Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sỹ Nguyệt Thu: “Cứu” con tự kỷ bằng trường dạy nhạc

Thứ năm, 08:00 07/01/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Bằng nỗ lực, kiên trì sử dụng âm nhạc để điều trị tự kỷ cho con trai, chị đã giúp con hòa nhập được cộng đồng và thể hiện những điểm mạnh của cá nhân. Không những vậy, chị đã thành lập ngôi trường đầu tiên sử dụng âm nhạc và nghệ thuật để trị liệu chứng tự kỷ ở trẻ em. Chị là nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu.

 

Nghệ sĩ Nguyệt Thu và một học sinh bị hội chứng tự kỷ. Ảnh: P.T
Nghệ sĩ Nguyệt Thu và một học sinh bị hội chứng tự kỷ. Ảnh: P.T

 

Tuyệt vọng khi phát hiện con mình bị tự kỷ

Khi phát hiện con mình bị tự kỷ, chị Nguyệt Thu cảm thấy mọi thứ như đổ sập. Chị kể, cách đây hơn 10 năm chị sinh sống ở Hà Lan, mới chia tay chồng và có một cậu con trai. Con trai chị rất ngoan, nhưng cậu bé lại có biểu hiện không bình thường khi suốt cả năm trời chỉ thích ăn một món và chỉ ngủ khi được ôm chiếc gối của chính mình.

Càng lớn, cậu bé càng có những biểu hiện và hành vi bất thường. Nhiều khi khiến chị phải xấu hổ, đau lòng vì phải đánh con. Chị nhớ, chị đã đánh con rất nhiều khi con có những hành vi rối loạn. Cho đến một ngày, chị bàng hoàng nghe bác sĩ kết luận con trai mình bị tự kỷ khi đưa con đi khám. Sau cái “án” bác sĩ thông báo là những tháng ngày nặng nề, dằn vặt, tuyệt vọng và khủng hoảng nhất đối với chị.

“Mình gần như không chấp nhận sự thật rằng, con mình bị tự kỷ. Lúc nào cũng khóc và trách bản thân mải mê công việc mà không chăm sóc con đúng cách. Càng cố giải thoát khỏi suy nghĩ ấy bao nhiêu thì những hành vi của con khiến mình bế tắc bấy nhiêu. Mình ngại cho con ra đường, tiếp xúc với mọi người. Cuộc sống của mẹ con lâm vào khó khăn khi mình không còn đủ tâm trí, sức lực để đi làm, tài khoản ngân hàng luôn luôn trong tình trạng bị âm”, chị Nguyệt Thu nhớ lại.

Chính trong giây phút bế tắc nhất, chị quyết định tự mình sẽ cứu con chứ không phải ai khác. Chị lên mạng đọc, tìm đến các chuyên gia tâm lý, bác sĩ để biết thông tin về chứng tự kỷ ở trẻ em. Biết được tự kỷ của con không phải là bệnh mà là một hội chứng, sự cắn rứt của chị mới bớt đi phần nào. Thay vì đánh, bắt con thay đổi, chị đã thay đổi nhận thức và hành vi của mình trước.

Chị đã đưa con đi khắp các trường chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ từ Hà Lan, Malaysia, Singapore rồi về Việt Nam mà tình trạng của con không chuyển biến là mấy. Học ở đâu, con chị cũng chỉ được vài ngày là bị nhà trường trả về vì cháu phá lớp, đánh bạn, không tập trung nghe giảng.

Và trong những tháng ngày vật lộn với đứa con trai tự kỷ, nghệ sĩ Nguyệt Thu hiểu thêm về sự kỳ diệu của âm nhạc. Môn nghệ thuật ấy không chỉ để kết nối con người với nhau mà nó còn là một phương pháp trị liệu tuyệt vời cho những đứa trẻ tự kỷ. Chị bắt đầu cho con nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương với tiết tấu chậm. Khi nghe những bản nhạc đó cậu bé đã có những  chuyển biến rõ ràng. Cháu giảm tăng động, cởi mở với thế giới bên ngoài, tập trung hơn.

Bằng âm nhạc, khơi dậy tiềm năng cho trẻ tự kỷ

Trải qua những năm tháng đầy “ác mộng” trong hành trình cùng con chiến đấu với chứng tự kỷ, chị Nguyệt Thu hiểu hơn ai hết nỗi lòng của những bậc phụ huynh không may mắn như mình. Chị luôn nghĩ mình cần phải làm điều gì đó giúp những đứa trẻ tự kỷ và cũng để vơi đi nỗi đau của mình. Từ đó, chị mong muốn thành lập một ngôi trường chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ ở chính đất nước mình được sinh ra.

Nung nấu ý định đã lâu nhưng phải đến tháng 6/2015, chị mới hiện thực hóa được mong muốn đó. Ngôi trường mang tên SFORA (Sunrise for Arts là đơn vị trực thuộc Viện khoa học và giáo dục Đông Nam Á) được ra đời. Đây là trường đầu tiên ở Việt Nam sử dụng âm nhạc và nghệ thuật để trị liệu chứng tự kỷ ở trẻ em.

"Nhiều người luôn thấy tự kỷ là khiếm khuyết mà không thấy trẻ tự kỷ có nhiều tiềm năng. Chúng thường có các giác quan nhạy cảm, có nhận thức sâu sắc hơn bình thường và có những năng khiếu rất đặc biệt về nghệ thuật... Bằng âm nhạc, tôi muốn khơi dậy những tiềm năng ấy để các em có cơ hội trở thành chính mình", chị Nguyệt Thu chia sẻ.

Hiện trường có 30 học sinh theo học gồm cả bán trú và nội trú. Tại đây, các em được học nhiều tiết học phát triển cá nhân, kỹ năng sống, âm nhạc… mỗi tiết học kéo dài 45 phút. Cùng với đó, tùy thế mạnh từng trẻ trường còn hướng nghiệp  cho các em.

Đa phần các em khi đến đây đều không nghe lời giáo viên và chỉ làm điều mình thích theo bản năng. Dưới sự dạy dỗ của cô giáo Nguyệt Thu cùng nhiều giáo viên tâm huyết, các em đã tiến bộ rõ rệt. Có cháu 7 tuổi khi đến trường không biết nói nhưng chỉ sau một tháng theo môi trường học tập mới lạ này đã biết nói, chào hỏi và trò chuyện với bạn bè. Nhiều cháu chấm dứt hẳn thói quen cắn tay đến chảy cả máu, được dạy môn vẽ và vẽ rất đẹp.

Chị Thu tâm sự, với những gia đình có con tự kỷ nếu không có sự sẻ chia, thông cảm cũng như sự hiểu biết, kiến thức về chứng tự kỷ sẽ có nhiều xáo trộn. Mỗi ngày hiện chị nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ các mẹ có con tự kỷ gọi đến để được tư vấn. Các bà mẹ đơn thân chiếm 80%. Không hiếm gia đình cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, vợ chồng cãi cọ liên miên vì con tự kỷ.

Tự kỷ không phải là bệnh. Nếu được hỗ trợ đúng đắn, chúng ta có thể có những thiên tài. Thực tế cho thấy, có rất nhiều thiên tài là những người tự kỷ. Điều quan trọng, cha mẹ cần phải có sự kiên trì, thấu hiểu con mình, đừng coi tự kỷ là bệnh mà hãy coi đó là sự khác biệt về cảm xúc.

 

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu (SN 1973), trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là NGƯT Nguyễn Văn Thưởng - người khai sinh bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 6 tuổi, Nguyệt Thu bắt đầu chơi violin và 7 tuổi đỗ đầu vào hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Năm 1989, Nguyệt Thu nhận học bổng du học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Nga Gnesin tại Moscow. Năm 1994, chị tốt nghiệp xuất sắc trung cấp âm nhạc và tiếp tục thi vào Nhạc viện Tchaikovsky với số điểm cao nhất, tốt nghiệp loại xuất sắc. Chị tham gia biểu diễn nghệ thuật ở nhiều nước, gặt hái được nhiều thành công, trở thành nghệ sĩ viola quốc tế.

Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 5 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo này có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Top