Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 40 tỷ hỗ trợ trẻ em năm 2012

Thứ tư, 17:39 29/02/2012 | Gia đình

GiadinhNet - Đó là số tiền sẽ được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ cho các trẻ em khó khăn trên cả nước.

Số tiền được huy động từ những cá nhân, tập thể trong cả nước và quốc tế. Trong 19 năm qua, Quỹ đã giúp đỡ cho hàng ngàn trẻ em thay đổi cuộc sống nhờ những chương trình lớn như "Vì ánh mắt trẻ thơ", "Vì nụ cười trẻ thơ", "Vì trái tim trẻ thơ"...
 

Gần 20 năm chung tay vì hạnh phúc trẻ thơ

Chung tay giúp đỡ cho những trẻ em khó khăn có cơ hội phát triển bền vững trong một môi trường lành mạnh, Quỹ BTTEVN đã có nhiều hoạt động nhân đạo hướng đến trẻ nhỏ, gây tiếng vang lớn trong dư luận; đồng thời thu hút sự tham gia của cộng đồng, khơi dậy lòng nhân ái, sẻ chia với trẻ em khó khăn. Từ sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, Quỹ đã tổ chức các chương trình chăm sóc, giúp đỡ trẻ em nghèo. Các chương trình lớn như "Vì ánh mắt trẻ thơ", "Vì nụ cười trẻ thơ", "Vì trái tim trẻ thơ"... phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ bị dị tật về mắt, trẻ sứt môi, hở hàm ếch, mang lại nụ cười cho các em làm thay đổi cuộc đời các em nhỏ.

Bà Vũ Anh Đào - Giám đốc Quỹ BTTEVN - cho biết, thời gian qua quỹ đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm kêu gọi các tập thể, cá nhân chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Năm 2011, Quỹ BTTEVN vận động được trên 50 tỷ đồng. Hệ thống Quỹ BTTE các cấp vận động được trên 600 tỷ đồng giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn quốc. Nhờ đó, gần 1 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc.
 
Trong đó gần 1000 trẻ em được phẫu thuật mắt, trên 3000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận học bổng, hàng ngàn trẻ em được phẫu thuật môi hàm ếch, phẫu thuật Dị tật vận động, trên 2000 trẻ em được nhận cặp phao cứu sinh… Hàng ngàn trẻ em vùng khó khăn được hưởng lợi từ các công trình nước sạch và xây dựng trường học. Đặc biệt nhân ngày 01/06/2010 Quỹ BTTEVN đã đưa 55 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiêu biểu của toàn quốc về gặp mặt biểu dương tại Phủ Chủ tịch lần thứ IV.

Xót xa trước những đứa trẻ bị dị tật mắt, bệnh tim bẩm sinh, Quỹ BTTE tiếp tục triển khai chương trình Ánh mắt trẻ thơ và Vì trái tim trẻ thơ giúp các em dành lại sự sống. Hiện đã có hơn 25.200 trẻ được phẫu thuật mắt, 788 em được phẫu thuật tim đem lại nguồn hạnh phúc lớn lao cho gia đình các em và cộng đồng, 15.412 trẻ em bị khe hở môi, vòm miệng được phẫu thuật với tổng kinh phí hơn 23,89 tỷ đồng.
 
Cùng với đó, Quỹ BTTE còn đồng hành trên mỗi bước đường có trẻ đi qua bằng việc tổ chức hỗ trợ học bổng cho trẻ em con thương binh, liệt sĩ, trẻ em nghèo hiếu học, học giỏi với hơn 33.000 suất học bổng. Trung bình mỗi năm Quỹ trao khoảng 2.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, là món quà tinh thần vô cùng lớn động viên các em. Đối với trẻ em khó khăn và trẻ em các xã đặc biệt khó khăn, trong 19 năm qua Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 8 trường và 279 lớp học cho 43.095 trẻ em hường lợi. Hàng nghìn trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ khác cũng được Quỹ giang rộng vòng tay giúp đỡ hòa nhập với xã hội…

Cũng nhờ những hoạt động do Quỹ BTTE triển khai thực hiện, hàng triệu trẻ em đã xua tan cảm giác tự ti, e dè, sợ hãi để vươn lên sống có ích cho xã hội... Đó là ý nghĩa nhân văn vô cùng lớn lao mà Quỹ BTTE đã mang lại cho thế hệ mầm non của đất nước. Khó có thể diễn tả hết thành lời niềm vui sướng của những gia đình nghèo khổ may mắn được Quỹ BTTE chung tay giúp đỡ. Cuộc sống của nhiều em nhỏ đã thực sự đổi thay nhờ sự giúp đỡ của Quỹ.
 
Con gái chị Hoàng Thị Anh (Mỹ Hào, Hưng Yên) từng bị sứt môi và hở hàm ếch cả hai bên. Nhờ chương trình phẫu thuật Vì Nụ cười trẻ thơ của Quỹ BTTE đã mang đến nhiều thay đổi trong cuộc sống của cô con gái bé bỏng này.
 
Đến nay, cháu Nguyễn Minh Hoa - con gái chị đang học lớp 5 đã  lấy lại được bờ môi, nụ cười, không còn tự ti khi đến trườn cuùng các bạn. "Gia đình chúng tôi vui mừng lắm, chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ cháu Hoa rất nhiều..."- chị Anh rơm rớm nước mắt.

Tiếp nối hành trình nhân ái

Theo bà Vũ Anh Đào, trong suốt hành trình 19 năm qua, Quỹ BTTE các cấp đã thu được trên 2.700 tỷ đồng giúp đỡ cho trên 26 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em vươn lên hòa nhập cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các em, giúp các em vượt qua nỗi đau bệnh tật hưởng trọn một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười vang. Không những thế, Quỹ còn hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em Việt Kiều tại đất nước Campuchia và Cộng hòa DCND Lào.

Nhằm góp phần nâng cao thể trạng quốc gia, giảm bớt tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, liên tục từ năm 2008 đến nay, dưới sự chủ trì của Quỹ BTTEVN - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và sự đồng hành, phối hợp của Công ty CP Sữa Việt Nam-Vinamilk, Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” đã kiên trì, bền bỉ dọc xuôi khắp đất nước, đem từng ly sữa thơm ngon, bổ dưỡng đến tận tay hàng trăm ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
 
Được khởi nguồn từ Quỹ 1 triệu ly sữa, 3 triệu ly sữa và 6 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam, một hoạt động trách nhiệm xã hội do Vinamilk kết hợp với Quỹ BTTEVN thực hiện với mục đích chia sẻ những khó khăn của trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, bị suy dinh dưỡng, và để góp phần giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong cả nước. Với những thành quả đạt được, năm 2010, chương trình đã được phê duyệt đổi tên thành Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và hoạt động dưới sự chủ trì trực tiếp của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và phối hợp thực hiện bởi Vinamilk.

Trên nền tảng vững chắc, trong năm 2012, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) - trực thuộc Bộ LĐTB&XH cùng Vinamilk sẽ tiếp tục triển khai chương trình Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng, triển khai trên phạm vi 42 tỉnh thành trong cả nước cho hơn 16.000 trẻ em nghèo.
 
Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH cho biết: “Vẫn còn nhiều em nhỏ khó khăn trên khắp đất nước Việt Nam chưa được uống sữa. Thậm chí, có những em còn không biết sữa có vị như thế nào? Chính vì thế, chúng tôi và Vinamilk sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình trong năm 2012, đem sữa và tình thương đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Tổ quốc. Mong rằng, chương trình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng để trong một ngày không xa “Mọi trẻ em Việt Nam đều có quyền được uống sữa mỗi ngày”.

Năm 2012 Quỹ BTTEVN phấn đấu vận động nguồn lưc của các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế, triển khai các Chương trình dự án nhằm hỗ trợ 1 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên phạm vi toàn quốc. Phấn đấu huy động 40 tỷ đồng. Theo đó, sẽ hỗ trợ phẫu thuật dị tật vận động cho 350 ca tại 11 tỉnh, 370 ca được hỗ trợ phẫu thuật nụ cười tại 17 tỉnh, TP; 70 ca phẫu thuật tim; 2500 xuất học bổng cho trẻ em tại 63 tỉnh, TP; 5000 chiếc cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng sông nước; xây dựng 05 trường/lớp học tại 05 địa phương được sửa chữa, xây mới...

Quỹ BTTE kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội trong và ngoài nước cùng chung tay trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em để có thêm nhiều em nhỏ hơn nữa được tận hưởng hạnh phúc trong vòng tay cộng đồng.
Phương Thuận
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 32 phút trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 17 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 17 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 18 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Top