Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nối đuôi" cho "nòng nọc"

Thứ ba, 13:30 30/12/2008 | Xã hội

A 20 Spermia – là thuật ngữ chuyên môn chỉ căn bệnh không có tinh trùng, chiếm khoảng 10% trong các nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới hiện nay.

Những người đàn ông tưởng chừng như tuyệt vọng với ước mơ được làm cha ấy giờ đây đã có “cứu cánh” khi khoa học có cách để ươm lên những mầm sống diệu kỳ.
 
Nỗi mặc cảm không con
 
Anh  Lưu Văn C, sinh năm 1973 quê ở Bắc Giang đã thật hạnh phúc khi lấy được người vợ đảm làm giáo viên. Thế nhưng, 5 năm trôi qua sau ngày cưới, nỗi buồn của sự quạnh quẽ cứ dần gặm nhấm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ khi hai người không thể có con. Nhìn bạn bè ai cũng có con bồng, con bế, anh chị buồn thắt ruột gan.

Dắt díu nhau chạy chữa khắp mọi nơi, đông tây y có cả nhưng họ vẫn không đạt kết quả gì. Khi biết được nguyên nhân vô sinh xuất phát chính từ bản thân, anh C. lại càng khổ tâm hơn, dù người vợ hiền không nửa lời  than vẵn. Sau những lần đi chữa trị, “chọc, hút” đau đớn đủ cả, phải ra nằm ngoài hàng ghế băng ngoài sân bệnh viện, anh càng mặc cảm bởi cảm giác của một người đàn ông bỏ đi…

Vậy mà không ai có thể ngờ, ngày 14/12/2007, vợ anh đã sinh được một bé gái đầu lòng trong niềm vui sướng khôn xiết của cả gia đình. Bé Lưu Thị Ngọc M. vừa mới qua sinh nhật tròn 1 tuổi . “Vợ em mang thai, em đã hồi hộp từng ngày, từng tháng. Vậy mà khi sinh được em bé, em lại cảm thấy lo  lắng hơn. Mất mấy tháng trời, cả nhà theo dõi, quan sát sự phát triển của con có bình thường không. Thật may là cháu nhanh nhẹn, kháu khỉnh, thậm chí là đã biết ăn cơm hạt” - đó là những lời anh C. “cởi lòng”với những bác sĩ tại Trung tâm Công nghệ phôi, Học viện quân y, những “ân nhân” đã tìm ra cách chữa trị căn bệnh vô sinh của anh.
 

Bé Lưu Thị Ngọc M. hạnh phúc trong vòng tay của bà.

TS. BS Quản Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm công nghệ phôi, Học viện quân y cho biết, căn bệnh vô sinh do không có tinh trùng như anh C mắc phải không phải là trường hợp hiếm gặp. Trái lại, khi nghiên cứu sâu vào vấn đề vô sinh nam giới, ông đã phát hiện ra rằng, 10% trong số đó rơi vào tình trạng này.

"Một phần nguyên nhân do tắc ống dẫn tinh, còn đại đa số là  bởi rối loạn quá trình sinh tinh trùng. Tức quá trình sinh tinh trùng của những bệnh nhân này chỉ dừng lại ở các giai đoạn: sinh nguyên bào, tinh bào 1, tinh bào 2 và tinh tử chứ không phát triển thành tinh trùng. Tinh tử là những tế bào dạng tròn, chưa có đuôi, không di động được nên không thể thụ tinh, dẫn tới vô sinh” – TS Lâm giải thích.

“Nối đuôi” cho tinh tử

Thực hiện đề tài nghiên cứu của Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu nuôi cấy tinh tử và phôi túi phục vụ điều trị chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân” suốt từ năm 1995 đến nay, các bác sĩ thuộc Trung tâm Công nghệ phôi, Học viện quân y, mà chủ đề tài là TS Quản Hoàng Lâm đã thành công  khi cấy tinh tử thành tinh trùng.
 
Thành công này đồng nghĩa với việc mở ra cơ hội cho những cặp vợ chồng hiếm muộn  xuất phát từ nguyên do trên. Kết quả đáng ngạc nhiên là trong khoảng 30 cặp vợ chồng được chọn để thực hiện đề tài, đến nay đã có 2 trường hợp sinh con và 10 trường hợp còn lại đang có “tin mừng”.
 

Sẽ còn nhiều em bé khác ra đời bằng phương pháp nuôi cấy tinh tử như bé M.

Quá trình nuôi cấy các tinh tử được TS Lâm giải thích nghe thật đơn giản, ngắn gọn: Các tinh tử sau khi lấy ra từ các tế bào dòng tinh, được biệt hóa và nuôi cấy trong mô trường ống nghiệm trong vòng 24 giờ sẽ được “thúc ép” để biến đổi về hình dạng, đặc biệt là phải mọc ra một đuôi ngắn.

Tức từ dạng tròn,  không có đuôi, tinh tử sẽ biến thành dạng bầu dục, có đuôi và phải bảo đảm bộ nhiễm sắc thể không thay đổi. Lúc này tinh tử sẽ có khả năng thụ tinh trong ống nghiệm nếu khi tiêm vào trứng của người vợ. Phôi thai sau đó sẽ được đặt vào tử cung để phát triển như bất kỳ thai nhi bình thường nào khác.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc nuôi cấy tinh tử là vô cùng khó khăn bởi tỷ lệ thành công chỉ mới đạt khoảng 10%. Lý do bởi mỗi lần “quan hệ”, mỗi người nam giới bình thường sẽ xuất khoảng 200-600 triệu tinh trùng, và chỉ có một “con” có thể được thụ thai. Thế nhưng mỗi lần nuôi cấy, các bác sĩ chỉ chọn được khoảng vài chục tinh tử. Với số lượng ít, chất lượng lại kém như vậy nên tỷ lệ thành công rất hiếm. Ngoài ra, do tinh tử yếu, tỷ lệ chết rất cao nên không thể bảo quản. Sau mỗi lần thụ tinh không thành, các bác sĩ lại phải tiến hành lại các công đoạn từ đầu.
 
Hướng mới trong điều trị vô sinh
 
“Trung tâm công nghệ phôi có ý tưởng hình thành từ hơn 10 năm nay nhưng phải đến năm 2003 mới bắt đầu hoạt động. Là đơn vị thứ ba của cả nước, sau Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) và Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), Trung tâm đã  thực hiện thành công nhiều ca thụ tinh trong ống nghiệm với cháu bé đầu tiên ra đời vào năm 2002.

Sau khi ứng dụng được những kỹ thuật trong điều trị vô sinh, tập thể các bác sĩ tại Trung tâm đã tập trung hướng sang điều trị vô sinh nam giới, đặc biệt với nguyên do không có tinh trùng, bởi đây là kỹ thuật chưa phát triển nhiều ở Việt Nam” – TS Lâm tâm sự.

Mỗi cặp vợ chồng đến với Trung tâm trong vòng từ 3-6 tháng, đặc biệt là người chồng sẽ được các bác sĩ  theo dõi với chế độ đặc biệt như khám, tư vấn, xét nghiệm, dùng thuốc kích thích sinh tinh cho đến công đoạn cuối là thực hiện thành công việc hình thành phôi thai trong ống nghiệm.

Trung bình mỗi ca thụ tinh theo hình thức này hết từ 30-40 triệu đồng. Ngoài 30 ca  được chữa trị trong giai  đoạn đầu tiên, Trung tâm sẽ mở rộng việc ứng dụng thành công từ nghiên cứu khoa học này với nhiều cặp vợ chồng khác trong thời gian tới.
 
TS-BS Quản Hoàng Lâm chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm số lượng tinh trùng, ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh thường gặp ở nam giới hiện nay như:
 
- Lười vận động, xem ti-vi, dùng điện thoại di động nhiều hoặc nghiện chơi game, ăn nhiều chất gây béo phì
- Tình dục lệch lạc, quần hôn, quan hệ tập thể, quan hệ với người cùng giới hoặc quan hệ không đúng cách, đúng lúc .
- Lạm dụng chất kích thích, chất gây nghiện, gây ảo giác… cũng là tác nhân gây ảnh hưởng
 
Theo Hà Nội Mới
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 48 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top