Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người vợ mất sạch vì đưa hết tài sản cho chồng làm ăn không ký giấy

Thứ năm, 07:00 31/05/2018 | Gia đình

Nhận 200 triệu tiền vợ góp vốn, anh Hiển (Bình Thuận) ngoại tình rồi đuổi vợ con đi để đưa cô gái trẻ về sống.

Hơn một năm qua, cứ nghĩ đến việc mình phải tay trắng rời khỏi nhà chồng, chị Linh (hiện 25 tuổi, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) không giữ được bình tĩnh. Chị cho biết, nếu như trước đây chị tin tưởng, yêu thương anh Hiển bao nhiêu, thì giờ hận và căm thù bấy nhiêu. Nhìn con gái mới gần 3 tuổi mà phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, người mẹ ấy không cầm được nước mắt.

Nhà chị Linh, anh Hiển ở cùng xã. Anh là con trai một, hơn vợ 5 tuổi. 5 năm trước, thấy chị xinh, ngoan hiền, chăm chỉ làm ăn, ba anh qua bắt mối để hai gia đình làm thông gia. Ngày con gái bước chân vào nhà chồng khá giả, có nhiều rẫy trồng thanh long, mẹ chị rất vui, nghĩ rằng chị sẽ có một tương lai tốt.

Sau đám cưới, được bố mẹ chồng hứa sẽ giao hết tài sản cho vợ chồng con trai khi về già, chị đưa hết tiền tiết kiệm thời con gái và quà cưới (tổng cộng hơn 200 triệu) cho chồng làm ăn và miệt mài làm việc ngày đêm. Chưa hết, mẹ chị cũng đưa vốn cho con gái đầu tư thanh long, với suy nghĩ nhà nội cho nhiều thì mình cũng đóng góp một ít. Nào ngờ, anh ngoại tình với cô gái ít hơn 10 tuổi khi vợ sinh con chỉ mới hơn 5 tháng.

Về nhà, anh ép chị Linh cho mình cưới vợ bé. Không được đồng ý, anh hết hắt hủi rồi đánh đập, đuổi vợ con ra khỏi nhà để được mang người tình về ở, khi cô này đã mang thai 3 tháng. Đau xót hơn, bố mẹ anh cũng ủng hộ việc làm của con trai.


Chị Linh cho biết, thời gian tới sẽ kiện ra tòa để yêu cầu anh Hiển phải thực hiện nghĩa vụ làm cha với con gái. Ảnh: Phan Thân.

Chị Linh cho biết, thời gian tới sẽ kiện ra tòa để yêu cầu anh Hiển phải thực hiện nghĩa vụ làm cha với con gái. Ảnh: Phan Thân.

Mấy tháng liền sống trong dằn vặt, cố níu giữ chồng không được, chị Linh phải tay trắng ôm con gái khi đó mới hơn một tuổi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Anh Hiển cho rằng số tiền chị Linh đưa đã tiêu vào việc sinh đẻ, thời gian ở cữ và ăn uống suốt hơn hai năm chị làm dâu.

“Tôi cứ nghĩ, mình ngoan hiền, làm việc chăm chỉ thì sẽ được thương yêu và được đền đáp. Vậy mà, người ta đối xử với tôi không khác một con ở”, chị nói.

Năm 2016, anh Hiển bị xử phạt hành chính vì vi phạm chế độ hôn nhân. Tòa TAND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xử cho ly hôn vì chị Linh đồng thuận. Về phần tài sản, do chị không cung cấp được bằng chứng nên không được xem xét.

“Nghĩ đến cảnh mình bị lừa gạt, tôi chỉ muốn dùng biện pháp mạnh để trả thù. Nhưng rồi lại nghĩ, liệu làm vậy mình có vui hơn, hay là phải sống trong cảnh tù tội, để con gái nhỏ bơ vơ”, chị Linh tâm sự và cho biết, sẽ quyết tâm sống tốt, vui vẻ, gắng làm việc lo cho con gái một tương lai tốt.

Theo luật sư Lâm Quang Quý, đoàn luật sư TP HCM, tình trạng những người chồng tẩu tán tài sản riêng hiện nay rất nhiều. Đa số thường xảy ra với những cặp vợ chồng độc lập về tài chính, chồng đi làm vợ ở nhà nội trợ hoặc những ông chồng thành đạt, hiểu biết pháp luật, ngoại tình… Thông thường, họ để cha mẹ, người thân đứng tên khi mua nhà, mua xe hay thành lập công ty, tài khoản tiết kiệm. Khi biết chuyện, nhiều người vợ rất đau đớn, nhưng chẳng thể làm khác vì không có bằng chứng để tố cáo hay chứng minh khi kiện ra tòa.

Luật sư Quý từng gặp một trường hợp, người chồng mua một căn nhà hơn 7 tỉ đồng, nhưng để bố mẹ đứng tên. Sau đó, bố mẹ anh làm hợp đồng tặng cho con trai. Cách làm này đã giúp con trai họ có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Sự việc xảy ra đã hơn 2 năm, nhưng đến nay, cứ nghĩ đến là luật sư lại thấy buồn và thương cho những người vợ dành cả tuổi thanh xuân để phục vụ, chăm sóc chồng con, vậy mà bị chồng lừa gạt lại không biết.

Theo luật sư, tài sản trong thời kỳ hôn nhân thì phải có sự đóng góp chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên, nó không bao giờ ngang nhau, mà phải có người góp nhiều hơn, người góp ít hơn. Người góp nhiều hơn thông thường là chồng. Bởi vì người vợ ngoài kiếm tiền còn phải lo cho con cái, nhà cửa, đối nội đối ngoại để chồng yên tâm đi làm, tạo lập kinh tế gia đình. Cũng có người vợ phải ở nhà chăm sóc con cái, dẫn đến phụ thuộc kinh tế của chồng. Thế nhưng, xét theo pháp luật thì hai vợ chồng đều có đóng góp ngang nhau. Vợ ở nhà chăm sóc con cái, lo cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa thì anh ta mới có thể yên tâm mà đi làm.

Chuyện vợ chồng tẩu tán tài sản riêng là thể hiện sự không tin tưởng nhau và sự bạc bẽo trong cuộc sống hôn nhân. Khi người còn lại biết được sự thật thì gia đình rất dễ đổ vỡ hoặc dẫn đến kiện tụng, tố cáo nhau. Vì thế, để tránh bất trắc, người phụ nữ nên độc lập về tài chính và rõ ràng với những gì liên quan đến tài sản trong quan hệ vợ chồng và hãy đấu tranh đến cùng để đòi quyền lợi cho mình.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Phan Thân/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top