Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huế: Ưu tiên số một cho chiến dịch truyền thông

Thứ tư, 14:56 21/03/2007 | Gia đình

GĐ&XH - Ông Nguyễn Đức Hùng - PCN Ủy ban DSGĐTE tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH) cho chúng tôi biết mức sinh của tỉnh “vẫn nằm trong mức độ cho phép” cho dẫu quan niệm “sinh con heo vàng” ở Thừa Thiên Huế “là có”.

Thực trạng “sinh con heo vàng” tại TTH trong những tháng đầu năm như thế nào, thưa ông?

- Số sinh qua 2 tháng đầu năm của toàn tỉnh là 1.954 cháu, tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 270 cháu. Trong đó sinh lần thứ 3 trở lên là 401 cháu, giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 28 cháu. Tỷ lệ số cháu là nam giới của 2 tháng đầu năm là 58,13%, cùng kỳ năm ngoái tỷ lệ này là 53,91%.

Tại Khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế, đến ngày 14/3/2007 số sinh là 1.292 cháu, tăng 13% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Trong đó tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 4 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Qua 2 nguồn số liệu nói trên có thể khẳng định rằng tỷ suất sinh tăng là điều đương nhiên do tác động xã hội từ quan niệm năm Đinh Hợi. Tuy nhiên số lượng tăng không vượt quá tỉ lệ tăng giảm hàng năm, tức là không có sự đột biến lớn. Tuy nhiên điều đáng mừng là tỷ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng giảm, điều đó chứng tỏ nhận thức của người dân ngày càng tăng, quy mô gia đình 1 đến 2 con ngày càng được xã hội chấp nhận.

Ngành DSGĐTE TTH đã làm gì để hạn chế đến mức thấp nhất “xu hướng” sinh đẻ trong năm Đinh Hợi?

- Từ trước Tết Nguyên đán, TTH đã triển khai Chiến dịch truyền thông tại xã Phong Hoà, huyện Phong Điền để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho năm 2007. Bộ trưởng Lê Thị Thu đã vào dự, rất hài lòng trước những chuyển biến mạnh mẽ tại cơ sở ngay từ những ngày đầu năm mới. Kết quả là sau 1 tuần, xã Phong Hoà đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong chiến dịch.

Từ ngày mồng 10 Tết đến nay, đồng loạt 120/150 phường xã đã ra quân Chiến dịch với một tinh thần quyết liệt nhất. Tôi nghĩ rằng, Chiến dịch truyền thông như một “quả đấm thép” nhằm chọc thủng sự hạn chế về nhận thức và quan niệm của một bộ phận người dân trước vấn đề sinh sản hiện nay.

Ở TTH, quan niệm của người dân đồng bằng và miền núi về vấn đề “chọn năm sinh” có “lệch” nhau nhiều không, vì sao?

- Chỉ ở một bộ phận nhân dân ở đồng bằng vẫn còn chịu ảnh hưởng, người dân miền núi đơn giản hơn về quan niệm này, nếu không nói là ít quan tâm về năm Đinh Hợi.

Ông có thể cho biết, từ nay đến hết tháng 3 (Âm lịch), ngành Dân số TTH sẽ tiếp tục triển khai như thế nào để “giải quyết triệt để” “phong trào sinh con heo vàng”?

- Nhiệm vụ số 1 vẫn là ưu tiên cho chiến dịch truyền thông. Theo đó, phải tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kiên trì vận động tại nhà nhằm thay đổi hành vi của đối tượng. Từ đó lồng ghép việc triển khai Chiến dịch với phong trào đăng ký xây dựng mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên, đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hoá, quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác trẻ em... Trước hết là khống chế tối đa mức sinh trong năm nay, phải bằng mọi cách để giảm sinh 0,4%o, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 phải giảm hơn năm trước từ 2% đến 3%, các chỉ tiêu kế hoạch đều phải hoàn thành. Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến công tác DSGĐTE. Vì vậy toàn ngành phải chạy maratong ngay từ đầu năm.

Kinh nghiệm và bài học mà ngành DSGĐTE TTH rút ra trong quá trình thực hiện?

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, các đoàn thể. Bên cạnh đó, nâng cao vị thế và khơi dậy tính tự nguyện của mạng lưới cộng tác viên trong quá trình tuyên truyền vận động. Đồng thời, tăng cường công tác tư vấn ở tuyến cơ sở, đảm bảo dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến tận người dân

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Xuân Hoài (Thực hiện)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Top