Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lựa chọn quà và địa điểm vui chơi cho trẻ dịp lễ

Thứ sáu, 09:18 29/05/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Chưa đến Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhưng gần một tuần nay trên các tuyến phố Hà Nội, nhiều dịch vụ bán đồ chơi, quà tặng cho trẻ đã đua nhau khoe sắc.

 
Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, dịch vụ quà tặng và đồ chơi cho trẻ năm nay được tổ chức quy mô và đa dạng hơn mọi năm.
 
Đa dạng dịch vụ bán hàng

Chưa bao giờ dịch vụ quà tặng cho trẻ nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 lại rầm rộ và sôi động như năm nay. Tại Hà Nội, Công ty Tổ chức Sự kiện và Quảng cáo Thương mại đã tổ chức Hội chợ “Quà tặng và đồ chơi trẻ em” trong 6 ngày từ 27/5 – 2/6 ở Công viên Thống Nhất. Được biết, đây là năm đầu tiên có hẳn một hội chợ quà tặng dành riêng cho trẻ. Hội chợ với đủ loại quà tặng, từ sách truyện, quần áo, trang sức đến các loại đồ chơi. Theo ban tổ chức, hội chợ với hơn 100 gian hàng của trên 80 doanh nghiệp tham gia bày bán sản phẩm. Cùng với hoạt động bán hàng, các hoạt động vui chơi cho trẻ cũng được tổ chức thông qua các trò chơi miễn phí, nhiều chương trình ca nhạc, trình diễn thời trang của CLB Họa My.

Cùng thời gian này, tại nhà thi đấu quận Hà Đông cũng diễn ra hội chợ quà tặng và đồ chơi trẻ em, quy mô khoảng hơn 100 gian hàng với đủ các mặt hàng đồ chơi, quần áo, giày dép, đồ dùng học tập, sách báo, văn hóa phẩm, bánh kẹo, nước giải khát và nhiều mặt hàng phục vụ các cháu vui chơi trong dịp lễ này.

Ngoài hai sự kiện lớn trên, nhiều công ty sách, cửa hàng đồ chơi cũng đồng loạt tung các chiêu tiếp thị bán hàng, phổ biến nhất là giảm giá và khuyến mại. Hệ thống Nhà sách Phương Nam trên toàn quốc sẽ giảm giá từ 10-  40% các mặt hàng dành cho độc giả “nhí”, trong 5 ngày (từ 28/5 -  2/6). Đặc biệt từ 19 giờ đến 20 giờ các ngày 30, 31/5 và 1/6, nhà sách còn tổ chức Chương trình “60 phút ngập tràn quà tặng cho bé” với nhiều phần quà hấp dẫn. Riêng tại Nhà sách Phương Nam, chi nhánh TP Đà Nẵng còn có một không gian vui chơi đặc biệt dành cho các em thiếu nhi với chủ đề “Thế giới thần tiên”. Tại đây, độc giả nhí sẽ được xem phim, đọc sách miễn phí và thử sức với các trò chơi xoay quanh những kiến thức phù hợp với lứa tuổi của các em...

Giá tăng nhẹ vẫn hút khách

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, các mặt hàng đồ chơi tại các hội chợ cũng như tại các cửa hàng đồ chơi trên các tuyến phố Hà Nội đa phần vẫn xuất xứ từ Trung Quốc. Giá bán ở các địa điểm trên không chênh nhau nhiều, năm nay có tăng nhẹ hơn mọi năm nhưng vẫn rất hút khách. Trung bình, mỗi loại đồ chơi chỉ nhỉnh hơn năm ngoái khoảng từ 10.000 – 20.000 đồng.
 
Các mặt hàng đồ chơi cũng khá phong phú với nhiều chủng loại và giá cả khác nhau. Thú nhồi bông, nhân vật hoạt hình bằng nhựa dẻo giá chỉ vài ba chục nghìn, những loại đồ chơi giá vài ba trăm ngàn như ôtô điều khiển từ xa, máy học ngoại ngữ, bộ xếp hình... Những chiếc ôtô nạp điện cho bé trai, giá lên tới cả triệu đồng. Mặt hàng quà tặng thú nhồi bông như gấu trúc, chuột túi, ông mặt trời, sao biển, ong, ve, vịt bầu, chó đốm... cũng được cải tiến và bổ sung nhiều mẫu mới lạ phục vụ cho những thượng đế nhỏ tuổi. Bán chạy hơn cả là  búp bê Barbie dành cho bé gái được nhập khẩu từ Mỹ, Đức với các phụ trang đi kèm như váy áo, gương, lược... có giá khoảng 99.000/bộ nhỏ, 300.000- 400.000đồng/bộ lớn. Ôtô điều khiển từ xa nhập khẩu từ Trung Quốc giá hơn 600.000 đồng/chiếc. 
Tặng sách thay quà

Đặc biệt, năm nay rất nhiều phụ huynh đến mua sách để tặng cho con. Dạo qua các nhà sách như Tiền Phong, Tràng Tiền, Kim Đồng... số lượng người đến mua khá đông. Tại Nhà sách Tiền phong, 175 Nguyễn Thái Học, chị Trần Thị Nguyệt, Phương Liên, Đống Đa (Hà Nội) đang lựa chọn sách chia sẻ: “Hai đứa con tôi đang học tiểu học. Những năm trước, vợ chồng tôi thường mua cho các cháu đồ chơi. Đồ chơi cũng có ý nghĩa nhưng trong dịp 1/6 này, tôi muốn mua cho các cháu truyện và các sách văn học có ý nghĩa để các cháu tiếp thu và học tập”. 

Cũng như chị Nguyệt, chị Phạm Thanh Trà  ở Vĩnh Hưng, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng chọn sách văn học làm quà tặng cho con gái 7 tuổi của mình. Theo chị Trà “đồ chơi thì nhiều nhưng sách cũng là quà tặng nhiều ý nghĩa, nếu món quà này mà các cháu thích thì thật là tuyệt vời. Nó không chỉ giúp cháu bổ sung kiến thức mà còn tạo cho cháu có thói quen đọc sách, khám phá tri thức”. Các cửa hàng sách tại phố Nguyễn Xí và Đinh Lễ, ngoài trẻ em, người lớn cũng nháo nhào tìm... truyện cổ tích.
“Truyện tranh, tập tô, tập viết,  các cuốn truyện cổ tích và các bảng chữ cái... đang được bán chạy nhất. Không chỉ phụ huynh mua cho con em mình mà cả nhà trường, trong đợt tổng kết cuối năm học cũng đặt mua truyện để làm phần thưởng cho học sinh”, chủ hiệu sách số 3 Đinh Lễ, nói. Sách mới cho trẻ em dịp này đáng kể nhất là cuốn Bách khoa Tri thức cho trẻ em của NXB Khoa học & Kỹ thuật. Đây là cuốn sách kiến thức tổng hợp bằng hình ảnh cho trẻ em, với giá bìa 215.000 đồng, hiện mỗi ngày các cửa hàng tại đây có thể bán ra khoảng chục cuốn.
 
Phương Thuận
 
Hà Nội: Nhiều điểm vui chơi giải trí cho trẻ

- Rạp xiếc Trung ương: Giảm 50% vé vào cửa
Giảm 50% giá vé vào xem nhạc kịch, xiếc Alibaba và những tên cướp (30.000đ/vé) cho trẻ em vào các buổi ban ngày trong dịp 1/6. Hiện Rạp xiếc Trung ương chỉ còn vé vào các buổi tối từ ngày 29/5 đến ngày 1/6. Các buổi biểu diễn ban ngày của vở kịch, xiếc này chỉ còn các giờ từ 14 giờ đến 16 giờ...

- Bảo tàng Dân tộc học: Giao lưu với bạn bè quốc tế
Trong hai ngày 30- 31/5, trẻ em đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ được giao lưu với bè bạn quốc tế thông qua việc làm đồ chơi cũng như chơi một số trò chơi dân gian của Việt Nam và một số nước khác (Trung Quốc, Hà Lan, Iran, Thái Lan...) trong chương trình “Trẻ em Việt Nam và bạn bè quốc tế”. Bên cạnh đó, các em còn có cơ hội tham gia các hoạt động giới thiệu trang phục truyền thống của trẻ em Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, xem và tập biểu diễn múa rối cạn. Sáng 31/5, trẻ sẽ được xem trình diễn và giao lưu âm nhạc Australia.
 
- Triển lãm Vân Hồ: Thế giới đồ chơi của bé
 Hội chợ thế giới tuổi thơ lần thứ 12 và Hội chợ Thanh thiếu niên toàn quốc với nhiều gian hàng đồ chơi của trẻ em. Đặc biệt, có cả những gian hàng đồ chơi của trẻ em vùng miền núi, dân tộc rất mới lạ và hấp dẫn trẻ.
 
- Khu vui chơi giải trí V’star-Hoà Bình: Giảm giá 30 - 50%
Cách Hà Nội 70km, khu vui chơi giải trí V’star Hoà Bình có không gian khoáng đạt, không khí trong lành với đủ các loại hình vui chơi giải trí cho trẻ em: Bể bơi, câu cá, đua ô tô, đoàn tầu siêu tốc... Dịp 1/6, nơi đây có chương trình giảm giá từ 30- 50% với từng loại hình vui chơi cho trẻ em và các bậc phụ huynh. 
Phương Lan

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top