Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nắng nóng những ngày qua: Bệnh ở trẻ tăng đột biến

Thứ sáu, 07:44 25/05/2007 | Gia đình

Giadinh.net - Đợt nắng nóng ở miền Bắc đã khiến cuộc sống sinh hoạt của nhiều triệu dân bị đảo lộn, dễ thấy nhất là bệnh tật. Đặc biệt, tại các bệnh viện, số bệnh nhân nhi nhập viện đang tăng mạnh.

Viêm thận cấp tính do tiêu chảy

Trao đổi với PV chúng tôi sáng 24/5, TS Khu Thị Khánh Dung, phó giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết: “Hiện nay lượng bệnh nhi nhập viện khá đông. Số giường bệnh trước đây vốn đã quá tải, vào thời điểm này càng trở nên chật chội và thiếu chỗ trầm trọng”.

Theo TS Dung, bệnh thường gặp nhất trong mùa hè nắng nóng như mấy ngày nay là các bệnh về đường tiêu hoá và dễ gặp nhất ở trẻ nhỏ là bị tiêu chảy. Dấu hiệu nhiễm bệnh đầu tiên là xuất hiện những cơn đau bụng và bị tiêu chảy sau một vài giờ, cơ thể sẽ bị mất nước. Nặng hơn, bệnh nhân sẽ bị tiêu chảy ra máu do vi khuẩn đã làm ruột bị tổn thương và chảy máu. ở giai đoạn này, bệnh nhân có thể bị đi ngoài tới hơn 10 lần một ngày và có thể bị sốt nhẹ, buồn nôn, nôn.

Nguy hiểm hơn là khi bị tiêu chảy ra máu, bệnh nhân có thể dễ dàng bị hội chứng tiêu máu urê. Bệnh nhân sẽ bị thiếu máu, tổng số tế bào máu luôn ở mức thấp, dẫn đến khả năng làm suy giảm chức năng thận.

Với trẻ nhỏ thường dễ gặp phải hội chứng tiêu máu urê hơn người lớn nên mức độ nguy hiểm với bệnh nhân nhi càng cao. Trẻ bị mắc chứng bệnh này sẽ rất dễ dẫn đến viêm thận cấp tính.

Bệnh nhân viêm não gia tăng hơn các thời điểm khác

Từ đầu tuần trước tới nay, Bệnh viện nhi TƯ đã tiếp nhận tới 20 bệnh nhân bị viêm não.

Do đã xác định được trước thời điểm phát bệnh viêm não là bắt đầu mùa hè nên bệnh viện đã chuẩn bị từ trước các khâu tiếp đón, chữa trị cho bệnh nhi bị viêm não.

Con ốm do cha mẹ

GS Nguyễn Việt Cồ, nguyên giám đốc bệnh viện lao & bệnh phổi TƯ, hiện là Chủ tịch Hội chống lao & bệnh phổi TƯ cũng cho biết: “Ngay cả khi thời tiết nắng nóng như hiện nay, trẻ em dưới 5 tuổi cũng rất dễ bị viêm đường hô hấp cấp tính.

Nguyên nhân do khi ngủ, các bậc phụ huynh để quạt xối thẳng vào trẻ. Hoặc để trẻ nằm điều hoà quá lâu với nhiệt độ thấp, nhiều trẻ đang ở trong điều hoà lạnh đột ngột ra ngoài thời tiết nóng. Các loạt quạt đá cũng dễ khiến trẻ bị viêm đường hô hấp cấp. Khi trẻ nô đùa, mồ hôi ra ướt quần áo mà người lớn không để ý thay luôn cho trẻ, khiến trẻ bị lạnh thì cũng dễ nhiễm bệnh”.

Nguy hiểm hơn, nếu trẻ bị viêm nhiễm đường hô hấp trên gồm tai, mũi, họng, khí, thanh khí quản không được điều trị kịp thời sẽ tiến triển thành viêm đường hô hấp dưới như viêm phế quản. Sau đó, sẽ dẫn đến bị viêm phế nang, sưng phổi (viêm phổi khối). Đến giai đoạn này, nếu bệnh nhân vẫn không được chữa trị thì sẽ bị áp xe phổi. Hoặc có thể bị nhiễm trùng ra ngoài phổi một chút là tràn dịch màng phổi, viêm màng phổi.

GS Nguyễn Việt Cồ cho biết: “Trẻ em dưới 5 tuổi thường dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp, phù nề đường hô hấp. Khi đã bị phù nề đường hô hấp thì vi trùng sẽ cư trú ở đó và tạo nên những viêm nhiễm cho đường hô hấp.

Khi trẻ có triệu chứng bị rát cổ, tiếng khàn khàn, hắt hơi sổ mũi là dấu hiệu đầu tiên của phù nề đường hô hấp và trẻ cần được chữa trị ngay. Nên thường xuyên nhỏ mũi, súc miệng nước muối cho trẻ để làm giảm nguy cơ phù nề niêm mạc.”  

Theo thông tin từ Viện Da liễu Quốc gia và Viện Da liễu Hà Nội, chỉ cần nắng nóng kéo dài thêm vài ngày nữa, số bệnh nhân đến Viện sẽ tăng lên gấp 2 lần.

Trao đổi với chúng tôi BS Hoàng Phương Lan, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội khẳng định, loại bệnh ngoài da phổ biến nhất đối với trẻ em mấy ngày nay là rôm sảy, sốt xuất huyết, hội chứng chân, tay, miệng.

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong hai ngày nắng nóng 22- 23/5 số bệnh nhân đến nhập viện đã tăng lến 1,5 lần, chủ yếu là bị ngộ độc thực phẩm và bị rắn độc cắn.

Chiếm nhiều nhất là bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, rất nhiều bệnh nhân không thể phát hiện được nguyên nhân gây bệnh do ăn quá nhiều thứ

Lã Xưa

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top