Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều trẻ em đột tử: Không phải dịch bệnh hay bệnh lạ

Thứ sáu, 08:14 06/04/2007 | Gia đình

Đoàn công tác Sở Y tế Quảng Nam vừa kết luận: Trẻ ở Trà Linh chết do các bệnh thông thường là viêm phổi và tiêu chảy, trong hoàn cảnh dịch vụ y tế thấp, vệ sinh môi trường kém và ý thức người dân chưa cao.

Quảng Nam: Nhiều trẻ em chết chưa rõ nguyên nhân

Quảng Nam: Khẩn trương tìm nguyên nhân trẻ tử vong

Sau 2 ngày trực tiếp kiểm tra tình hình tại xã Trà Linh, cuối buổi chiều 4/4, Đoàn công tác của Sở Y tế Quảng Nam đã có buổi làm việc nhanh với UBND huyện Nam Trà My. Trên cơ sở báo cáo của tổ chuyên môn, Trưởng đoàn Nguyễn Như Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, đã chính thức kết luận:

Từ trước Tết Nguyên đán đến cuối tháng 3/2007, tại Trà Linh có 13 ca tử vong. Trong đó có 9 trẻ em (8 cháu dưới 1 tuổi và 1 cháu 3 tuổi) và 4 người già (2 người 70 tuổi, 1 người 60 tuổi và 1 người 30 tuổi). Nhiều nhất là ở nóc Măng Lùng (4 em, 1 người lớn), nóc Konpin 1 & 2 (4 em). Gồm 7 trường hợp trẻ bị viêm phổi, 2 trường hợp bị tiêu chảy; 4 người già bị xơ gan, động kinh, bỏng, tiêu chảy.

 

Qua đó có thể thấy, tuy số lượng tử vong có tăng đột biến, nhưng đây hoàn toàn không phải dịch bệnh, càng không phải bệnh lạ mà chỉ là những bệnh thông thường, phổ biến ở người già và trẻ em như viêm phổi và tiêu chảy. Theo kết luận của đoàn, 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là dịch vụ y tế thấp, vệ sinh môi trường kém và ý thức người dân chưa cao.

 

Như vậy, kết luận này đã được đưa ra sớm hơn rất nhiều so với dự tính của Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam là phải đến đầu tuần sau. Ngoài ra, đoàn công tác cũng nhận thấy, do sinh sống trong môi trường nhiệt độ ẩm thấp (Trà Linh ở độ cao 1.400 – 2.000m so với mức nước biển, nhiệt độ phổ biến từ 15 200C) nên hiện trên địa bàn xã cũng đang xuất hiện tình trạng trẻ em bị nhiễm giun và ghẻ lở.

 

Bên cạnh đó, đoàn công tác ghi nhận thực trạng cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân trên địa bàn chưa đầy đủ. Người có thẻ BHYT mới được cấp thuốc, người không có phải mua, trong khi việc mua thuốc ở đây rất khó khăn, phải đi rất xa. Thiếu sót này là do cán bộ y tế thôn, nóc làm không kịp thời.

 

Theo ông Nguyễn Như Chính, nếu các dịch vụ y tế được quan tâm đầu tư, công tác khám chữa bệnh tiến hành kịp thời thì đã giảm được số ca tử vong vừa qua. Sở Y tế Quảng Nam sẽ kiểm tra ngay việc cấp thẻ BHYT cho người dân ở xã Trà Linh, làm đúng trình tự nhưng phải nhanh chóng, kịp thời hoàn tất trong quý 2/2007. Đồng thời sẽ tăng cường thêm nhân viên y tế cho các thôn bản.

 

Lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My cho hay, ngoài Trà Linh, hiện đã có một số trẻ em ở các xã khác đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện. Chiều 3/4 có thêm 1 bệnh nhi nhập viện là cháu Hồ Thị Huyền (1 tuổi) ở thôn 1 xã Trà Cang. Trước đó, ngày 2/4, cháu Hồ Thị Quý (5 tháng tuổi), ở thôn 2 xã Trà Mai cũng đã được đưa vào đây điều trị. Các cháu này đều có triệu chứng ít bú, ho, khó thở. Qua khám và chẩn đoán, các cháu đều bị viêm phổi.

 

UBND huyện Trà My sẽ cử cán bộ y tế chốt tại Trà Linh, phối hợp cùng cán bộ thôn theo dõi chặt chẽ không chỉ với các truờng hợp như vừa qua mà với tất cả các loại bệnh tật phát sinh. Đồng thời đề nghị ngành y tế tỉnh tăng cường thuốc trị giun, ghẻ và tiếp tục theo dõi những trường hợp đang bị bệnh tương tự các ca đã tử vong tại Trà Linh.

Theo VNN

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 1 giờ trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Top