Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mong chồng... chóng lớn

Chủ nhật, 14:35 06/09/2009 | Gia đình

Có những anh chàng tuy trưởng thành nhưng... chưa lớn hẳn. Lấy vợ chỉ như một việc bước từ chiếc nôi của người đàn bà này sang chiếc nôi của người đàn bà khác.

“Mình lập gia đình 10 tháng rồi, đang có bầu tháng thứ 5. Sắp lên chức bố rồi mà chồng vẫn như trẻ con khiến mình rất phiền lòng. Việc nhà thì đùn đẩy hết cho vợ, động quét nhà hay lau nhà thì kêu mệt, về nhà là đọc báo, xem tivi chờ vợ nấu cơm rồi ăn và ngủ. Vợ đang bụng mang dạ chửa có nhờ đèo đi làm thì bảo vợ tự đi xe ôm về anh trả tiền. Mặc dù đã rút kinh nghiệm lấy chồng hơn hẳn hai tuổi mà mình vẫn như chị của ông xã”, Thu, 26 tuổi than thở.

Còn chị Hoài ở Thanh Xuân thở dài: “Chơi thân với nhau từ bé, học cùng lớp cấp 3 rồi lại cùng đại học, ra trường 2 năm thì cưới. Vậy mà anh ấy vẫn trẻ con và vô tư như ngày nào. Ngày trước hai đứa tranh nhau cuốn truyện tranh sao mà vui thế, bây giờ tôi thấy ghét truyện tranh quá chừng. Trong nhà lúc nào cũng có vài bộ truyện tranh, nào là Phong Vân, YABA, v.v... Chồng đi làm thì thôi, về đến nhà là ôm truyện, vợ gọi đến vài lần câu vẫn ú ớ ừ à mà không biết vợ đã nói gì. Có hôm đi làm về thấy chồng lúi húi trong bếp nấu cơm, hóa ra là nịnh vợ vì “anh giúp em, ăn cơm xong anh... đọc truyện nhé”. Giờ có con rồi thì suốt ngày trêu con để con khóc, đùa nghịch như hai... anh em. Đến bao giờ chồng tôi và bố của đứa trẻ mới có thể lớn lên một chút?”
 
Hoài kể tiếp: “Ngày sắp cưới, mẹ anh ấy gọi mình đến nói chuyện. Câu chuyện rất thân tình giữa mẹ chồng và con dâu tương lai nhưng nó làm mình phải đắn đo trước quyết định có nên lấy người đàn ông 30 tuổi này làm chồng nữa hay không. Rất chân tình, mẹ chồng tương lai dặn tôi từng ly từng tý một về... cách chăm sóc chồng tương lai. “Chồng con tính rất sạch sẽ, nên hàng tuần con phải thay và giặt chăn ga nửa tháng 1 lần, tính nó ngại đi ra ngoài mua những đồ “nhỏ” nên con hãy chủ động mua cho chồng, quần áo thì số đo ở hiệu đã có sẵn, con chỉ cần mua vải đến may là được chứ không cần bắt chồng con đi đo lại, v.v...” Những lời nói chân tình mà sao gợi lên trong tôi bao nhiêu lo lắng. Làm sao để người đàn ông 30 tuổi mà vẫn dựa dẫm vào mẹ như một đứa trẻ lên 3 kia có thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng?”
 
(Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: “Dấu hiệu rõ nhất của sự trưởng thành ở người đàn ông là khả năng tự lập, không phụ thuộc vào cha mẹ. Chỉ có như thế anh ta mới biết yêu, biết làm chồng, làm cha. Nếu không, anh ta sẽ tìm một người yêu như người hầu của mình, tìm một người vợ như mẹ mình và khi có con, bản thân anh ta cũng là đứa con lớn cho vợ chăm sóc nốt. Những người đàn ông không trưởng thành là kết quả của một quá trình giáo dục sai lầm của những nhà giàu hoặc không giàu nhưng quá chiều con, cung phụng hầu như tất cả mọi yêu cầu dù vô lý của con. Có lẽ do thời trẻ cha mẹ sống quá vất vả thiếu thốn, không được học hành, nay họ nghĩ không cho con làm gì để nó học. Thế là ông “vua con” này đi học về cứ “cấm cung” trên lầu. Mọi nhu cầu được phục vụ tận nơi. Sắp đi tắm có người sửa soạn quần áo. Tắm xong vứt quần áo ra sàn sẽ có người dọn. Gia sư kèm môn toán đi xuống thì gia sư dạy văn lại đi lên. Đi học có người dắt xe ra. Về nhà có người dẫn xe vào. Học xong thì chơi game. Hầu như không phải mó tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Thường những người đàn ông này ham chơi, ham vui, không có chí tiến thủ và cũng không quan tâm đến việc tính cách ấy của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác như thế nào. Sau này khi lớn lên, việc lấy vợ chẳng khác gì bước từ cái nôi của người đàn bà này sang cái nôi của người đàn bà khác.

Lấy phải chồng có tính trẻ con là một trong những nỗi khổ của nhiều chị em. Nhiều người đã không thể chịu đựng được tính ham chơi và vô trách nhiệm của chồng nên đã đâm đơn li dị. Theo các chuyên gia tâm lý, “khi đã lấy phải chồng có tính trẻ con, điều đầu tiên là chị em hãy biết chấp nhận. Nêu nổi cáu, nói những câu xúc phạm sẽ khiến bạn đời tự ái và có nguy cơ đổ vỡ gia đình. Vợ của những ông chồng trẻ con cần hết sức khéo léo, tinh ý phát hiện ra những sở trường đặc biệt của chồng để khuyến khích anh ấy áp dụng vào công việc và cuộc sống hàng ngày. Nên tâm sự, ngọt nhạt với chồng về tâm tư, nguyện vọng và những việc cần bàn tay đàn ông trong gia đình để chồng dần cảm thấy trách nhiệm và lớn dần lên”.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết: “Khi yêu, tính cách trẻ con của người yêu hầu hết được chị em phát hiện, nhưng các cô gái vẫn tin rằng có thể cải tạo được điều đó khi đã là vợ chồng. Tuy nhiên, điều này khó khăn hơn những gì vẫn nghĩ và một khi chấp nhận với quyết định của mình, chị em nên chuẩn bị tâm lý để tránh rơi vào trạng thái thất vọng hoàn toàn dẫn đến nguy cơ đổ vỡ gia đình”.
 
Theo Afamily
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 2 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 20 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Top