Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cuộc chia tay đòi quà khiến các cô gái điêu đứng

Thứ sáu, 20:18 30/06/2017 | Gia đình

"Trả lại 500 triệu tiền tôi xin việc, mua đồ hiệu cho cô, không thì đừng mơ mặc váy cưới", Nhung (Hà Nội) tái mặt khi đọc tin nhắn từ người cũ.

Nhung quen và yêu Tùng từ lúc là sinh viên năm thứ hai một trường nghệ thuật ở Hà Nội. Khi đó anh đã là trưởng phòng một công ty kinh doanh thiết bị nghe nhìn, có nhà, xe hơi. Hãnh diện khi có người yêu đẹp, Tùng không tiếc tiền mua sắm hàng hiệu cho cô. Anh cũng lo luôn tiền ăn, học cho bạn gái và còn chạy xin việc khi cô ra trường vì muốn Nhung nhanh chóng ổn định để cưới.

Vậy nhưng, khi đang đi công tác xa, anh bất ngờ nhận tin Nhung nhắn rằng không còn tình cảm và muốn chấm dứt. Tùng trở về muốn gặp nói chuyện trực tiếp thì cô lảng tránh. Người đàn ông 33 tuổi đã lồng lộn như con thú bị thương khi phát hiện cô đang cặp kè với một người khác. Anh nhắn tin đòi Nhung trả lại số tiền mình đã lo xin việc cho cô và các món nữ trang, đồ hiệu từng mua tặng.

"Tiền tôi không tiếc nhưng tôi cảm thấy mình như con tốt bị lợi dụng nên muốn cho cô ta nếm mùi khổ sở. Nếu cô ta 'quỵt' tôi sẽ phá cho khó yêu ai được", Tùng cay cú giải thích.


Ảnh minh họa: Guidance.

Ảnh minh họa: Guidance.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Vũ Ánh Tuyết, Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm (Hà Nội) cho rằng, chia tay đòi quà là hiện tượng không phổ biến và thường xảy ra khi kết thúc cuộc tình mà không có sự đồng thuận. Ngoài ra, cách chia tay không khéo léo, gây tổn thương nặng nề cho đối phương dễ khiến họ có tâm lý cay cú, muốn đòi lại những gì đã tặng.

Thạc sĩ tâm lý về hôn nhân gia đình Lê Thị Minh Hoa (TP HCM) cũng cho rằng, đa số các trường hợp cố đòi lại quà, là do người kia đã bạc tình, đối xử quá đáng. "Quà" bị đòi lại thường là những thứ có giá trị cao như nhà, xe, nữ trang, tiền lo chạy việc... Tuy vậy, cũng có trường hợp cô gái yêu phải người đàn ông vốn keo kiệt, xấu tính, thì bị đòi cả những món đồ tủn mủn.

Linh (Thanh Xuân Đình, Hà Nội) rơi vào cảnh khó xử như thế. Cô và Hùng yêu nhau khi cùng ôn thi đại học. Sau khi tốt nghiệp, Hùng đi du học. Cả hai vẫn thường xuyên nói chuyện qua video chat và nhiều lần Hùng đòi người yêu cho xem thân thể để xoa dịu nỗi khao khát khi xa cách.

Ngày Hùng về nước, Linh ríu rít như đứa trẻ và mường tượng sẵn đám cưới. Tuy nhiên, Hùng bảo cô chờ anh một thời gian nữa để ổn định công việc. Cứ thế, tới năm thứ 9, quá mòn mỏi và thấy tương lai mờ mịt, Linh nói lời chia tay.

Hùng không đồng ý nhưng cũng chẳng muốn cưới. Biết không thay đổi được anh, cô gái quyết cắt đứt mối quan hệ và chặn mọi liên lạc. Lúc này, Hùng tới tận nhà Linh, đòi lại tất cả những món đồ đã tặng như dây chuyền, laptop, váy áo... thậm chí còn dọa tung cả video nhạy cảm của cô lên mạng.

Quá bất ngờ trước cách xử sự này, Linh trả hết quà, đổi số điện thoại và chuyển nhà. Dù vậy, cô vẫn thấp thỏm sợ lúc nào đó bị Hùng phát hiện và quấy nhiễu. Hiện ở tuổi 35, Linh vẫn sống một mình. Ám ảnh về cuộc tình đầu tiên khiến cô không dám đặt lòng tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Nhà tâm lý Vũ Ánh Tuyết cho rằng, sau chia tay, nếu bạn trai đòi lại các đồ như nữ trang đắt tiền, đồ dùng công nghệ, tiền bạc... các cô gái nên cố gắng trả để sòng phẳng, thoát khỏi cảm giác mang nợ. Bạn gái cũng nên cảm thấy may mắn khi dứt tình với người đàn ông hẹp hòi kiểu này.

Qua thực tế tư vấn, thạc sĩ tâm lý Lê Thị Minh Hoa nhận thấy, đa số người đòi lại quà sau khi chia tay là nam giới. Lý do bởi trong mối quan hệ yêu đương, đàn ông thường là người "đầu tư" về vật chất nhiều hơn và họ có tính cạnh tranh, dễ cay cú, nghĩ mình bị lừa khi người phụ nữ phản bội hay "qua cầu rút ván". Cũng có thể sau chia tay, những phụ nữ từng tặng quà bạn trai nghiêng về sự mất mát về tinh thần, cảm xúc hơn nên họ dường như chỉ cố đòi các món nợ, chứ ít khi lấy lại đồ đã tặng.

Theo các nhà tâm lý, để tránh vướng vào cảnh này, khi còn gắn bó, mỗi người nên tự chủ trong cuộc sống, tránh chuyện "vòi quà", lợi dụng vật chất. Nếu lỡ tìm hiểu một anh chàng hay tính toán, bạn gái nên cân nhắc trong việc nhận quà bởi khi cảm thấy thua thiệt, người kia dễ muốn đòi lại những gì đã cho.

"Khi vật chất xen vào quá nhiều thì tình yêu dễ đổi màu. Hãy coi quà tặng là một trong nhiều cách thể hiện tình cảm cho nhau, đừng đặt nặng giá trị nhiều ít. Người tặng thực sự tự nguyện và người nhận đón lấy bằng sự trân trọng. Để tránh rắc rối hậu tình yêu, hãy chia tay thật văn minh trước khi có bất cứ mối quan hệ nào mới", nhà tâm lý Minh Hoa đúc kết.

Mộc Miên - Vương Linh/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 14 phút trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 38 phút trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo này có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng cảm ơn nhắn gửi cho tôi. Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng.

Top