Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liệu phụ nữ ngoài 40 có nên dừng lại?

Thứ tư, 09:00 22/10/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Đối với hầu hết phụ nữ khi bước qua ngưỡng tuổi 40 là lúc chị em sống chậm lại để tận hưởng sự thành đạt của nghề nghiệp sau nhiều năm cống hiến và một gia đình hạnh phúc với những đứa con đã trưởng thành. Ít người dám từ bỏ những vị trí trong công việc hiện tại mà họ đã có được sau hàng chục năm phấn đấu để bắt đầu làm một cái gì đó mới và dấn thân vào phiêu lưu mới.

Chị Trần Tường Nhi, Tổng giám đốc Công ty tư vấn Giáo dục Avenue to Success, có trụ sở tại tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 3, thành phố Hồ Chí Minh và 201 Bà Triệu, Hà Nội, là một trong số ít những phụ nữ này.

Xuất thân là con gái xứ Huế, có bố là giáo sư Phật học, gia đình không hề có truyền thống về kinh doanh nhưng chị Nhi lại khởi nghiệp từ rất sớm. Ngày từ khi còn là một sinh viên Sư phạm năm thứ 2 chị đã bắt đầu đi làm nhân viên Lễ tân rồi nhân viên tiếp thị, giám đốc sản phẩm cho những công ty đa quốc gia lớn như: BP hay công ty phân phôi đồ chơi Lego, AEC. Chị đã có 17 năm gắn bó với một công ty về tư vấn và phát triển giáo dục của Úc và luôn ở vị trí cao nhất tại Việt Nam. Đó là vị trí Tổng giám đốc.

Chị Trần Tường Nhi tại phòng làm việc của mình ở Avenue to Success, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, TP HCM

Chị Trần Tường Nhi tại phòng làm việc của mình ở Avenue to Success, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, TP HCM

Câu chuyện về việc chị Nhi được tuyển vào vị trí này cách đây 18 năm cũng khá thú vị. Khi Công ty này còn lại văn phòng đại diện tại TP HCM, Trưởng đại diện -lúc đó là người nước ngoài - đã tìm một người Việt Nam thay vào năm 1996. Thay vì tuyển những người trung tuổi, nhiều kinh nghiệm, Trưởng đại diện đã chọn Trần Tường Nhi, một phụ nữ mới 26 tuổi đang mang thai 5 tháng. Quyết định rời Lego khi đã ở vị trí Giám đốc và đang chuẩn bị làm mẹ khiến nhiều người trong đó, có cả người thân của chị ngỡ ngàng. Lý do của quyết định này thật đơn giản “thử đến IDP cho biết và học hỏi kinh nghiệm”.

17 năm là đầu tàu của công ty này, chị đã giúp công ty có sự chuyển mình và phát triển nhanh chóng. Từ chỗ chỉ là văn phòng đại diện với 2 nhân viên tới chỗ là công ty 100% vốn nước ngoài với 5 văn phòng ở 4 tỉnh thành và gần 100 nhân viên, chưa kể đến 4 trường đào tạo về ngôn ngữ ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Rất nhiều đồng nghiệp nước ngoài, các trường đối tác của Úc luôn cho rằng thành công của IDP luôn gắn liền với hình ảnh của Trần Tường Nhi. Lẽ thường tình chị Nhi có thể dừng lại, hưởng thành quả mà mình tạo dựng với một vị trí và mức thu nhập mà ai cũng mơ ước. Thế nhưng, chị lại có những suy nghĩ và quyết định khác: tạo dựng một thương hiệu mới cùng lĩnh vực nhưng của người Việt Nam.

Và thế là năm thứ 18 chị xin thôi vị trí Tổng giám đốc IDP để trở thành Tổng giám đốc ATS (tên viết tắt của Avenue to Success), một tên tuổi mới trong lĩnh vực tư vấn du học và giáo dục. Chính tên công ty cũng do chị tự nghĩ ra vì theo chị ra nước ngoài du học đối với những bạn trẻ là bước trên một con đường lớn, dẫn các bạn tới tương lai và sự thành công. Tuy nhiên, không phải lúc nào đi trên con đường đó cũng chỉ có thuận lợi mà còn những khó khăn mà các bạn trẻ có thể gặp phải. Chị Nhi muốn mình và những đồng nghiệp tại ATS sẽ là những bạn đường của du học sinh để giúp các em tới được sự thành công và sự nghiệp các em mong muốn. Quyết định này của chị cũng gặp phải không ít phản đối của người nhà và bạn bè vì ai cũng cho chị đang rời bỏ một cái cây trĩu quả để gây trồng những cây mới mà không biết đến lúc nào mới được thu hoạch. Đối với chị, ở tuổi 44 phụ nữ vẫn còn khát vọng khám phá và tạo dựng những cái mới và thay đổi là cần thiết để duy trì các khả năng đó.

Chị tâm sự với bạn bè thân và với những phụ huynh mới gặp rằng khi bạn ở vị trí quản lý cao nhất của một công ty lớn bạn chỉ có thể giúp khách hàng gián tiếp. Khi ở vị trí này ở một công ty nhỏ hơn, bạn có điều kiện trực tiếp giúp khách hàng với tất cả kinh nghiệm và nhiệt huyết bạn có. Chị muốn mình trực tiếp tham gia và kiến tạo vào sự thành công của học sinh trên con đường tiếp thu kiến thức cho tương lai. Sứ mệnh chị đặt ra cho bản thân cũng như cho từng thành viên Avenue to Success là mang lại cho Quí phụ Huynh và học sinh những giải pháp thông minh nhất, hiệu quả nhất, phù hợp với từng hoàn cảnh và yêu cầu cụ thể để khách hàng đạt được mục đích của mình. Chị và đồng nghiệp mong muốn thực hiện vai trò là mở một con đường thênh thang để trợ giúp học sinh đi đến thành công, đúng như nghĩa tiếng Việt của tên Công ty “Avenue to Success hay Đại lộ thành công

T Hà

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 30 phút trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, dưới góc nhìn chiêm tinh học, mỗi cung sẽ có những dấu hiệu nổi bật, mang trong mình sức mạnh riêng, quyền lực và khả năng lãnh đạo tuyệt vời.

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Suốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.

Top