Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khờ khạo sở thích dẫn "bồ" về quê ăn Tết

Thứ hai, 19:59 28/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nghe dân làng hỏi "người yêu cháu người Bình Thuận sao lại nói giọng Bắc nhỉ", "tao nhớ người yêu mày là cái thằng cao cao cơ mà, mày nói thật hay đùa đấy"... người yêu Loan liền cao chạy xa bay.

 Dẫn người yêu về quê

Loan là công nhân ở Bình Dương, quê Nghệ An. Cách đây 3 năm, Loan dẫn một anh quê Bình Thuận cùng làm việc tại Bình Dương về quê ăn Tết. Anh bạn trai của Loan ở nhà Loan mấy ngày Tết và cùng Loan đi chúc Tết họ hàng nên ai ai cũng nghĩ họ sẽ lấy nhau.

2 năm sau, Loan lại dẫn một người bạn trai khác quê ở Bắc Giang về nhà. Khi Loan giới thiệu cậu trai mới, ai ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt là các cụ già. Nghe Loan giới thiệu bạn trai, cụ Chắt - Người họ hàng xa - liền hỏi: “Ơ, thế còn cái anh cao cao nói tiếng miền Nam năm trước thì sao. Anh này là người mới à?”.

Kết quả của cuộc tình tưởng sẽ dẫn đến hôn nhân của Loan lại tan vỡ. Anh người yêu quê Bắc Giang sau cái Tết về thăm quê “vợ sắp cưới” đã tìm cách tránh mặt Loan. Loan hết sức đau khổ, muốn tìm gặp chồng chưa cưới để giải thích, để thanh minh nhưng cô đã không còn cơ hội.

Chuyện các cô gái chưa chồng hoặc sắp lấy chồng dẫn người yêu về quê ăn Tết là khá phổ biến. Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa - Trung tâm tư vấn Linh Tâm (Tổng đài 1088 Hà Nội) - đã từng nhận rất nhiều cuộc tư vấn liên quan đến vấn đề này.

Theo ông Hòa, nhiều cô gái có người yêu, đến ngày nghỉ cuối tuần hoặc những dịp lễ tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán thường có sở thích hết sức khờ khạo là dẫn người yêu về quê.

Các cô gái khi mang người yêu về thường nghĩ một cách đơn giản rằng “về quê ăn Tết cho vui”. Họ không nghĩ được rằng, khi đưa bạn trai đến nhà họ hàng, dù giới thiệu là bạn trai đi chăng nữa thì bất kể ai cũng  nghĩ đây là con rể, cháu rể tương lai.

Thực tế thì khi đưa người yêu về quê thì kiểu gì cũng phải đi chào hỏi họ  hàng. Có trường hợp vì nhà ở quê không đủ giường, lại nghĩ là sẽ lấy nhau nên không ít cặp ngủ cùng nhau tại nhà cô gái.

Vừa khổ mình, vừa khổ bố mẹ

Nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, hiện nay tình yêu trai gái dễ đến những cũng dễ tan chứ không như ngày xưa. Khi yêu, các cô gái thường không lường trước được những đổi thay này. Tâm lý của phái nữ khi yêu thì cái gì cũng tin. Vì tin nên không có phương án phòng bị cho mình. Việc dẫn người yêu về quê vì thế sẽ dẫn đến những hậu quả không mong đợi.

Khi cuộc tình tan vỡ sẽ gây nên những trục trặc cho bản thân cô gái và gia đình. Cô gái sẽ mang tai tiếng là lăng nhăng, còn gia đình bố mẹ sẽ xấu hổ bởi điều tiếng về con.

Ông Hòa cho biết,  những câu nói vô tình của dân làng có thể khiến cho bố mẹ cô gái khó sống như: Cái thằng kỹ sư đẹp trai sao năm nay không thấy? Thế cái anh năm ngoái đâu rồi, tưởng được ăn cưới đến nơi rồi chứ? Ôi cái con bé này, năm nay thằng này nhưng có khi sang năm lại thằng khác ấy mà, chắc gì!...
 
Như trường hợp của Loan, không chỉ mình cô đau khổ mà bố mẹ cô cũng hết sức xấu hổ với dân làng.
 
Cũng theo nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa, với nam giới, việc yêu năm, bảy cô thường thì không sao nhưng với các cô gái là cả một vấn đề. Dù các cô gái có giới thiệu là bạn trai đi chăng nữa thì cũng không ai tin. Họ luôn nghĩ: Đã đưa về nhà ra mắt họ hàng là đã xác định với nhau rồi. Không ai tin là đó là bạn trai. Vì thế việc thay đổi nhiều bạn trai sẽ khiến cho dân làng nghĩ cô gái đó lăng nhăng, là năm đến bảy anh rồi mới lấy một chồng...

Bởi vậy, nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa khuyến cáo trong dịp tết Nguyên đán đang cận kề này, các cô gái chớ dại mà mang người yêu về nhà mình. Mình có thể về nhà bạn trai nhưng khi bạn trai có ý muốn về nhà mình thì nên tìm cách từ chối khéo, hoặc để dành một dịp khác, tránh ngày lễ tết. 

Tình yêu là thứ dễ thay đổi nhất nên các cô gái nên biết tự phòng thân, đừng đẩy mình vào tình cảnh dở khóc dở cười, không chỉ mất người yêu mà còn mang tai tiếng và khó lấy được chồng.

Võ Thủy

vothuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 2 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 5 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top