Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhận biết những đụng chạm "không an toàn" với trẻ

Thứ sáu, 09:22 09/11/2007 | Gia đình

Giadinh.net - Sự thiếu hụt thông tin và kỹ năng sống an toàn của trẻ em đã khiến các em trở nên dễ bị thương tổn và dễ dàng bị xâm hại. Nguyên nhân của điều này là do người lớn thường ngại đề cập về tình dục với trẻ.

Ngày 8/11, Trung tâm Nghiên cứu sức khoẻ Gia đình & Phát triển Cộng đồng (CEFACOM) đã tổ chức hội thảo “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em – Từ lý luận đến thực tiễn”. Hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia tâm lý đến từ Philippines, Malaysia, các nhà nghiên cứu xã hội học, tâm lý học của Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Tề, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bà Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam đã tới dự.

Cần trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn cho trẻ em

Trong những năm gần đây, tình trạng quấy rối và xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em xảy ra dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Một số thống kê cho thấy, hiện nay trên thế giới, trong số 4 em gái thì có 1 em bị XHTD và trong khoảng 7 em trai thì có 1 em bị XHTD. Trong 85%  các trường hợp trẻ em bị xâm hại, nạn nhân quen biết kẻ xâm hại mình.

Việc nói chuyện với con em mình về XHTD có thể làm các bậc cha mẹ ngại ngùng. Nhưng nếu không trang bị cho trẻ các thông tin và kỹ năng an toàn cá nhân thì khả năng bị XHTD tăng lên rất nhiều. Mặc dù cha mẹ là những người đầu tiên bảo vệ con em mình, nhưng chúng ta không thể bảo vệ trẻ tránh khỏi tất cả các mối nguy hiểm cũng như không thể luôn theo sát trẻ. Do đó, cần dạy cho trẻ có thể thực hiện một số các quy tắc làm tăng sự an toàn cho bản thân.

Để ngăn ngừa các tình huống không an toàn có thể xảy ra, việc các em trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng về an toàn cá nhân là rất cần thiết. Sự chăm sóc và đụng chạm của người lớn mang lại cho trẻ cảm giác được yêu thương. Kẻ xâm hại cũng sử dụng những hình thức này để tiếp cận và làm mất đi sự cảnh giác của trẻ và gia đình trẻ. Tuy nhiên, trẻ có thể phân biệt được đụng chạm “an toàn” và “không an toàn” bằng cảm nhận của chính mình.

Do đó, thầy cô, cha mẹ và người lớn cần bảo vệ trẻ bằng cách cung cấp cho trẻ thông tin chính xác và rõ ràng về XHTD; giáo dục trẻ cách tự bảo vệ mình; khuyến khích trẻ kể lại bất cứ sự việc rắc rối nào và trình báo tất cả các trường hợp nghi  ngờ cho những người có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt thông tin và kỹ năng sống an toàn của trẻ em đã khiến các em trở nên dễ bị thương tổn và dễ dàng bị xâm hại. Nguyên nhân của những điều này là do người lớn thường ngại đề cập về tình dục với trẻ và vì vậy, trẻ không có vốn từ  để nói về những điều đã và có thể xảy ra.

Chưa kể những thói quen trong giáo dục, trẻ em ít bày tỏ cảm xúc của mình. Chúng thường được dạy phải nghe lời cha mẹ và kính trọng tất cả những người lớn tuổi hơn một cách vô điều kiện. Vì vậy, các bậc cha mẹ khó xây dựng được cho trẻ kỹ năng ra quyết định hay kiên định, làm mất đi các tín hiệu trực giác, điều mà trẻ cần có để tự bảo vệ mình và hiểu được việc gì đang diễn ra. Cuối cùng, sự xấu hổ làm các gia đình thường giữ kín chuyện con em mình bị XHTD.

Ngăn chặn tái phạm để giải quyết nạn XHTD

Theo bà Zenaida S. Rosales, Trung tâm Phòng chống XHTD trẻ em Philippines (CPTCSA) cho biết: “Trong quá trình cung cấp các dịch vụ phòng chống và tư vấn cho cá nhân, gia đình, nhà trường và cộng đồng, CPTCSA quan sát thấy những kẻ phạm tội XHTD trẻ em không chỉ có người lớn mà có cả trẻ em, thường là các em trai. CPTCSA đã quyết định cung cấp các dịch vụ can thiệp đối với trẻ em và thanh thiếu niên Philippines cùng với chương trình phòng chống  của trung tâm. Cách duy nhất thực sự chấm dứt XHTD trẻ em là ngăn chặn sự gia tăng số trẻ vi phạm”.

Ở những trẻ em có hành vi XHTD chúng thường phủ nhận trách nhiệm về những hành vi của mình hoặc đổ lỗi cho nạn nhân, hoặc vin vào hoàn cảnh của chúng trước khi hành vi bị phát hiện.

Đối với những trẻ có hành vi XHTD và đã từng bị xâm hại, 13,8% tự nhận là nạn nhân chứ không nhận là kẻ xâm hại. Những trẻ này cho rằng, những vấn đề trong hành vi xâm hại của chúng là kết quả  của việc chúng đã từng là nạn nhân bị xâm hại. CPTCSA xác định ưu tiên cho trẻ có hành vi XHTD là hành vi lạm dụng; Cơ sở của điều này là sự an toàn của nạn nhân, của trẻ có nguy cơ trở thành nạn nhân cũng như trẻ là kẻ xâm hại. Điều được coi là vì lợi ích tốt nhất cho trẻ bị XHTD là ngăn chặn sự tái xâm hại.

Bà Zenaida S. Rosales cho rằng, nếu công luận và cộng đồng vẫn ngần ngại không thừa nhận sự tồn tại của những trẻ có hành vi XHTD thì sẽ khó chấm dứt được hành vi XHTD của trẻ đó. Khi trẻ bắt đầu có vấn đề, chúng sẽ không nhận được sự can thiệp cần thiết trong giai đoạn quan trọng nhất, thay vào đó lại phản ứng lại bằng cách cho rằng đó là hành vi bình thường hoặc vin vào sự tò mò, trẻ đang phát triển nên có thể coi những hành vi không phù hợp đó là có thể chấp nhận được. Không làm gì là một cách phản ứng không phù hợp trước những hành vi xâm hại tình dục và những hành vi không phù hợp của trẻ, cũng tương tự như vậy, các phản ứng thông thường như sự trừng phạt nghiêm khắc (cô lập, bêu xấu và bỏ tù mà không điều trị) là không thể chấp nhận được và sẽ phản tác dụng.

Trần Tuyết Chinh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 16 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 16 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 18 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

Top