Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lý do để bạn kết hôn

Thứ hai, 18:07 27/04/2015 | Gia đình

Những người đã kết hôn khi xảy ra cãi vã cũng biết kiềm chế, tránh xảy ra động chạm tay chân hơn các cặp chỉ sống chung.

1. Những người lớn lên trong gia đình có đầy đủ bố mẹ thường sẽ có tính cách cởi mở, tình cảm và hòa thuận hơn những người sống trong gia đình có bố mẹ đơn thân. Ngoài ra, những người đã kết hôn cho biết, họ được tận hưởng nhiều cảm xúc hơn, có những mối quan hệ ở mức thân thiết hơn là khi chưa kết hôn.

2. Những người đã kết hôn đều có xu hướng thấu hiểu cảm giác khi làm bố mẹ, và từ đó họ sẽ chia sẻ cảm xúc cũng như vật chất với bố mẹ mình.

imgkid1-4879-1429930171.jpg
Hôn nhân không chỉ có màu hồng nhưng đem lại nhiều trải nghiệm thú vị và hạnh phúc. Ảnh minh họa: Imgkid.

3. Theo nghiên cứu mới nhất cho biết, nguồn nhân lực cấp cao thường được tạo ra từ môi trường hòa hợp, gia đình có đầy đủ cả cha mẹ.

4. Thanh thiếu niên sống trong gia đình hạnh phúc sẽ có ý thức hơn những người cùng tuổi sống trong gia đình phức tạp.

5. Những người đã kết hôn hoặc chưa bao giờ sống thử thường chung thủy hơn người hay sống thử.

6. Tình dục cũng là điểm mà các cặp vợ chồng quan tâm nhất. Tình dục giữa những người đã kết hôn thường viên mãn hơn các cặp chỉ sống chung.

7. Người cha trong gia đình luôn đảm trách việc học hành của con cái và họ cũng thường quan tâm tới các vấn đề trong trường học hơn.

8. Trẻ em trong gia đình đầy đủ thường ít có hành vi bạo lực bằng các em sống trong gia đình đơn thân.

9. Gia đình đầy đủ thường có thu nhập cao hơn.

10. Trẻ em có cả bố mẹ sẽ hiểu về tài chính nhanh hơn trẻ có mẹ đơn thân.

11. Người đàn ông có vợ con thường ít phạm tội vì họ biết mình phải có trách nhiệm với gia đình. Điều này giúp con cái có ảnh hưởng tích cực. Ngược lại, gia đình thiếu vắng người cha, tỷ lệ con cái lầm đường lạc lối sẽ cao hơn.

12. Theo khảo sát, thiếu niên 7-12 tuổi ở các gia đình đơn thân có tỷ lệ bỏ đi bụi cao hơn hẳn các gia đình có bố mẹ.

13. Những người đã kết hôn khi xảy ra cãi vã cũng biết kiềm chế, tránh xảy ra động chạm tay chân hơn các cặp chỉ sống chung.

14. Người đã kết hôn thường có tuổi thọ cao hơn, thời gian chống chọi với bệnh tật cũng lâu hơn. Thời gian kết hôn càng dài, rủi ro sức khỏe càng giảm.

15. Người có gia đình ít mắc bệnh tâm thần hơn.

16. Phụ nữ có gia đình ít có cảm giác cô đơn hơn, họ cũng thường có tâm lý mạnh mẽ. Đàn ông có gia đình ít bị stress hơn.

17. Phụ nữ đã kết hôn ít áp lực hơn, họ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chồng mình và có các mối quan hệ ổn định hơn phụ nữ chỉ sống chung mà không đăng kí kết hôn.

18. Trẻ em có bố mẹ sẽ ít bị lạm dụng hơn.

19. Người có gia đình cũng quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn, phát hiện ra bệnh sớm hơn và điều trị tốt hơn.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top