Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội chứng cô đơn giữa gia đình (15): Bình đẳng nửa vời làm hại các bà vợ hiện đại

Thứ sáu, 06:00 04/05/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Nỗi cô đơn của các bà vợ thời hiện đại là nỗi cô đơn mà người ngoài không thể chia sẻ được. Đó là sự cô đơn cùng cực, không còn cảm xúc mà nó thấm vào nỗi mặn chát của đời người.

Chưa bao giờ người phụ nữ trong gia đình lại trở nên bận rộn và quá tải với công việc như bây giờ. Một mình họ phải gánh quá nhiều vai. Có rất nhiều bức họa đã vẽ cảnh người phụ nữ với hàng chục cánh tay, mỗi cánh tay là với một vai trò mà họ phải đảm nhiệm. Thế nên mới có câu “trăm công nghìn việc” khi nhắc đến người phụ nữ trong gia đình.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta thêm hai từ “hiện đại” vào sau hai từ “phụ nữ”, chỉ là họ muốn nhấn mạnh cuộc sống của phụ nữ thời nay hoàn toàn khác phụ nữa thời xưa. Cuộc sống của họ đâu chỉ quanh quẩn trong căn bếp với bộn bề nồi niêu xong chảo, với những bữa cơm; phụ nữ ngày nay ngoài việc nhà còn phải chăm lo sự nghiệp, tham gia hoạt động xã hội… Và cũng bởi vì phụ nữ được gắn mác hiện đại nên nếu không tự thân vận động kiếm tiền thì bị người ta xem như “ăn bám chồng”. Vậy là họ phải gánh thêm bao nhiêu nỗi lo toan, lo từ nhà ra phố, từ phố về nhà; ngay cả lên giường đi ngủ nỗi lo vẫn cứ treo lơ lửng trên đầu.

Phụ nữ hiện đại quần quật đi làm 8 tiếng ở văn phòng, tan làm còn lăn lộn ở chợ đắn đo suy nghĩ nấu gì tối nay, về nhà hùng hục trong gian bếp nhỏ, rồi con cái mè nheo… Công việc “chất núi” như vậy thì thời gian giành cho mình là lúc nào? Liệu kết hôn rồi, họ có thời gian riêng cho mình, dù chỉ một chút không? Họ làm tất cả những thứ đó một mình, không kêu than, không oán trách bởi đàn ông vẫn nghĩ chuyện nhà là “chuyện nhỏ mà”. Cũng bởi vì “chuyện nhỏ” mà các ông chẳng mảy may quan tâm, để một mình vợ quán xuyến hết. Các ông chồng đi làm về liền tự cho mình cái “độc quyền” chễm chệ trên ghế xem tivi và chờ cơm vợ nấu, mặc nhiên xem đó là bổn phận mà vợ phải làm.

Khi người ta quyết định gắn bó với nhau, trên cả tình yêu chính là thấu hiểu. Thấu hiểu để cảm thông, thấu hiểu để chia sẻ và hơn hết thấu hiểu để yêu nhau hơn. Thế nhưng cách mà các ông chồng tự cho mình cái quyền được thụ hưởng, được phục vụ, là “thượng đế” trong nhà thì xem ra cái từ “thấu hiểu” và “yêu thương” kia chỉ còn là một khái niệm hết sức mơ hồ.

Khi điều bình thường trở thành… phi thường

Trong thế giới tự nhiên, con đực bao giờ cũng là người đi kiếm cái ăn về cho vợ con của nó. Con người nguyên thủy xưa cũng sống theo cách “thuận theo tự nhiên” đó. Thế nhưng con người trong xã hội hiện đại đã làm nhiều thứ trái với quy luật này. Và điều trái với lẽ tự nhiên nhất đó là khi người phụ nữ vừa phải sinh nở, nội trợ, chăm sóc con cái vừa phải ra ngoài kiếm tiền nuôi sống gia đình. Công việc kiếm tiền và công việc nội trợ vì thế trở thành hai gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ của chị em phụ nữ ngày nay.

May mắn thì chức phận kiếm tiền chỉ là công việc làm vui trong cuộc đời người phụ nữ, vì việc nuôi sống gia đình đã có chồng lo. Nhưng con số những bà vợ may mắn này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số chị em phụ nữ vẫn phải lo gánh nặng kinh tế gia đình với một nửa trách nhiệm của họ. Điều này sẽ trở nên bình thường nếu người chồng cũng đảm nhận một nửa công việc nội trợ, chăm sóc con cái. Thế nhưng như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu loạt bài này, các ông chồng thà đã chấp nhận “cô đơn”, tự đặt mình ra bên lề gia đình chứ không chịu xắn tay vào chia sẻ công việc nội trợ.

Đó là lý do vì sao mà những điều đáng lẽ ra là điều hiển nhiên lại trở thành xa lạ và trở thành “của hiếm” ở Việt Nam hiện nay. Những ông bố tắm cho bé sơ sinh, hay hình ảnh họ ngồi nhặt rau, quét nhà, nấu cơm lại trở nên đẹp lung linh như vậy. Những ông bố, những người chồng đó trở thành hình ảnh đáng mơ ước, được xem là soái ca của chị em phụ nữ ngày nay.

Sở dĩ những điều tưởng như là bình thường ở trên lại trở thành niềm mong ước ở các bà vợ thời hiện đại là bởi hiện nay, công cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới chỉ mới đi được nửa chặng đường. Sự bình đẳng nửa vời đã khiến cho chị em phụ nữ trở nên bận rộn quá mức. Họ không có thời gian để nghỉ ngơi, để tái tạo sức lao động và làm mới mình.

Ở những xã hội văn minh, nơi pháp quyền được tôn trọng, nơi quyền con người được tôn trọng thì không bao giờ xẩy ra chuyện người đàn ông khi đã lập gia đình không mang tiền về để chi tiêu trong gia đình, không xắn tay vào làm việc nhà cùng vợ sau 8 tiếng từ công sở về nhà…

Vì thế cho nên, sự cô đơn của các bà vợ thời hiện đại là nỗi cô đơn mà người ngoài không thể chia sẻ được. Nỗi cô đơn đó giống như khi một người khóc không rơi nước mắt. Đó là sự cô đơn cùng cực, không còn cảm xúc mà nó thấm vào nỗi mặn chát của đời người.

Ngân Khánh (th)

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 46 phút trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 9 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top