậy. Ông ấy bảo: "nếu bộ ngực của em là của riêng anh thì không phải làm gì hết. Còn nếu đồng sở hữu với một người khác nữa thì xin mời em". Nói thế thì ai mà dám đi cơ chứ!"

Chị Lan còn mất tự tin khi đi mua áo con với đệm mút dày cộp. Mặc những áo phông bó, ngực chị trông chả "thật" tí nào. Hôm nào lỡ mặc áo nhóc rộng, chị cứ phải liên tục dùng tay kéo áo xuống, vì chẳng có gì giữ áo lại.

Đồng cảnh ngộ với chị Lan, chị Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) trở nên "chung thủy trước sau như một" sau khi sinh con. Chị đã nhiều lần dò hỏi chồng, việc siêu phẳng có ảnh hưởng gì đến cảm hứng của chồng không, thì anh ấy đều trả lời tránh: Anh yêu sự thông minh của em. Nhưng anh chồng cũng thú nhận: Vợ ngực bé, đàn ông dễ ngoại tình hơn, vì thiếu cái gì hay đi tìm cái đó. Thấy cô nào ngực to, đẹp cũng phải ngoái lại nhìn. Lỡ em nào ngực to mà tấn công thì...".

Sau khi nghe chồng nói vậy, chị Minh càng lo lắng. Bản thân chị, mỗi khi lướt web, cũng ngưỡng mộ và nuốt nước miếng trước những tấm ảnh nghệ thuật của diễn viên Hollywood, huống gì các ông chồng. Chị đã nghĩ đến nâng ngực, nhưng lại sợ... đau.

Nỗi buồn sau sinh!
 
Khác với chị Lan, chị Hải (Long Biên, Hà Nội), chủ một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, vốn có một bộ ngực khá đẹp, là niềm tự hào thời con gái của chị. Sau khi sinh con xong, chị vẫn còn đủ một "vốc" ngực, nhưng lại như một quả thị héo, hậu qủa của thời kỳ nuôi con nhiều sữa. Chị nói đùa: "Chồng tôi mỗi khi "khởi động" chuyện vợ chồng, cứ phải dùng hết sức bình sinh, gom bên này, góp bên kia, mới định hình ra được ngực của vợ".

Đang từ áo nhóc cỡ C75, chị đã phải dùng xuống A75. Con cái lớn rồi, chị tự dưng thấy tiếc nuối bộ ngực đẹp ngày xưa. "Tôi thấy vô lý lắm. Đành rằng là hi sinh cho con cái, nhưng tự dưng bộ ngực của mình xấu đi, tôi thấy không thể chịu đựng nổi. 50 tuổi rồi, đã đến lúc làm đẹp cho bản thân, níu kéo tuổi thanh xuân và sự tự tin cho mình. Chắc chắn tôi sẽ đi làm ngực" - Chị Hải tâm sự.

Không chỉ phụ nữ mất tự tin với bộ ngực siêu phẳng của mình, mà cũng có đức ông chồng vớ phải người vợ ngực lép, cũng khổ tâm chả kém. Một người chồng khá "yếu đuối" tâm sự: "Trước khi có con, ngực vợ tôi bằng chừng một trái cam. Nhưng từ khi sinh con xong, vợ tôi giống hệt một người đàn ông. Tôi cứ ám ảnh với suy nghĩ mình cưới một người đàn ông hơn là một người phụ nữ. Đôi khi tôi thấy mình buồn vì điều này. Chẳng lẽ vì lý do đó mà bỏ vợ? Chẳng nhẽ mình chỉ sống vì xác thịt mà thôi? Nhưng nếu chung sống thì lại có cảm giác như sống với một người đàn ông, kỳ cục quá"

Lý do một số người phụ nữ phải sở hữu vòng một bé là do sự đỏng đảnh của hormon nữ của chính họ. BS Nguyễn Huy Thọ, Chủ nhiệm khoa phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình cho biết: "Việc ngực kém phát triển là do hormon nữ của cá nhân người đó không chú trọng phát triển phần ngực.

Hormon nữ có thể giúp tuyến vú, buồng trứng, mỡ dưới da, tử cung phát triển tốt. Nhưng nếu cơ thể đó không tập trung hormon cho phần ngực thì ngực họ sẽ kém phát triển. Nhưng bù lại, họ có thể có buồng trứng tốt, mỡ dưới da đầy đặn làm làn da căng mịn; khả năng có con tốt nếu tử cung được hormon nữ đổ về nhiều... Với những người ngực kém phát triển, lại nằm trên một lồng ngực kém phát triển nữa thì thành "siêu phẳng"".
 
Ngực siêu phẳng không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, cho con bú hay phải biến dạng cột sống như những người có vòng một to. Nó chỉ làm cho người đó mất đi cảm giác tự tin. Tuy nhiên, bệnh lý do vòng một mang lại, thì người "siêu phẳng" lại ít bị bệnh tật, ít bị rắc rối hơn người có vòng một to.
 

Theo tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngực nhỏ có thể là biểu hiện của những bệnh lý nghiêm trọng khác, như sự bất thường về giới tính. Đấy là những người có cơ quan sinh dục ngoài của nữ nhưng về mặt di truyền, họ lại là nam. Tuổi dậy thì, ngực của những người này không hề phát triển, kết quả xét nghiệm nhiễm sắc đồ sẽ là 46XY. Những người này đều có thể phẫu thuật trở thành nam hoặc nữ.

Bệnh lý nghiêm trọng thứ hai là do cơ thể sản xuất rất ít hormon nữ nên nhiều người đến tuổi trưởng thành mà ngực lép, hành kinh ít, buồng trứng, tử cung và bộ phận sinh dục ngoài kém phát triển. Những người này có thể bị vô sinh và khó điều trị.

Theo VTC

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 16 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top