Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cao tuổi rất cần trợ giúp

Thứ hai, 08:24 28/09/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Trong tổng số khoảng 8,6 triệu người cao tuổi, chỉ có khoảng 40% người có lương hưu, trợ cấp xã hội. Số còn lại, khoảng 60%, phải tự kiếm sống hoặc hoàn toàn phụ thuộc vào con cháu.

Không đủ tiền để đóng... hội phí

Theo kết quả điều tra năm 2009 của Tổng cục Thống kê, hiện nay số người cao tuổi (NCT) chiếm 9,9% dân số, tức vào khoảng 8,6 triệu người. Tổng hợp số liệu từ các cơ quan chức năng như Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTB&XH); Viện Nghiên cứu Người cao tuổi thì thấy một thực tế buồn là: Đa số NCT hiện nay thuộc tầng lớp nghèo trong xã hội.

Ông Trần Thế Trung, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho biết, hiện nay số NCT sống bằng lương hưu là khoảng 1,4 triệu người. Để chăm lo đời sống người cao tuổi được tốt hơn, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách đãi ngộ và đã có khoảng 3 triệu NCT được hưởng những chính sách này. Tuy nhiên, số NCT trên cả nước không được hưởng chế độ và trợ cấp còn chiếm một tỷ lệ lớn, chủ yếu là khu vực nông thôn.

NCT tại khu vực nông thôn có lương lưu hoặc hưởng chế độ mất sức chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng từ 16% đến 17%. Kết quả điều tra thực trạng đời sống NCT do Viện Nghiên cứu Người cao tuổi tiến hành năm 2006 cho thấy: Ở Sơn La và Lào Cai, tỷ lệ NCT nghèo chiếm trên 60% dân số; ở Kon Tum và Gia Lai, tỷ lệ này chiếm trên 70% dân số.
 
Số liệu của Bộ LĐTB&XH cũng cho thấy, hiện nay có hơn 100.000 hộ NCT nghèo phải sống trong nhà tạm. Nhiều NCT ở miền núi vùng sâu, vùng xa nghèo đến nỗi không có 500 đồng để đóng tiền hội phí NCT hàng tháng.
 

Giải bài toán mưu sinh

Từ khi có Nghị định 67 của Chính  phủ vào năm 2000, NCT thuộc diện không còn sức lao động được Nhà nước hỗ trợ bằng việc chi trả trợ cấp xã hội. Ban đầu, người nào sống thọ từ 90 tuổi trở lên thì được hưởng trợ cấp 45.000 đồng/tháng/người. Năm 2005, mức trợ cấp được nâng lên 65.000 đồng/tháng/người. Đến năm 2007 được nâng lên 120.000 đồng. Đồng thời từ năm 2007 đến nay, số NCT được hưởng trợ cấp xã hội nhiều hơn nhờ việc hạ độ tuổi từ 90 xuống 85 tuổi.

Nhưng không phải người nào trên 85 tuổi cũng được trợ cấp mà phải thuộc diện không có lương hưu hoặc không có trợ cấp bảo hiểm xã hội; thuộc diện cô đơn, gia đình nghèo, có vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu, người thân để nương tựa... Trong khi tuổi thọ bình quân của người Việt Nam là 72 tuổi, cứ chờ đến khi đủ tiêu chuẩn được nhà nước trợ cấp, đối với những người già đang phải quần quật mưu sinh thì có vẻ bất cập quá.
Mới đây, tại kỳ họp thứ 5 (Quốc hội khoá XII), nhiều đại biểu có ý kiến hạ độ tuổi NCT được hưởng trợ cấp xuống 80 tuổi và nâng mức trợ cấp từ 120.000 lên 180.000 đồng/tháng. Hiện điều này đã được đề cập trong Dự luật Người cao tuổi và có thể sẽ được thông qua vào kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới đây.

Hiện nay có khoảng 550.000 NCT được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 67 của Chính phủ. Nếu việc hạ độ tuổi xuống còn 80 thành hiện thực thì số NCT được hưởng mức trợ cấp sẽ là 1,2 triệu người.

Giải bài toán những khó khăn về tài chính của NCT hiện nay, TS Nguyễn Thế Huệ, Viện trưởng Viện nghiên cứu người cao tuổi (TW Hội người cao tuổi VN) cho rằng, dù chính sách của nhà nước có tốt đến mấy cũng không thể tới hết được các gia đình. Vì với khoảng 60% NCT đang chưa được hưởng chế độ gì hiện nay thì ngân sách khó “chi trả” nổi. Hiện nay, một số địa phương đã tự tìm “lối ra” cho NCT bằng cách thành lập tổ chức “hưu nông dân”. Mô hình này mới chỉ có duy nhất 1 xã ở tỉnh Hưng Yên là thực hiện được.
 
Trong số những người cao tuổi Việt Nam hiện nay, có khoảng 10.000 người được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý; trên 10.000 người là cán bộ tiền khởi nghĩa; 14.600 người là lão thành cách mạng; 78.000 người là cán bộ cách mạng bị địch bắt tù đầy; trên 500.000 người là thương, bệnh binh; trên 100.000 người là cựu thanh niên xung phong; 120.684 người có công với cách mạng; trên 1,7 triệu người là cựu chiến binh Việt Nam; và 550.000 người từ 85 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội theo nghị định 67 của Chính phủ.
 
Nguồn: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

ĐỂ NGƯỜI GIÀ MUỐN SỐNG LÂU HƠN
 
Nếu biết cách sống, tuổi già là tuổi sung sướng nhất
 
Ông Trịnh Trung Hòa, Chuyên gia tư vấn tâm lý
Cái khổ nhất của tuổi già là phải sống phụ thuộc vào con cháu. Bởi vậy, nếu không có lương hưu, không được hưởng chế độ trợ cấp hoặc không có nguồn kinh tế “dự trữ” từ ngày còn trẻ... về già quả là một bi kịch.
 
Sống phụ thuộc vào người khác đồng nghĩa với mất tự do, sống không được thoải mái. Người già, đa số là tâm tính bảo thủ, sức khoẻ thể chất và tinh thần đều giảm sút... lại cộng thêm gánh nặng tài chính đối với con cháu thì sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn.

Ngược lại, khi về già, nếu có kinh tế độc lập thì người già vẫn có đủ mọi điều kiện để an hưởng hạnh phúc. Thực ra, nếu biết chuẩn bị cho “tuổi già” từ khi còn trẻ, thì khi về già là khi NCT hạnh phúc nhất.
 
Đời người đều chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn bé thơ (giai đoạn nằm nôi) không hề sung sướng gì. Lúc này, những điều bé muốn chẳng mấy người lớn hiểu được vì bé chưa biết nói. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn học tập. Lúc này là lúc phải học bằng bất cứ giá nào, đang xem chương trình tivi rất hay thì bị bố mẹ tắt phụp đi, bắt học bài. Giai đoạn thứ ba là học đại học, lúc này là lúc con người có nhiều nhu cầu hưởng thụ nhưng lại không kiếm ra tiền. Giai đoạn thứ tư là lập gia đình, sinh con đẻ cái. Lúc này kiếm ra nhiều tiền nhất nhưng lại phải lo toan trăm thứ.
 
Giai đoạn thứ năm là giai đoạn về già, lúc này là lúc không phải lo toan nghĩ ngợi đến điều gì. Chẳng phải làm gì nhưng cũng đã có tiền tiêu nhờ vào lương hưu. Không phải lo đến việc cạnh tranh trong công việc, không phải nghĩ đến việc khẳng định mình, không phải chịu áp lực nuôi dạy con cái... Vì thế, đây là tuổi sung sướng nhất. 
 
30% người cao tuổi có nhu cầu sống riêng
 

Ông Lê Trung Trấn, Viện Nghiên cứu Người cao tuổi

Vấn đề gia đình nhiều thế hệ, ở đó người cao tuổi sống chung cùng con cháu là một nét văn hoá truyền thống đáng quý của Việt Nam. Khác với mô hình NCT sống tại các Trung tâm dưỡng lão như các nước phương Tây thì NCT Việt Nam chủ yếu sống cùng con cháu. Cho đến nay đa số NCT ở ta đều không thích sống tại các Trung tâm bảo trợ xã hội hay các Trung tâm dưỡng lão đắt tiền.
 
Tuy nhiên, quan niệm hiện nay đang có nhiều thay đổi. Kết quả điều tra đời sống NCT từ 80 tuổi trở lên mới đây của Viện Nghiên cứu Người cao tuổi cho thấy, có đến 30% NCT có nhu cầu ở riêng, không sống cùng con cháu. Nhiều người khi được hỏi trả lời rằng, xa con thì nhớ, nhưng ở gần con thì phiền phức cho con. Họ cũng rất sợ phải sống tại các Trung tâm dưỡng lão, vì cảm giác cô đơn và bị con cái bỏ rơi.
 
Vì thế, theo quan niệm “thoáng” của không ít người cao tuổi hiện nay là có một căn nhà ở gần con, hoặc một căn phòng độc lập trong nhà của con để được tự do và không làm phiền đến con cháu.  
 
Tiêu chí 5 không cho hạnh phúc tuổi già
(Bà Trần Minh Tâm, công tác tại Tạp chí Người cao tuổi)

Một người già có khả năng sống hạnh phúc phải thoả mãn mấy yếu tố sau: Con cái ngoan ngoãn, lương thiện (thành đạt càng tốt), có kinh tế độc lập. Bởi vậy, đối với NCT là trí thức, hoặc có kinh tế độc lập không phải sống nhờ vào con cháu thì nên thực hiện tiêu chí 5 không là: Không ở chung (nhưng ở gần); không ăn chung; không trông cháu (chỉ chơi với cháu); không can thiệp nội bộ đời tư của con cháu; không cho con biết mình có bao nhiêu tiền.  
 
 Bạch Yến
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 9 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top