Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly hôn kiểu... chạy trốn

Thứ hai, 08:25 29/12/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Lấy chồng ngoại để đổi đời, những người phụ nữ ở miền quê sông nước tỉnh Hậu Giang đâu biết rằng, cuộc sống nơi đất khách không phải là màu hồng. Vỡ mộng do bất đồng về ngôn ngữ, bị đánh đập... nhiều chị em đã trốn về Việt Nam. Nhưng mối lương duyên dang dở còn đeo bám mãi vì họ không thể ly hôn...

Bỏ trốn vì vỡ mộng

Một vụ "chào đoàn" bị công an phát hiện.

Đi ghe xuôi về xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang, nghe bà con bàn tán chuyện chị Nguyễn Thị Kiều, lấy chồng Đài Loan cách đây không lâu đã tự tử chết, nhà chồng gọi gia đình sang đem xác về rồi đền bù mười mấy ngàn USD khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Vậy nhưng, ông Phạm Đình Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường cho biết, trường hợp cô Kiều, gia đình sau khi được đền bù không kiện cáo gì nên mọi chuyện chỉ đến thế.

Theo ông Chính, nhiều gia đình ở Vĩnh Tường con gái chưa học hết cấp 3 đã “đua” nhau lên thành phố “chào đoàn” (thi tuyển lấy chồng ngoại). Nhiều người “trúng tuyển” phải trốn về quê sau một thời gian làm dâu xứ người và đa số phụ nữ này  không làm được thủ tục ly hôn.
 
Chị Huỳnh Thị Kiều Oanh, ngụ ở xã Vĩnh Tường buồn bã kể: Sau đợt “chào đoàn” ở thành phố, chị lọt vào mắt xanh một người Hàn Quốc. Sau khi về làm dâu, do bất đồng ngôn ngữ,  hầu như cả hai không nói chuyện gì với nhau. Một thời gian sau, chị phát hiện chồng ngoại tình, lại thường xuyên bị đánh đập nên chị đã tìm cách trốn về Việt Nam. Tương tự, chị Đặng Thị Kim Cương, lấy chồng Đài Loan cũng vỡ mộng vì hoàn cảnh gia đình chồng không hơn gia đình chị ở quê. Không nghề nghiệp, tiền bạc, chồng lại không thương yêu, nên chị cũng tìm cách trốn về nhà.

“Xã Vĩnh Tường là xã nghèo, số chị em lấy chồng ngoại rất đông, đa số là lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Việt kiều Mỹ.
 
Từ năm 2004 đến nay đã có 187 trường hợp trở về, đa phần vì lý do điều kiện kinh tế gia đình chồng không khá giả, vợ chồng không hiểu nhau, nhiều chị em còn bị đánh đập, ngược đãi. Khi trở về, do khó khăn về thủ tục xin ly dị, lại sợ bà con chê cười nên đa số chị em đều bỏ lên thành phố làm thuê”.

(Bà Phạm Thị Đẹp, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Tường)
 Muốn ly hôn cũng không được

Chánh tòa Dân sự, TAND tỉnh Hậu Giang Trần Trí Dũng cho biết, theo quy định của pháp luật, đối với các vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài thì TAND tỉnh, hoặc thành phố nơi nguyên đơn có hộ khẩu thường trú sẽ thụ lý. Thời hạn tối đa là 4 tháng và có thể gia hạn thêm 2 tháng đối với những trường hợp phức tạp. Nhưng trên thực tế, việc xét xử đối với những trường hợp này hết sức gian nan.

Nhiều vụ Tòa án phải tạm đình chỉ vì không có lời khai của bị đơn hoặc công dân Việt Nam xin ly hôn chỉ cung cấp cho Tòa án bản đăng ký kết hôn có địa chỉ của người chồng, ngoài ra không có một thông tin nào khác.
 
Trong khi đó, TAND Tối cao mới chỉ hướng dẫn xét xử cho những trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, nhưng họ đã về nước mà nay không liên hệ được với công dân Việt Nam. Còn trường hợp các cô dâu Việt Nam về nước, nay không liên hệ được với người chồng ở nước ngoài thì không có hướng dẫn. Vậy nên các vụ án ly hôn kiểu này bị kéo dài vì quá nhiều thủ tục.

Trường hợp của chị Kim Hồng, ở xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy là một ví dụ. Năm 2006, chị Hồng lấy chồng người Hàn Quốc. Tuy nhiên, chưa được một năm chị bỏ trốn về nước do không chịu được khổ nhục khi làm dâu xứ người. Chị Hồng gửi đơn đến TAND tỉnh Hậu Giang xin ly hôn, nhưng thiếu thỏa thuận ly hôn với người chồng nên đến nay vẫn chưa được thụ lý.
 
Quê yên bình mà chẳng bình yên.

Ông Dũng cho biết thêm: “Rất nhiều vụ án trở nên phức tạp do sự bất cẩn của chính nguyên đơn khi họ không tìm hiểu kỹ “đối tác” của mình (về nhân thân, địa chỉ...). Điều này không chỉ khiến họ phải gánh chịu thiệt thòi mà còn gây khó khăn, tốn kém về thời gian, công sức cho Tòa án. Mặt khác, hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn thiện, còn nhiều bất cập trong việc xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài. Hậu Giang chỉ xét xử những vụ án ly hôn khi có bản án ly hôn ở nước ngoài hoặc có thỏa thuận ly hôn của người chồng. Khi đó, nguyên đơn có đơn yêu cầu thì chúng tôi sẽ xem xét giải quyết bằng vụ án khác. Hiện nay, chúng tôi đang kiến nghị với TAND Tối cao có hướng dẫn cụ thể để có cơ sở xét xử những trường hợp trên!”.
 
Theo số liệu thống kê ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Hậu Giang (chỉ tính đối với Đài Loan và Hàn Quốc) từ năm 2004 đến nay là 122 vụ.
 
Cụ thể năm 2004 có 52 vụ; năm 2005 có 29 vụ; năm 2006 có 11 vụ; năm 2007 có 13 vụ và năm 2008 là 17 vụ. Khoảng 80% số vụ ly hôn có chồng là người Đài Loan, 20% là người Hàn Quốc. Riêng số phụ nữ của tỉnh Hậu Giang ly hôn tại Đài Loan và Hàn Quốc thì không thống kê được.
 
Nguồn: TAND tỉnh Hậu Giang

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi

Huyền Trang
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Top