Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khơi gợi ước mơ

Thứ sáu, 08:13 12/03/2010 | Gia đình

GiadinhNet - "Khi Minh Giang học mẫu giáo, tôi tập cho con tự qua đường. Nhìn con lẫm chẫm sang đường vào lớp, lòng tôi thắt lại vì sợ xe tông nên chạy chéo sang đón con ở đầu bên kia, nhưng không bế con, chỉ nhìn theo tới khi cháu gặp cô giáo là đạp xe đi luôn..." - PGS. TS Lê Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế (Viện Chăn nuôi) chia sẻ về chuyện dạy con trưởng thành.

Lập đội "cờ đỏ"

Mặc dù cả hai vợ chồng đều nổi danh trong khoa học nhưng với chị Lê Thị Thuý thì sự giỏi giang và trưởng thành của hai cô con gái mới là điều đáng nói. Hiện con gái lớn Minh Giang đã học xong thạc sĩ ở Nhật Bản, còn cô con gái út Thu Trang là học sinh trong đội tuyển Toán của trường Loomis Chaffee thuộc Đại học Havard, 2 năm liền nhận giải học sinh giỏi quốc tế.
 

Hai cô con gái là niềm tự hào của vợ chồng PGS. TS Lê Thị Thuý.


Chị Lê Thị Thuý đã chủ trì và tham gia: 6 dự án  quốc tế, 4 đề tài trọng điểm cấp bộ, 18 đề  tài cấp Nhà nước, 104 công trình khoa học đã công bố (63 công trình quốc tế, 41 công trình trong nước). Chị Thuý đã có rất nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, bảo tồn các vật liệu di truyền của gia súc, gia cầm, động vật quý hiếm bằng công nghệ sinh học. Chị là người duy nhất ứng dụng công thức và tự pha chế dung dịch chiết tách ADN thay thế nguồn nhập khẩu đắt tiền, tiết kiệm hàng tỷ đồng cho nhà nước.  Năm 2009, chị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và ngày 12/3/2010, chị được nhận giải thưởng Kovalevskaia dành cho nữ khoa học năm 2009.

"Tôi học dạy con qua báo chí. Tôi rất thích đọc những chuyên mục xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy trẻ"- chị Thuý cho biết. Ngay từ khi các con còn bé, chị Thuý đã dạy con cách nhìn nhận xã hội, rèn tính tự lập, dũng cảm, không ỉ lại, biết nhìn nhận mặt tốt, mặt chưa được của người khác, nhưng cũng phải biết nhận lỗi của mình. Cụ thể là nhà chị duy trì nếp họp gia đình, bầu các con làm "cờ đỏ". Sau một tuần, "cờ đỏ" nhận xét từng người theo cách nhìn của nó: Bố có nhược điểm là đèo con đi xe máy vượt đèn đỏ. Bà ngoại lên chơi ăn trầu, có nhược điểm ăn xong hay vứt vào góc vườn. Mẹ rất thương các con, nhưng nhược điểm là mua nhiều thức ăn để thừa trong tủ lạnh, bị bố phê bình. Chị hay đọc vụng truyện nên mắt cận thị... Đến lượt con thì chẳng có khuyết điểm nào. Lúc này, mọi người phản đối: "Em không ghi thì lần bầu tới không bầu em nữa". Thế là lần sau con chị biết ghi nhược điểm của mình.

Kể về thời gian các con còn bé, lúc ấy chồng chị thường xuyên phải đi công tác xa nhà, những hôm chị phải đi làm từ 5h sáng vẫn phải khoá cửa để con gái ở nhà một mình. Sau khi đưa chìa khoá, dặn con 8h sáng, bác đi làm ca về thì đưa chìa cho bác mở cửa. Thấy con thỏ thẻ bảo mẹ thò tay cho con nắm một tí. Chị xót con không muốn đi nữa, nhưng rồi quyết tâm động viên: Con dũng cảm lên, không có gì đâu. Con cầm tay mẹ rồi cho mẹ đi, kẻo ôtô chạy mất. 

Rèn tính tự lập cho con

Bắt đầu sang cấp 2, chị Thuý để hai con gái tự chọn trường để học theo ý thích của mình. Do được mẹ rèn giũa tự lập và khơi gợi mơ ước từ bé nên hai con gái chị đều chọn những trường chuyên nổi tiếng ở Hà Nội để dự thi. Minh Giang học trường Hà Nội - Amsterdam, Thu Trang học chuyên Toán ở trường ĐH Tổng hợp. Do nhà ở xa trường nên các con chị thường đi xe buýt đi học. Vì vậy, buổi sáng, chúng thường phải dậy sớm hơn các bạn và chiều về muộn hơn nhưng ngày nào chị cũng chờ con về ăn cơm (thường là 9-10h đêm), để nghe con kể chuyện ở lớp rồi chú ý khen và động viên con kịp thời.
 
Để dạy con tính tự lập, theo chị Thuý người mẹ phải dũng cảm thả con ra thì con mới tự lập, thành nếp được. Do được đi nước ngoài nhiều, biết họ đào tạo sinh viên rất tốt nên chị động viên các cháu đi du học. Nhưng chị cũng nói rõ hoàn cảnh gia đình không có nhiều tiền nên muốn du học các con phải tự lo học bổng. Vì vậy, hai con gái quyết chí học ngày học đêm và đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Kể về cô con gái út, chị Thúy xót xa khi Thu Trang đi du học mới 16 tuổi. Nhưng con gái đã động viên cha mẹ yên tâm bằng việc tự lập và sắp xếp cuộc sống nơi đất khách quê người của mình rất chỉnh chu.  Năm ngoái, Trang còn đại diện tuổi trẻ Việt Nam tham gia Diễn đàn Tuổi trẻ châu Á ở Nhật Bản. Thu Trang là học sinh quốc tế duy nhất đoạt giải nhì về Triết học và Tâm lý học của Mỹ. Tháng 6/2009, chị Thuý bay sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của con, chị đã thật mát mặt khi thầy giáo của con nhận xét: "Cảm ơn chị đã gửi cho chúng tôi một học sinh rất thông minh. Tôi dạy ở đây nhiều năm, chưa thấy học sinh nào ngoan ngoãn, có đầu óc tư duy tổng hợp, viết lý luận độc đáo như con chị".

Với đồng tiền, chị Thuý dạy con rằng đồng tiền có 2 mặt, một là biến thành người tiêu lung tung, hoang phí sức lao động. Hai là làm con người rất ích kỷ vì lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Vì vậy, chị thường để ít tiền trong ngăn kéo để các con tiêu vặt và để ý xem chúng tiêu như thế nào. Khi thấy hai cô con gái biết chi dùng vừa phải, cần kiệm, lúc ấy chị mới yên tâm.
 
Bí quyết "cơm sôi bớt lửa"

Chị Thuý cho biết vợ chồng chị rất biết chia sẻ cùng nhau để vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Chị thuộc lòng câu "cơm sôi bớt lửa", vì vậy lúc bực lên chị chỉ nói vài câu, rồi thôi, không nói nhiều. Vì vậy trong gia đình vợ chồng ít có chuyện cãi vã.

Hà Dương
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 15 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 15 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 17 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

Top