Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng vụ "nựng" bé gái trong thang máy: Đã có trường hợp tương tự bị xử lý nghiêm

Thứ sáu, 14:22 05/04/2019 | Gia đình

GiadinhNet – Liên quan đến vụ việc Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh ghì ôm hôn bé gái trong thang máy chung cư, đại diện Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh phạm tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước đó, đã có một vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy được xử lý nghiêm.

Hành vi thể hiện rõ là dâm ô người dưới 16 tuổi

Trước vụ việc bé gái bị ghì ôm hôn trong thang máy ở TP.HCM, trao đổi với phóng viên báo Gia đình và Xã hội, bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, vụ việc này bản thân bà đã xem kỹ clip, theo dõi ngay từ đầu vụ việc.

Cũng theo bà Ninh Thị Hồng, hiện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vẫn theo dõi sát thông tin xem các cơ quan chức năng xử lý vụ việc này thế nào và xử lý tội gì. Nếu như xử lý không thỏa đáng, Hội sẽ có văn bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng cao hơn.


Bà Ninh Thị Hồng cho rằng hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh là phạm tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Ảnh Phương Thuận

Bà Ninh Thị Hồng cho rằng hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh là phạm tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Ảnh Phương Thuận

Trước lời giải thích của ông Nguyễn Hữu Linh, Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng là chỉ "nựng" bé gái, bà Hồng nhấn mạnh: "Trong pháp luật không có từ nựng. Ông ấy từng là người đại diện cho luật pháp phải hiểu chắc rằng không có từ gì là nựng.

Nựng trong dân dã người ta thường dùng cho những đứa trẻ đang bế ẵm, dỗ dành chúng như vẫn nói là “yêu quá, mắt xinh quá…”. Ở đây là một bé gái 9 tuổi, không có lý do gì lại ghì bé không quen biết để hôn, tay sờ soạng trong khi bé phải bỏ chạy, hoảng sợ lúc ra khỏi thang máy. Nếu là nựng thì có thể cách xa bé hỏi cháu tên là gì, xinh quá nhỉ…”- bà Hồng nói.

Cũng theo bà Hồng, rất may sự việc này có camera ghi lại được. Theo nội dung hình ảnh camera ghi lại, hành vi của người đàn ông đối với bé gái đã đủ dấu hiệu của tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi” theo điều 146 quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành.

Khác với hành vi nam thanh niên cưỡng hôn cô gái trong thang máy bị phạt 200.000 đồng ở Hà Nội, nạn nhân vụ ghì ôm hôn này là một cháu bé 9 tuổi. Trẻ em là đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ, bất kỳ dưới hình thức nào đều không được xâm phạm đến thân thể các cháu.

Đã có trường hợp bị xử lý

Liên quan đến các vụ việc xâm hại trẻ em trong thang máy, bà Hồng cho biết trước đó một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 21/5/2018 đã được xử lý nghiêm. Mặc dù đối tượng này chỉ dùng tay sàm sỡ bên ngoài váy, chưa đụng chạm trực tiếp đến âm hộ) của cháu bé đi cùng thang máy.

Bà Hồng thông tin lại vụ việc như sau: "Em bé đi bộ từ nhà đến quán tạp hóa đối diện tòa nhà chung cư cháu đang sinh sống để mua bánh mì, kem và thẻ điện thoại. Khi cháu về thì H. đi bộ ở phía sau. Thấy bé đi bộ một mình phía trước, H. đi đến gần hỏi chuyện. Cháu bé không trả lời, vào sảnh chờ thang máy tầng 1 tòa nhà chung cư và bấm nút chờ. H đi đến cửa thang máy đứng sát bên cạnh, cách cháu khoảng nửa mét. Khi thang máy mở cửa, cháu bé và H cùng vào…

Trong thang máy chỉ có hai người, thang máy bắt đầu di chuyển thì H nảy sinh ham muốn, liền dùng tay sờ bên ngoài váy, chạm vào âm hộ của cháu rồi vuốt từ âm hộ lên bụng nhưng không vén áo của cháu. Em bé này đã về tố cáo với gia đình và cơ quan chức năng lập tức trích xuất camera. Sau quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã xử lý nam thanh niên này tội dâm ô người dưới 16 tuổi".


Trước vụ việc bé gái bị sàm sỡ ở TP HCM đã có trường hợp bị xử lý tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Trước vụ việc bé gái bị sàm sỡ ở TP HCM đã có trường hợp bị xử lý tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Theo đại diện của Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động thương binh và Xã hội), vụ việc bé gái bị ghì ôm hôn trong thang máy chung cư, cơ quan này rất quan tâm. Hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng điều tra, khi có thông tin vụ việc Cục Bảo vệ trẻ em sẽ có hướng giải quyết.

Đại diện của Cục Bảo vệ trẻ em cũng cho rằng, bất kỳ hành vi nào xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em cần phải xử lý nghiêm, kịp thời. Đây là hành vi theo luật hình sự là dâm ô với trẻ em. Nếu xác minh được cháu bé dưới 10 tuổi thì đó là tình tiết nặng nữa, thuộc nhóm có hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Ngày 5/4/2019, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng đã có văn bản kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Quận 4, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận 4 khởi tố vụ án điều tra về tội "dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điều 146, Bộ luật Hình sự 2015.


Văn bản kiến nghị của Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.

Văn bản kiến nghị của Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.

Qua vụ việc này, một câu hỏi đặt ra là với những vụ việc có camera thì dễ xử lý, nhưng nếu những nơi khác không có camera thì ai biết? Có thể thấy, tình trạng xâm hại tình dục, lạm dụng tình dục với các bé gái xảy ra nhiều mà người lớn không thể biết hết được. Thêm một vấn đề đặt ra là những kẻ biến thái, có hành động xấu với trẻ nhỏ hiện không chỉ là thành phần bất hảo mà còn cả những người có tri thức.

Bà Ninh Thị Hồng cũng khuyến cáo, hiện nay những kẻ biến thái nhằm vào trẻ em để thoả mãn những dục vọng thấp hèn, các bậc phụ huynh cần hết sức chú ý. Đồng thời, mong muốn xã hội cần phải lên án mạnh mẽ những hành vi xâm hại trẻ em.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 5 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người con trai 24 tuổi cho biết đã bị người cha triệu phú của mình nói dối về gia cảnh suốt 20 năm.

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH – Theo hai chuyên gia trong lĩnh vực vợ chồng dưới đây, phụ nữ chỉ cần làm được 4 điều này sẽ khiến chồng yêu và “nghiện” vợ cả đời.

Top