Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kim Hiền: "Tôi không có duyên với... đám cưới"

Thứ tư, 14:00 27/05/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Làm mẹ của một bé trai kháu khỉnh, và rất chu toàn với bổn phận ấy, ai cũng nghĩ sự nghiệp của Kim Hiền thế là đã khác, theo chiều hướng lặng lẽ hơn.

 
Ấy vậy mà, cũng như các bà mẹ làm công sở, hết thời gian thai sản người ta thấy Kim Hiền xuất hiện trở lại với nỗ lực giữ vóc dáng thon thả như hồi chưa sinh con. Lại “đắt sô”, chụp hình quảng cáo cho các báo, quay quảng cáo với hai mẹ con và đặc biệt vẫn đều đặn nhận được vai diễn phim truyền hình, lấn sân sang cả lĩnh vực khác như đóng kịch, đảm nhiệm vai trò MC cho vài chương trình truyền hình.
 
Ngoài những giờ phút xuất hiện trên báo và truyền hình như thế, khán giả cũng dễ dàng bắt gặp Kim Hiền đâu đó trên đường cùng với cục cưng của mình là bé trai ba tuổi rưỡi có cái tên Sonic. Mỗi khi ai có thắc mắc về cái tên nghe lạ tai của con thì cô đều vui vẻ kể lại, ánh mắt pha lẫn niềm vui: Ban đầu ba mẹ đã lựa cho Sonic một cái tên khác nhưng nó có vẻ quá thông dụng, vậy là vốn là fan của phim hoạt hình, ba của bé bỗng nhớ ra một nhân vật hoạt hình có tên là Sonic – là cậu bé hiếu động nhưng rất đáng yêu nên đã chọn tên đó cho con trai đầu lòng.
 
 
Chào Kim Hiền, con trai đã lớn, Kim Hiền vẫn chưa nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới sao?
 
- Cũng có chứ. Hiền đã tính chuyện đám cưới nhiều lần rồi, nhưng làm như… không có duyên với đám cưới hay sao vậy. Lúc đầu là để hai vợ chồng học xong giáo lý hôn nhân, sinh con xong mấy lần cứ lên kế hoạch thì lại phải dời lại vì bận việc riêng và lịch diễn. Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng Hiện xác định không lên kế hoạch nữa, cứ để tự nhiên, nếu thuận tiện thì làm đám cưới, không thì… vẫn có cuộc sống bình thường và … danh chính ngôn thuận bởi đã đăng ký kết hôn rồi. Hiền đã nhiều lần mặc áo cưới để chụp cho các báo, nhưng chiếc áo cưới thực sự thì vẫn chưa khoác lên người. Mẹ chồng cũng đã mua áo cưới cho Hiền, tiếc là chưa kịp chứng kiến đám cưới của con thì bà đã ra đi…

Kim Hiền làm mẹ khi còn khá trẻ (23 tuổi), kinh nghiệm chăm con Hiền học từ đâu?

- Đúng là Hiền làm mẹ khi trẻ về tuổi đời. Kinh nghiệm chăm con Hiền học từ chính tình yêu dành cho con, mọi người hay nói là từ bản năng ấy. Ban đầu thì rất khó khăn bỡ ngỡ nhưng giờ hỏi về cách chăm con Hiền hơi bị “siêu” đó nghen, có thể tư vấn cho ngưoiừ khác nữa đấy… Hiền cũng chịu khó mua những cuốn sách dạy con và tìm hiểu tâm lý con để đọc – Đây là giai đoạn Sonic lớn lên hẳn chứ không còn đơn giản là ẵm bồng trên tay, tâm lý bé cũng phức tạp lắm. Kinh nghiệm của Hiền là nếu mình nóng tính thì sẽ khó khăn trong việc dạy con, “công việc” này cần kiên nhẫn và lắng nghe nhiều hơn. Hiền rất kỹ đó nha, quan sát Sonic từng ngày, đặc biệt Sonic hiếu động vô cùng nên Hiền càng không được nóng tính.

Trong mắt mình, Hiền thấy mình là người mẹ thế nào?

- (Cười) Một người mẹ chưa hoàn chỉnh. Nhưng không vì thế mà để mặc cho như vậy. Hiền luôn nỗ lực để mình hoàn thiện hơn bằng cách tâm niệm làm những điều đó là cho con, vì con.

Kim Hiền có viết nhật ký cho con không?

- Mọi người vẫn còn nhớ chuyện Hiền viết nhật ký cho con, thật vui quá. Hiền vẫn đều đặn viết cho con và mỗi khi có thời gian ngồi lật lại những trang nhật ký để thấy con lớn lên từng ngày, Hiền thấy thật hạnh phúc.
 

Nghe nói Kim Hiền ngoài công việc đi diễn còn kinh doanh nữa?

- Không hiểu sao một ngày không được làm việc Hiền rất buồn và khó chịu. Nên bên cạnh việc đi đóng phim, quảng cáo, chụp hình, Hiền cũng có kinh doanh, nho nhỏ thôi, và đặc biệt nữa, Hiền để luôn một ít hàng của mình trên xe, gặp bạn diễn, ai ưng ý thì lấy luôn, cũng là quần áo thôi, nên khá nhẹ nhàng. Bận nhiều việc nhưng Hiền không quên gia đình nhỏ của mình đâu nhé. Rảnh giờ nào là vợ chồng Hiền đi đón Sonic đi học về, đi quay về Hiền cũng chỉ quanh quẩn bên con mà thôi. Sonic rất ngoan và hiểu mẹ, không đòi mẹ, dù cũng có những hôm Hiền đi quay xong về nhà nghỉ một chút rồi lại phải đi quay tiếp, xót xa khi nghe con hỏi “sao mẹ đi làm hoài vậy?”. Nhưng nghe mẹ giải thích là anh chàng hiểu ngay, ôm mẹ thật chặt một cái, hôn mẹ, chào mẹ rồi vui vẻ quay vào chơi tiếp.

Hai vợ chồng Kim Hiền đều làm nghệ sĩ, giờ giấc thất thường, để ba mẹ gần con thì Sonic có khi nào phải thức đợi ba mẹ và có bị ảnh hưởng bởi nhịp sinh hoạt đó không?

- Sonic có nếp sinh hoạt rất ổn định và khoa học – Sáng đúng 6h30 phút là bé đã thức dậy rồi sau đó đi học đến chiều. Chiều tối đi học về tắm rửa sạch sẽ xong là bé sẽ ngồi xem phim mẹ đóng, những ngày không có phim của mẹ chiếu trên ti vi thì anh chàng sẽ ra công viên chơi. Tối 9h Sonic đã lên giường khò khò. Mọi thứ đã vào nề nếp rất ổn định nên ba mẹ dù có bận mấy cũng không lo.

Kim Hiền có thích nấu ăn cho chồng con không?

- Vì công việc quá bận rộn nên cả nhà Hiền hầu như phải ăn ngoài. Tuy nhiên, được nấu cho chồng con ăn là một trong những niềm hạnh phúc nho nhỏ của Hiền. Thế nên ngày nào được nghỉ không phải đi quay là Hiền trổ tài liền! Vui và hạnh phúc nhất là khi nhìn Sonic ăn hết cơm do mẹ nấu. Ông xã Hiền thì khó tính về ăn uống nên ở nhà, Hiền cũng đổ mồ hôi khi phải chăm chút nấu ăn cho ngon miệng. Nhưng không vì thế mà Hiền nản chí đâu nhé, món ăn mà còn chưa như ý thì lần sau Hiền lại thử tiếp, vài lần thay đổi chút chút về gia vị nêm nếm là tìm ra bí quyết để có món ăn ngon vừa miệng ngay ấy mà.

Khi sóng gió, Kim Hiền chọn các cư xử thế nào?

- Vợ chồng không tránh khỏi những lúc cãi vã, lúc trước, khi yêu nhau, chưa có con thì sao cũng dược nhưng từ ngày có Sonic thì cho dù chuyện cãi vã của vợ chồng Hiền có như thế nào, đúng hay sai Hiền cũng sẽ là người im lặng để mọi chuyện bình yên.  Hiền không muốn con chứng kiến ba mẹ cãi vã.

Vợ chồng cãi nhau – chuyện rất thường tình, nhưng để con chứng kiến thì không hay chút nào. Hiền chọn cách viết nhật ký ghi lại những bức xúc hay những chuyện buồn. Sau khi viết xong thấy nhẹ nhõm hẳn, thấy khỏe khoắn và đầy sinh lực để tiếp tục làm việc, thậm chí có khi hứng khởi quá lại thay đổi cách trang trí căn phòng của mình nữa. Thật sự, Kim Hiền cảm thấy rất vui, may mắn và hạnh phúc khi lấy được anh Phong – ông xã của Kim Hiền. Anh ấy không đẹp trai nhưng đi với Kim Hiền nhìn cũng xứng đôi lắm chứ (cười). Anh ấy cư xử rất hay (thật khó để dùng từ khác, vì không chỉ đơn giản là khéo léo, cách cư xử của anh còn tinh tế, thông minh và luôn phù hợp với hoàn cảnh), đó là ưu điểm lớn của anh ấy và là điều khiến Hiền hãnh diện về chồng.

Không có vóc dáng như một người mẫu nhưng vẫn liên tiếp được mời chụp hình và đóng phim. Nếu để Hiền tự nhận xét thì Hiền thấy thế mạnh của mình là gì?

- (cười) chắc là do Hiền biết diễn. Phải nói thật là Hiền may mắn vì tuy mình nhỏ nhắn và không đẹp so với nhiều người nhưng Hiền có được sự tự tin sau nhiều lần chụp thành công. Từ sự tự tin này Hiền mới dám thử sức mình vào những lĩnh vực mới đó là MC, đóng phim, đóng kịch ở sân khấu 5B Võ Văn Tần.

Nếu nói để sống được với nghề và nuôi con thì Hiền có tự tin vào khả năng của mình

- Những gì nghệ thuật mang lại cho Hiền, Hiền thấy như vậy là quá nhiều rồi. Hiền biết xuất phát điểm của mình mà. Có lẽ khó khăn từ nhỏ nên Hiền rất quý những gì mình làm ra. Và Sonic thì không thiếu thứ gì cả vì không chỉ mẹ mà ba bé cũng lo cho con chu toàn luôn.

Sonic diễn xuất rất có năng khiếu, có phải do Hiền hướng dẫn?

- Tới giờ Sonic vẫn chưa được dẫn đến trường quay, cũng mấy lần cu cậu đòi đi đó, nhưng Hiền có nguyên tắc lúc mẹ đang ở chỗ quay hoặc chụp ảnh thì không để con có mặt. Nhưng sắp tới, Hiền sẽ phá lệ, cho bé vào trường quay Gia đình phép thuật vì bé rất mê phim này – coi như đây là món quà đặc biệt mẹ Hiền tặng Sonic nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Sonic có một năng khiếu khác khiến mẹ tự hào hơn đó là bé rất thích hát và hát hay, biểu diễn rất tự nhiên. Đặc biệt, bé thích nghe nhạc giống ba. Sonic còn giống ba ở điểm rất mê phim hoạt hình, mới ba tuổi rưỡi nhưng bé đã biệt tự chọn phim hay để xem rồi.

Vậy ba mẹ sẽ cho Sonic lên làm “anh hai” chứ?

- Chắc chắn là vậy. Hai năm nữa, khi Sonic vào Lớp 1, Hiền dự tính sẽ cho Sonic lên làm anh.

Cảm ơn Kim Hiền.

Kim Anh (Thực hiện)
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Đón đọc các bài viết về GIA ĐÌNH SAO tại đây:
 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 32 phút trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, dưới góc nhìn chiêm tinh học, mỗi cung sẽ có những dấu hiệu nổi bật, mang trong mình sức mạnh riêng, quyền lực và khả năng lãnh đạo tuyệt vời.

Top